Sau nhiều lần trì hoãn, tên lửa đổ bộ Mặt trăng cuối cùng cũng được phóng lên vũ trụ thành công!

Lên mặt trăng, một lần nữa! Hôm nay, 16/11/2022, NASA đã khởi động sứ mệnh Artemis I từ Florida với tên lửa mạnh nhất từng kcó, bắt đầu một hành trình kéo dài gần một tháng với một lần cất cánh rung chuyển trên mặt đất. Theo CNBC, cho đến nay, sứ mệnh đang diễn ra theo kế hoạch, đạt quỹ đạo quanh Trái đất, nhưng nhiều cột mốc quan trọng vẫn chưa đến.
Sau nhiều lần trì hoãn, tên lửa đổ bộ Mặt trăng cuối cùng cũng được phóng lên vũ trụ thành công!
Trong khi không có phi hành gia nào trên tàu, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đang mang theo viên nang Orion cho chương trình Mặt trăng của NASA. Artemis I sẽ không hạ cánh trên mặt trăng, nhưng tàu vũ trụ sẽ quay xung quanh gần đó trước khi quay trở lại Trái đất sau 26 ngày. Sứ mệnh này rất quan trọng trong kế hoạch lên mặt trăng của NASA. Chương trình đã bị trì hoãn trong nhiều năm và tiêu tốn hàng tỷ đô la ngân sách. Chương trình Artemis đại diện cho một loạt các sứ mệnh với các mục tiêu leo thang, với chuyến thứ 3 - dự kiến được lên lịch vào năm 2025 - dự kiến đưa các phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ kỷ nguyên Apollo.
Sau nhiều lần trì hoãn, tên lửa đổ bộ Mặt trăng cuối cùng cũng được phóng lên vũ trụ thành công!
Artemis sẽ đi khoảng 1,3 triệu dặm trong suốt 42 ngày. Viên nang Orion sẽ tách khỏi tên lửa SLS và rời quỹ đạo của Trái đất trên đường tới mặt trăng. NASA có kế hoạch bay Orion cách bề mặt mặt trăng 60 dặm trước khi di chuyển vào một quỹ đạo rộng xung quanh mặt trăng. Để quay trở lại, Orion sẽ sử dụng lực hấp dẫn của mặt trăng để hỗ trợ nó thiết lập quỹ đạo quay trở lại quỹ đạo của Trái đất.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top