The Storm Riders
Writer
Theo tờ Nikkei ngày 31/5/2025, tập đoàn Nhật Bản SoftBank và hãng công nghệ Mỹ Intel đã thành lập công ty SAIMEMORY để phát triển một loại bán dẫn AI mới, mục tiêu thay thế bộ nhớ băng thông cao (HBM). Mục tiêu chính là giảm tiêu thụ điện năng xuống một nửa so với HBM hiện tại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả năng lượng trong các ứng dụng AI.
SAIMEMORY sẽ đóng vai trò trung tâm, quản lý bằng sáng chế và thiết kế chip, sử dụng công nghệ của Intel và các bằng sáng chế từ Đại học Tokyo. Trong vòng 2 năm tới, công ty dự kiến tạo ra nguyên mẫu để đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt, với việc sản xuất được thuê ngoài, có thể cho các đối tác như Rapidus của Nhật Bản. SoftBank đã đầu tư 3 tỷ yên (khoảng 290 tỷ đồng) vào SAIMEMORY, nắm 67% cổ phần có kế hoạch sử dụng bộ nhớ mới này tại các trung tâm dữ liệu nếu dự án thành công. Ngoài ra, hai bên đang xem xét xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ Nhật Bản hoặc hợp tác kỹ thuật với các tổ chức nghiên cứu quốc gia.
Dự án này đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa SoftBank và Intel, sau khi các cuộc đàm phán phát triển chip AI cạnh tranh với NVIDIA thất bại vào năm 2024 do Intel không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và khối lượng sản xuất. Việc tập trung vào bộ nhớ AI tiết kiệm năng lượng là bước đi chiến lược, khi HBM hiện tại, dù có tốc độ truyền dữ liệu cao, lại đối mặt với vấn đề tiêu thụ điện lớn và chi phí sản xuất cao, như đã được đề cập trong các thảo luận trên Reddit vào ngày 30/5/2025. Tuy nhiên, việc sản xuất bộ nhớ mới đòi hỏi vượt qua các thách thức kỹ thuật, đặc biệt là cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, điều mà các công ty như SK Hynix và Samsung đang thống trị thị trường HBM cũng gặp khó khăn.
SAIMEMORY sẽ đóng vai trò trung tâm, quản lý bằng sáng chế và thiết kế chip, sử dụng công nghệ của Intel và các bằng sáng chế từ Đại học Tokyo. Trong vòng 2 năm tới, công ty dự kiến tạo ra nguyên mẫu để đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt, với việc sản xuất được thuê ngoài, có thể cho các đối tác như Rapidus của Nhật Bản. SoftBank đã đầu tư 3 tỷ yên (khoảng 290 tỷ đồng) vào SAIMEMORY, nắm 67% cổ phần có kế hoạch sử dụng bộ nhớ mới này tại các trung tâm dữ liệu nếu dự án thành công. Ngoài ra, hai bên đang xem xét xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ Nhật Bản hoặc hợp tác kỹ thuật với các tổ chức nghiên cứu quốc gia.
Dự án này đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa SoftBank và Intel, sau khi các cuộc đàm phán phát triển chip AI cạnh tranh với NVIDIA thất bại vào năm 2024 do Intel không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và khối lượng sản xuất. Việc tập trung vào bộ nhớ AI tiết kiệm năng lượng là bước đi chiến lược, khi HBM hiện tại, dù có tốc độ truyền dữ liệu cao, lại đối mặt với vấn đề tiêu thụ điện lớn và chi phí sản xuất cao, như đã được đề cập trong các thảo luận trên Reddit vào ngày 30/5/2025. Tuy nhiên, việc sản xuất bộ nhớ mới đòi hỏi vượt qua các thách thức kỹ thuật, đặc biệt là cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, điều mà các công ty như SK Hynix và Samsung đang thống trị thị trường HBM cũng gặp khó khăn.
