Sina Weibo xóa 759 bài đăng kích động tinh thần dân tộc sau vụ tấn công trạm xe buýt Tô Châu khiến hai người Nhật Bản bị thương

Nền tảng truyền thông xã hội Sina Weiwei của Trung Quốc đã trừng phạt 36 tài khoản và xóa 759 bài đăng liên quan đến vụ tấn công bến xe buýt ở Tô Châu khiến hai người Nhật và một người quốc tịch Trung Quốc bị thương. Nền tảng này cho biết nội dung được đề cập đã giải thích quá mức về vụ tai nạn và lan truyền những phát ngôn cực đoan kích động tinh thần dân tộc, thúc đẩy hận thù nhóm và thậm chí hoan nghênh các hành vi tội phạm nhân danh lòng yêu nước.

Chiều thứ Hai tuần này, một cá nhân dùng dao tấn công một bến xe buýt ở Tô Châu khiến một người Trung Quốc và hai người Nhật Bản bị thương. Cảnh sát Tô Châu hôm thứ Ba cho biết nghi phạm là một người đàn ông họ Chu, 52 tuổi, mới đến thành phố và đang thất nghiệp, đã bị bắt tại hiện trường.

Theo cảnh sát Tô Châu, Chu hiện đang bị giam giữ hình sự và vụ việc đang được điều tra.
1719561822611.png

Tuy nhiên, nền tảng giống X của Trung Quốc, Sina Weibo, cho biết vào tối thứ Tư rằng họ nhận thấy một số người dùng đã đi chệch khỏi cuộc thảo luận hợp lý và giải thích quá mức về vụ việc. Họ đăng tải những quan điểm cực đoan kích động tinh thần dân tộc, kích động hận thù tập thể, thậm chí còn tán dương hành vi tội phạm nhân danh lòng yêu nước.

Đáp lại, nền tảng này đã thực hiện các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề. Nó đã xóa 759 bài đăng kích động tội ác thù hận và làm đẹp, đồng thời trừng phạt 36 tài khoản phát tán nội dung liên quan, từ đình chỉ đến đóng tài khoản vĩnh viễn.

Nền tảng này ủng hộ và bảo vệ vững chắc nền pháp quyền, tin rằng những kẻ phạm tội sẽ phải nhận hình phạt tương ứng. Đồng thời, nó kêu gọi tất cả người dùng không giải thích quá mức các sự cố riêng lẻ hoặc kích động bạo lực và tôn vinh tội phạm nhân danh lòng yêu nước. Nó yêu cầu người dùng báo cáo những vi phạm đó và cam kết sẽ xử lý kịp thời những người dùng vi phạm điều khoản sử dụng của trang web.

Mao Ning, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp ngắn hôm thứ Ba rằng Trung Quốc lấy làm tiếc về việc xảy ra sự cố như vậy và Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho tất cả người nước ngoài ở Trung Quốc.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng những sự cố riêng lẻ tương tự có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ sự an toàn của người nước ngoài ở Trung Quốc như chúng tôi làm đối với công dân Trung Quốc”, ông Mao nói khi các phóng viên cố gắng liên hệ Vụ tấn công Tô Châu với vụ đâm 4 giáo viên Mỹ trước đó ở Cát Lâm.

Trung Quốc được công nhận rộng rãi là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới và chúng tôi tiếp tục chào đón người nước ngoài đến Trung Quốc để du lịch, học tập, kinh doanh và cư trú. Mao cho biết chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người nước ngoài ở Trung Quốc.

Sau vụ việc, một số phương tiện truyền thông nước ngoài bắt đầu thổi phồng vụ việc, cho rằng đó là kết quả của sự căm ghét người Nhật ngày càng gia tăng trong xã hội Trung Quốc.

Tờ Japan Times đã đặt câu hỏi với một quan chức tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Thượng Hải về việc liệu mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể là nguyên nhân đằng sau vụ tấn công hay không. Quan chức này từ chối bình luận.

Có thể có một số tâm lý "chống Nhật" trên mạng, nhưng họ chỉ là một nhóm nhỏ những người bộc lộ cảm xúc của mình trên internet. Lü Chao, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, nói với Global Times rằng, một bộ phận nhỏ cư dân mạng đó không đại diện cho những người Trung Quốc chính thống, những người yêu chuộng hòa bình và tuân thủ luật pháp.

Ngay cả trước khi có cuộc điều tra chính thức sâu hơn, truyền thông Nhật Bản đã cố gắng giật gân về vụ việc, liên kết nó với "tình cảm dân tộc chủ nghĩa" của Trung Quốc. Họ đang cố gắng leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, kích động tình cảm chống Trung Quốc trong công chúng Nhật Bản và bôi nhọ hình ảnh của Nhật Bản. Người Trung Quốc, Lü nói.

Nguồn: Global Times
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top