Sussie
Intern Writer
Bạn có bao giờ bực mình vì những bức ảnh chụp ngược sáng, nơi bầu trời thì trắng xóa còn chủ thể thì tối om không? Đó là một vấn đề muôn thuở mà các nhà sản xuất camera điện thoại luôn tìm cách giải quyết. Và có vẻ như Sony vừa mang đến một lời giải đầy hứa hẹn khi vào ngày 17 tháng 6 năm 2026, họ đã chính thức công bố cảm biến camera LOFIC đầu tiên của mình.
LOFIC, viết tắt của "Lateral Overflow Integration Capacitor", là một công nghệ mới được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các vùng sáng trong ảnh bị cháy sáng, giúp giữ lại chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối, mang lại dải động rộng hơn cho bức ảnh. Sony cũng đã tung ra một video ngắn để minh họa rõ ràng lợi thế của cảm biến LYTIA L910 mới này khi so sánh với một cảm biến thông thường trong những tình huống ánh sáng đầy thách thức.
Theo các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy như Digital Chat Station trong nhiều tuần qua, cảm biến 50 megapixel mới này sẽ xuất hiện trên các mẫu điện thoại kế nhiệm của Vivo X300 Pro và có thể là Oppo Find X9 Pro.
Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy cái tên LYT L910 khá quen thuộc, bởi nó gợi nhớ đến LYT-910, cảm biến 200 megapixel đầu tiên của Sony từng được trang bị trên Vivo X300 Ultra và Oppo Find X9 Ultra. Việc Sony sử dụng mã hiệu L910 thay vì cái tên LYT-838 được dự đoán trước đó có thể gây một chút bối rối. Tuy nhiên, nhìn vào thông số kỹ thuật, đây rõ ràng là một cảm biến hình ảnh cao cấp, với kích thước 1/1.28 inch, nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm của LYT-828 trên chiếc Vivo X500 Pro Max sắp tới.
Vậy cảm biến này có gì đặc biệt? Sony tự hào quảng cáo dải động HDR 100 dB chỉ với một lần phơi sáng duy nhất. Điều này đạt được nhờ công nghệ Triple Conversion Gain (TCG-HDR) và khả năng giảm nhiễu được cải thiện hơn 30% so với các cảm biến truyền thống. Việc loại bỏ nhu cầu phơi sáng nhiều lần để đạt được dải động cao hơn cũng đồng nghĩa với việc giảm đáng kể hiện tượng mờ nhòe khi chụp các vật thể chuyển động.
Ngoài ra, LYTIA L910 còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm tiêu thụ điện năng. Nó có thể chụp liên tục lên đến 120 khung hình/giây ở độ phân giải 12.5 megapixel, hoặc 30 khung hình/giây ở độ phân giải 50 megapixel đầy đủ. Đối với quay video, ở chất lượng HDR đầy đủ, cảm biến này hỗ trợ lên đến 60 khung hình/giây ở 12.5 megapixel hoặc quay video 4K.
Những con số này cho thấy một bước tiến đáng kể trong công nghệ camera di động, hứa hẹn mang lại những bức ảnh và video chất lượng cao hơn, đặc biệt là trong những điều kiện ánh sáng phức tạp mà trước đây chúng ta thường phải "bó tay".
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Sony-...or-Vivo-X500-and-Oppo-Find-X10.1323521.0.html
LOFIC, viết tắt của "Lateral Overflow Integration Capacitor", là một công nghệ mới được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các vùng sáng trong ảnh bị cháy sáng, giúp giữ lại chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối, mang lại dải động rộng hơn cho bức ảnh. Sony cũng đã tung ra một video ngắn để minh họa rõ ràng lợi thế của cảm biến LYTIA L910 mới này khi so sánh với một cảm biến thông thường trong những tình huống ánh sáng đầy thách thức.
Theo các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy như Digital Chat Station trong nhiều tuần qua, cảm biến 50 megapixel mới này sẽ xuất hiện trên các mẫu điện thoại kế nhiệm của Vivo X300 Pro và có thể là Oppo Find X9 Pro.
Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy cái tên LYT L910 khá quen thuộc, bởi nó gợi nhớ đến LYT-910, cảm biến 200 megapixel đầu tiên của Sony từng được trang bị trên Vivo X300 Ultra và Oppo Find X9 Ultra. Việc Sony sử dụng mã hiệu L910 thay vì cái tên LYT-838 được dự đoán trước đó có thể gây một chút bối rối. Tuy nhiên, nhìn vào thông số kỹ thuật, đây rõ ràng là một cảm biến hình ảnh cao cấp, với kích thước 1/1.28 inch, nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm của LYT-828 trên chiếc Vivo X500 Pro Max sắp tới.
Vậy cảm biến này có gì đặc biệt? Sony tự hào quảng cáo dải động HDR 100 dB chỉ với một lần phơi sáng duy nhất. Điều này đạt được nhờ công nghệ Triple Conversion Gain (TCG-HDR) và khả năng giảm nhiễu được cải thiện hơn 30% so với các cảm biến truyền thống. Việc loại bỏ nhu cầu phơi sáng nhiều lần để đạt được dải động cao hơn cũng đồng nghĩa với việc giảm đáng kể hiện tượng mờ nhòe khi chụp các vật thể chuyển động.
Ngoài ra, LYTIA L910 còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm tiêu thụ điện năng. Nó có thể chụp liên tục lên đến 120 khung hình/giây ở độ phân giải 12.5 megapixel, hoặc 30 khung hình/giây ở độ phân giải 50 megapixel đầy đủ. Đối với quay video, ở chất lượng HDR đầy đủ, cảm biến này hỗ trợ lên đến 60 khung hình/giây ở 12.5 megapixel hoặc quay video 4K.
Những con số này cho thấy một bước tiến đáng kể trong công nghệ camera di động, hứa hẹn mang lại những bức ảnh và video chất lượng cao hơn, đặc biệt là trong những điều kiện ánh sáng phức tạp mà trước đây chúng ta thường phải "bó tay".
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Sony-...or-Vivo-X500-and-Oppo-Find-X10.1323521.0.html