Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?

Trong những năm 1960 (1961 ~ 1972), NASA đã đưa ra một loạt kế hoạch khám phá mặt trăng, đó là "chương trình Apollo".
Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?
Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?
Chi phí được công bố của kế hoạch này vào thời điểm đó lên tới 25,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20% kinh phí mà nước Mỹ dự định đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong năm đó, nhưng theo tình hình thực tế, người ta suy đoán rằng chi phí sẽ cao hơn con số này, đó là dự án đổ bộ lên mặt trăng thật được thực hiện thành công. Phi hành gia Armstrong lần đầu tiên để lại dấu chân trên mặt trăng thay mặt cho con người. Trong quá trình thực hiện chương trình Apollo, các phi hành gia người Mỹ đã thực hiện tổng cộng 6 lần hạ cánh lên mặt trăng. Mặc dù mặt trăng là láng giềng gần nhất của chúng ta nhưng nó vẫn cách trái đất 384.401 km. Trọng lực và môi trường của nó rất khác so với trái đất. Khó có sinh vật nào có thể tồn tại lâu dài trên nó. Kể từ khi Liên Xô tan rã và Hoa Kỳ ngừng chạy đua vũ trang, con người không thể quay trở lại mặt trăng một lần nữa. Trong vài lần đổ bộ lên mặt trăng, các phi hành gia Mỹ và trụ sở NASA trên Trái đất đã trải qua nhiều sự kiện kỳ quái. Mặc dù toàn bộ quá trình hạ cánh lên mặt trăng đều được truyền hình trực tiếp nhưng do công nghệ liên lạc lạc hậu thời bấy giờ nên đường truyền trực tiếp bị mờ. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là các tệp văn bản và âm thanh lưu giữ hồ sơ về cuộc đổ bộ lên mặt trăng vào thời điểm đó đã bị hư hỏng một cách kỳ lạ do sai sót của các nhân viên. Việc một tài liệu quan trọng đối với con người không thể nói là không có như vậy đã khiến nhiều người nghi ngờ về việc Armstrong hạ cánh lên mặt trăng.
Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?
Nhiều người không chỉ nghi ngờ việc hạ cánh lên mặt trăng của Mỹ có khả năng là giả mà ngay cả đất mặt trăng do Mỹ đưa về hầu hết cũng được làm giả. Vào thời điểm đó, mặc dù Hoa Kỳ cắm một lá cờ trên mặt trăng, lá cờ bay trong gió trong một môi trường không có không khí. Góc bóng của các phi hành gia, máy bay và cột cờ trong các bức ảnh của Hoa Kỳ cũng không nhất quán, và loạt nghi vấn này dường như cũng ủng hộ quan điểm của những người nghi ngờ. Trong cuộc phỏng vấn, ba phi hành gia Armstrong, Aldrin và Collins đều nói rằng họ đã tìm thấy một vật thể bay lạ khi tàu vũ trụ chuẩn bị hạ cánh xuống mặt trăng. Ban đầu họ nghĩ rằng đó là một giai đoạn đặc biệt của tên lửa Saturn V S-IVB. Nhưng sau đó khi họ yêu cầu bộ chỉ huy mặt đất xác nhận, bộ chỉ huy nói rằng S-IVB cách họ ít nhất 6.000 dặm, và S-IVB khó có thể phân biệt bằng mắt thường, vì vậy máy bay mà họ chứng kiến lúc đó có lẽ không phải là S-IV. Một thứ gì đó khó tả, thậm chí có thể người ngoài hành tinh. Armstrong và các phi hành gia khác đã làm việc trên bề mặt mặt trăng khoảng 3 giờ. Khi họ chuẩn bị rời khỏi mặt trăng và chuẩn bị về nhà, chương trình phát sóng trực tiếp bất ngờ bị cắt trong hai phút. Hiện vẫn chưa rõ hai phút đã bị cắt vì lý do gì.
Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?
Sự thật khó tin về việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng đã được tiết lộ là gì?
Có người cho rằng thiết bị liên lạc bị lỗi, cũng có người cho rằng người Mỹ phát hiện ra bí mật lớn không thể công khai nên tín hiệu truyền hình trực tiếp đã bị sở chỉ huy khẩn cấp cắt đứt. Có tin đồn rằng trong vòng hai phút này, Armstrong và những người khác đã tiếp xúc ngắn với người ngoài hành tinh, và những lời nói của anh ta trước khi chết đã tiết lộ sự thật. Có thông tin cho rằng Armstrong đã nói chuyện rất lâu với một giáo sư của một trường đại học Mỹ trước khi ông qua đời, và mô tả cho giáo sư những gì đã xảy ra trong hai phút đó. Vào thời điểm đó, họ đang chuẩn bị lên máy bay, nhưng những người ngoài hành tinh bất ngờ xuất hiện và cảnh báo Armstrong và nhóm của anh lúc đó, yêu cầu họ nhanh chóng rời khỏi đây và không quay lại nữa. Trong hồi ức của Armstrong, những con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh này tiên tiến gấp vô số lần so với Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, NASA vào thời điểm đó không coi trọng những lời cảnh báo về người ngoài hành tinh, họ rất muốn tìm hiểu thêm về bí mật của mặt trăng nên đã cử phi hành gia lên mặt trăng liên tục kể từ đó.

>> Neil Amstrong - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đã ra đi ở tuổi 82

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top