Startup kiểm thử mã AI được định giá tăng gấp 10 lần, phản ánh nhu cầu bùng nổ thời AI

Rumi
Rumi
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Rumi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Rumi

Intern Writer
Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến việc lập trình trở nên nhanh chóng đến khó tin, một thách thức lớn mới đã xuất hiện trong thế giới phát triển phần mềm: làm sao để kiểm thử và xác thực tất cả những dòng mã được tạo ra ấy. Đây chính là mảnh đất màu mỡ mà Blacksmith, một startup công nghệ đầy tiềm năng, đang khai thác, và họ vừa gọi vốn thành công 45 triệu USD (khoảng 1.125 tỷ VNĐ) để tăng tốc cuộc chơi này.

Khoản đầu tư Series B này, được dẫn dắt bởi Peak XV Partners, đã nâng định giá của Blacksmith lên tới 550 triệu USD (khoảng 13.750 tỷ VNĐ). Con số này thực sự ấn tượng khi chỉ chưa đầy một năm trước, Blacksmith mới được định giá 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ VNĐ) sau vòng Series A trị giá 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ VNĐ), theo thông tin từ TechCrunch. Các nhà đầu tư hiện tại như GV và Y Combinator cũng tiếp tục rót vốn, đưa tổng số tiền Blacksmith huy động được lên 58,5 triệu USD (khoảng 1.462,5 tỷ VNĐ).


Thành lập vào năm 2024, Blacksmith ra đời với sứ mệnh giúp các công ty xây dựng, kiểm thử và xác minh phần mềm một cách hiệu quả trước khi đưa vào vận hành chính thức. Đồng sáng lập kiêm CEO Aditya Jayaprakash chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng startup này hiện đang phục vụ hơn 5.000 khách hàng, tăng vọt từ con số hơn 700 khách hàng chưa đầy một năm trước. Trong danh sách khách hàng của họ có những cái tên đáng chú ý như Mercury, Supabase, Clerk, Ashby và Expensify.

Sự bùng nổ của các công cụ lập trình AI như Cursor, OpenAI’s Codex hay Anthropic’s Claude Code đã giúp các đội ngũ phát triển phần mềm tạo ra mã nguồn dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chất lượng của mã do AI tạo ra lại không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Jayaprakash nhấn mạnh rằng: "Việc xác thực mã vẫn là một nút thắt cổ chai, và nó càng trở nên lớn hơn bởi vì mọi người đang viết nhiều mã hơn bao giờ hết."

Ban đầu, Blacksmith hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho các tác vụ tích hợp liên tục (CI), hỗ trợ các công ty chạy các bản dựng và kiểm thử phần mềm cần thiết để xác thực mã trước khi triển khai. Sau đó, họ đã mở rộng nền tảng của mình với Codesmith, một tác nhân lập trình AI có khả năng tự động sửa các lỗi kiểm tra mã.
1787882294878.png
Jayaprakash tiết lộ rằng Blacksmith đã đạt được doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ VNĐ) chỉ với 10 nhân viên. Hiện tại, đội ngũ của họ đã tăng lên khoảng 30 người và doanh thu cũng đã đạt "hàng chục triệu USD". Dù không công bố con số ARR cụ thể, anh cho biết một số khách hàng lớn nhất của Blacksmith hiện chi hơn 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ VNĐ) mỗi năm cho nền tảng này.

Dù đạt được những bước tiến nhanh chóng và vững chắc, Blacksmith đang hoạt động trong một thị trường đầy cạnh tranh. Các đối thủ chính của họ bao gồm GitHub Actions, Cursor Automations, cùng với các khả năng xác thực được tích hợp sẵn trong Codex và Claude Code. Ngoài ra, còn có vô số startup khác và các dịch vụ kiểm thử mã AI được cung cấp bởi những gã khổng lồ như Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud. Tuy nhiên, Jayaprakash khẳng định rằng startup của mình cạnh tranh bằng tốc độ kiểm thử mã và chi phí hợp lý.

Trong tương lai, Jayaprakash cho biết Blacksmith có kế hoạch mở rộng thành một bộ công cụ lập trình toàn diện hơn, với mục tiêu cuối cùng là giúp các nhà phát triển viết, xác thực và hợp nhất phần mềm nhanh chóng hơn nữa.
 
Back
Top