Sự thật phũ phàng: Châu Âu không thể cấm vận năng lượng Nga

Liên minh Châu Âu (EU) đã cùng với Mỹ tung ra một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, ngoại giao đối với Nga, tuy nhiên, nói đến cấm vận năng lượng thì EU lại chùn bước.
Châu Âu đã lên kế hoạch gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó gồm một số hình thức cấm nhập khẩu dầu Nga. Phải nói rằng, thu nhập từ dầu mỏ là một nguồn tài chính thiết yếu của Nga hiện nay.
Sự thật phũ phàng: Châu Âu không thể cấm vận năng lượng Nga
Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu.
Tuy nhiên kế hoạch này đã bị đổ bể, và đây chính là vấn đề chia rẽ EU. Trong khi các nước gồm Thụy Điển, Ireland, Slovenia, Cộng hòa Czech và Slovakia ủng hộ một lệnh cấm vận năng lượng với Nga thì Đức, Hungary phản đối. Áo cũng tuyên bố không thể cấm vận Nga trong lĩnh vực này.
Đức là đối tác châu Âu mua khí đốt Nga nhiều nhất. Thậm chí, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói:
Tôi không nghĩ rằng cấm vận khí đốt sẽ ngăn được xung đột. Nếu đơn giản như vậy, Nga đã không phát động xung đột.
Áo tuyên bố cấm vận khí đốt tự nhiên Nga "hiện là không thể" và kế hoạch châu Âu dừng nhập khí đốt Nga vào năm 2027 là "rất tham vọng".
Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler nói:

Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt Nga. Thật đau lòng khi phải nói rằng cấm vận khí đốt hiện là không thể thực hiện đối với chúng tôi, cũng như với một số quốc gia khác. Bản chất của các lệnh trừng phạt là để chúng ta trụ được lâu hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, và chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có khí đốt".

>> Tên lửa Sarmat của Nga có gì đặc biệt mà tuyên bố vượt mặt "đồ chơi" của Mỹ?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top