Huyền Trang
Writer
Ngày 25/2, cảnh sát và quan chức hải quan Singapore đã tiến hành đột kích hơn 20 địa điểm và bắt giữ tổng cộng 9 người. Trong số đó, 3 người đã chính thức bị buộc tội lừa đảo, bao gồm hai công dân Singapore và một công dân Trung Quốc.
Theo tuyên bố từ cảnh sát Singapore, một trong số những người bị buộc tội đã lừa nhà cung ứng máy chủ bằng cách trình bày sai sự thật, trong khi hai người còn lại bị buộc tội "âm mưu thực hiện hành vi gian lận".
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các quan chức Washington đang xem xét vai trò của Singapore như một trung tâm trung chuyển chất bán dẫn tiên tiến, đặc biệt sau sự thành công gần đây của startup DeepSeek.
Truyền thông đưa tin rằng cuộc điều tra tập trung vào việc DeepSeek đã mua được chip Nvidia như thế nào, bất chấp các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Các chip AI tiên tiến của Nvidia bị cấm bán sang Trung Quốc mà không có giấy phép, và các nhà chức trách đang điều tra xem liệu DeepSeek có "lách" luật bằng cách mua chip thông qua các bên thứ ba ở Singapore hay không.
DeepSeek và công ty mẹ HighFlyer khẳng định rằng họ đã mua chip Nvidia A100 và H800 trước khi Washington ban hành lệnh cấm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu đột biến của Nvidia tại Singapore đã làm dấy lên những nghi ngờ.
Doanh thu của Nvidia tại Singapore đã tăng gấp 10 lần, từ 2,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2023 lên 23,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2024, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác. Điều này đặt ra câu hỏi về số lượng chip thực tế mà các khách hàng có trụ sở tại Singapore đã mua. Nvidia cho biết chỉ 2% doanh thu hàng năm đến từ các lô hàng chuyển đến khách hàng có trụ sở tại Singapore, và lưu ý rằng doanh thu ở đây dựa trên hóa đơn của khách hàng, và các sản phẩm có thể được xuất đi nơi khác.
Trong bối cảnh căng thẳng, các quan chức Singapore khẳng định rằng họ không dung thứ cho các doanh nghiệp lợi dụng để vượt qua các lệnh kiểm soát xuất khẩu mà các quốc gia khác áp đặt. Động thái mạnh tay này cho thấy cam kết của Singapore trong việc tuân thủ các quy định quốc tế và ngăn chặn hoạt động buôn lậu công nghệ cao.
Theo tuyên bố từ cảnh sát Singapore, một trong số những người bị buộc tội đã lừa nhà cung ứng máy chủ bằng cách trình bày sai sự thật, trong khi hai người còn lại bị buộc tội "âm mưu thực hiện hành vi gian lận".
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các quan chức Washington đang xem xét vai trò của Singapore như một trung tâm trung chuyển chất bán dẫn tiên tiến, đặc biệt sau sự thành công gần đây của startup DeepSeek.
Truyền thông đưa tin rằng cuộc điều tra tập trung vào việc DeepSeek đã mua được chip Nvidia như thế nào, bất chấp các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Các chip AI tiên tiến của Nvidia bị cấm bán sang Trung Quốc mà không có giấy phép, và các nhà chức trách đang điều tra xem liệu DeepSeek có "lách" luật bằng cách mua chip thông qua các bên thứ ba ở Singapore hay không.
DeepSeek và công ty mẹ HighFlyer khẳng định rằng họ đã mua chip Nvidia A100 và H800 trước khi Washington ban hành lệnh cấm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu đột biến của Nvidia tại Singapore đã làm dấy lên những nghi ngờ.
Doanh thu của Nvidia tại Singapore đã tăng gấp 10 lần, từ 2,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2023 lên 23,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2024, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác. Điều này đặt ra câu hỏi về số lượng chip thực tế mà các khách hàng có trụ sở tại Singapore đã mua. Nvidia cho biết chỉ 2% doanh thu hàng năm đến từ các lô hàng chuyển đến khách hàng có trụ sở tại Singapore, và lưu ý rằng doanh thu ở đây dựa trên hóa đơn của khách hàng, và các sản phẩm có thể được xuất đi nơi khác.
Trong bối cảnh căng thẳng, các quan chức Singapore khẳng định rằng họ không dung thứ cho các doanh nghiệp lợi dụng để vượt qua các lệnh kiểm soát xuất khẩu mà các quốc gia khác áp đặt. Động thái mạnh tay này cho thấy cam kết của Singapore trong việc tuân thủ các quy định quốc tế và ngăn chặn hoạt động buôn lậu công nghệ cao.