Sau Trung Quốc, một quốc gia châu Á muốn cấm video "ăn thùng uống vại"

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Teodoro Herbosa, đang xem xét khả năng cấm phát sóng các nội dung mukbang sau khi một YouTuber 37 tuổi tử vong.

Mukbang là từ ghép giữa "meokda" (ăn) và "bangsong" (chương trình phát sóng trực tiếp) trong tiếng Hàn, mô tả hình thức phát sóng trực tiếp cảnh ăn một lượng lớn thức ăn.

Vào ngày 14/6, ông Dongz Apatan (37 tuổi), một YouTuber mukbang nổi tiếng với 470.000 người theo dõi trên Facebook, đã bất tỉnh và qua đời sau đó do xuất huyết não vì đột quỵ.

1720513484758.png

Ảnh chụp buổi mukbang cuối cùng trước khi qua đời của nhà sáng tạo nội dung người Philippines Dongz Apatan (37 tuổi) - Ảnh: PEP

Trước đó một ngày, ông Apatan đã thực hiện một buổi phát sóng mukbang với rất nhiều cơm và gà rán trên kênh YouTube của mình.

"Ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Nó dẫn đến béo phì, và béo phì là nguyên nhân gây ra huyết áp cao, các bệnh tim mạch như đau tim", Bộ trưởng Herbosa nói.

Ông Herbosa nhấn mạnh rằng các YouTuber mukbang đang cổ súy cho lối sống không lành mạnh ở Philippines. "Họ đang khuyến khích mọi người ăn như những 'kẻ phàm ăn'", ông nói.

Theo Bộ trưởng Y tế Philippines, việc kiếm tiền bằng cách gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng cần phải được ngăn chặn.

Bộ Y tế Philippines cho biết sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của ông Apatan. Nếu xác định nguyên nhân tử vong liên quan đến hoạt động mukbang, chính quyền sẽ có kế hoạch cấm các nội dung mukbang trên không gian mạng.

"Chúng tôi có thể yêu cầu Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines (DICT) chặn các nền tảng phát sóng mukbang vì về cơ bản chúng chẳng khác gì 'khiêu *** bằng thức ăn'", Bộ trưởng Herbosa cho biết thêm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top