Sự thật sau vụ máy bay Đức bị tàu Trung Quốc “chiếu tia laser”

NhatDuy
NhatDuy
Phản hồi: 0

NhatDuy

Intern Writer
Gần đây, Đức tuyên bố một máy bay quân sự của họ đã bị tàu chiến Trung Quốc chiếu tia laser khi đang hoạt động gần vùng biển Djibouti. Mặc dù máy bay đã an toàn trở về căn cứ, Berlin vẫn phản đối mạnh mẽ, gọi hành vi của Trung Quốc là "phi đạo đức" và lên án công khai.
1752218264193.png

Theo mô tả của phía Đức, sự việc diễn ra vào đầu tháng 7 trong Chiến dịch Aspid do Không quân Đức triển khai. Mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ các tàu buôn hoạt động ở Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và khu vực Vịnh. Dù được mô tả là một nhiệm vụ hộ tống, các hoạt động quân sự của phương Tây thường kèm theo thu thập thông tin tình báo và gây áp lực lên khu vực. Cần lưu ý rằng vùng Biển Đỏ không thuộc sự kiểm soát của các quốc gia EU và hiện diện nhiều hạm đội hộ tống đến từ nhiều nước khác nhau, tất cả đang đối mặt với thách thức từ lực lượng Houthi.
1752218414247.png

Trong khi đó, Trung Quốc từ lâu đã tham gia các hoạt động hộ tống tại Vịnh Aden và Biển Đỏ, tuân thủ nguyên tắc hòa bình và không có hành động khiêu khích. Nếu máy bay Đức thực sự bị phát hiện bằng radar, theo phía Trung Quốc, đây có thể là hành động cố tình dựng chuyện nhằm đổ lỗi và giành lợi thế truyền thông.

Diễn biến và phản ứng từ hai phía

Chiếc máy bay bị cáo buộc bị chiếu laser là loại P-3C Orion, được thiết kế chuyên dùng để trinh sát và chống ngầm. Theo mô tả, máy bay này đã bay lượn nhiều lần trên đội hình tàu chiến Trung Quốc, tiếp cận gần để thu thập dữ liệu. Hải quân Trung Quốc đã phát cảnh báo nhiều lần, nhưng không được đáp ứng. Sau đó, họ phản ứng bằng cách sử dụng tia laser – một hành động được cho là giới hạn để ngăn chặn tiếp cận.
1752218321768.png

Phía Đức ngay lập tức phản ứng, lên án hành động này vi phạm đạo đức chiến tranh và cáo buộc Trung Quốc cố tình chiếu tia laser vào máy bay tuần tra. Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận hoàn toàn, gọi đó là "sự bịa đặt" và cho rằng phương Tây đang "đóng vai nạn nhân".

Vụ việc này gợi lại tình huống tương tự năm 2018 khi Hoa Kỳ cũng cáo buộc Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay quân sự gần căn cứ Djibouti. Khi đó, Trung Quốc đã phản bác và cho rằng đó là một cáo buộc vô căn cứ. Giờ đây, với Đức đưa ra tuyên bố tương tự, Trung Quốc coi đây là chiến thuật cũ được lặp lại nhằm làm xấu hình ảnh nước này và tạo cớ cho phương Tây gây áp lực.
1752218443326.png

Trung Quốc khẳng định sẽ không nhún nhường như những năm trước. Những lời chỉ trích và đồn đoán từ phương Tây, theo Trung Quốc, chỉ cho thấy sự bất lực trước sự phát triển vượt bậc của lực lượng hải quân và không quân nước này. Khi không thể cạnh tranh bằng sức mạnh quân sự, phương Tây tìm cách công kích qua khía cạnh "đạo đức".
1752218454940.png

Trung Quốc tuyên bố sẽ không chịu khuất phục trước những hành động bất công như vậy nữa. Nếu Hoa Kỳ và phương Tây tiếp tục sử dụng các biện pháp bôi nhọ như hiện tại, họ sẽ chỉ tự chuốc lấy thất bại. (Sohu)
:cool::cool::cool:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3N1LXRoYXQtc2F1LXZ1LW1heS1iYXktZHVjLWJpLXRhdS10cnVuZy1xdW9jLWNoaWV1LXRpYS1sYXNlci42NDY4OS8=
Top