Sony bỏ lỡ cơ hội trở thành công ty truyền thông lớn nhất Ấn Độ

Vào năm 2021, Sony đã thông báo thương vụ sáp nhập táo bạo trị giá 10 tỷ USD ở Ấn Độ với gã khổng lồ địa phương Zee Entertainment. Nếu thành công, họ có thể tạo ra doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong ngành kinh doanh truyền hình và phát trực tuyến. Tuy nhiên, hôm thứ 2 đầu tuần, tập đoàn Nhật Bản thông báo đã hủy kèo sáp nhập trị giá 10 tỷ USD này.
“Sau hơn hai năm đàm phán, chúng tôi vô cùng thất vọng khi các điều kiện kết thúc việc sáp nhập không được đáp ứng vào ngày kết thúc” - tuyên bố có đoạn. Thời hạn cuối cùng để hoàn tất là ngày 21/1, nhưng phía Zee không đáp ứng được tất cả điều kiện đề ra để khép lại giao dịch. Sony đang tìm kiếm khoản bồi thường 90 triệu USD vì Zee vi phạm hợp đồng.
Một trong những bất đồng là vị trí lãnh đạo tổ chức mới sau khi hoàn thành thỏa thuận sáp nhập. Phía Zee muốn đó là Giám đốc điều hành Punit Goenka, còn Sony thì đã nhắm đến cho 1 cá nhân khác. Ông Goenka đã vướng vào nhiều cáo buộc gian lận và lừa đảo, bị cơ quan Ấn Độ điều tra khiến uy tín giảm sút. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ cáo buộc 2 cha con ông đã bòn rút tiền ngân sách cho những dự án riêng.

Sony bỏ lỡ cơ hội trở thành công ty truyền thông lớn nhất Ấn Độ
Đây là 1 đòn giáng mạnh vào tham vọng của Sony tại thị trường rộng lớn này. Netflix, Amazon Prime Video và nhiều ông lớn khác đang tiếp tục đầu tư mạnh vào quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong khi Disney sắp bán phần lớn hoạt động ở đây cho Reliance Industries. Vụ sáp nhập 10 tỷ USD của Sony vốn là để bọn họ có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh trên thị trường trước các thế lực này.
Thỏa thuận sáp nhập 10 tỷ USD sẽ tạo ra 1 thực thể Zee-Sony mà phía Nhật Bản nắm 51% cổ phần. Họ sở hữu hơn 70 kênh truyền hình cable, 2 dịch vụ streaming (ZEE5 và SonyLIV), 2 studio (Zee Studios và Sony Pictures Films India), nguồn vốn dồi dào và thư viện nội dung tiếng địa phương phong phú. Cùng với đó là thị phần đứng đầu trên thị trường truyền hình quảng cáo.
Các nhà phân tích đang xem xét động thái tiếp theo của Sony để phát triển việc kinh doanh tại Ấn Độ. Họ có thể thâu tóm 1 đơn vị truyền thông khác, hoặc tái sáp nhập với Zee nếu có các điều kiện tốt hơn khi ông Goenka bị lật đổ. Hoặc bộ phận Sony Pictures Networks India trở thành 1 mục tiêu mua lại trên thị trường.


>>> Sony tham vọng thâu tóm thị trường giải trí Ấn Độ qua thương vụ 1,6 tỷ USD
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top