Sự trỗi dậy của manga Nhật Bản tại Hàn Quốc

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của webtoon Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, manga Nhật Bản đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc. Theo các nguồn tin trong ngành, năm nay chứng kiến sự gia tăng đáng kể các triển lãm manga Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được tổ chức triển lãm, bao gồm "Shingeki no Kyojin" (từ cuối năm 2023 đến tháng 3/2024), "Cardcaptor Sakura" (tháng 5-7/2024), "Horror House" của họa sĩ Ito Junji (tháng 6-11/2024), "Thám tử lừng danh Conan" kỷ niệm 30 năm (tháng 7-9/2024), "One Piece" kỷ niệm 25 năm (tháng 6-11/2024), "Naruto The Gallery" (từ tháng 9/2024), "Berserk" (từ tháng 10/2024), "Fullmetal Alchemist""Jujutsu Kaisen" (từ cuối năm 2024). Triển lãm "Bleach" cũng dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2025.

Sự kiện này cũng chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các họa sĩ manga Nhật Bản tại Hàn Quốc. Ito Junji đã tổ chức buổi vẽ tranh trực tiếp và giao lưu fan, Mori Kaoru đã có buổi gặp gỡ fan, cùng nhiều họa sĩ khác như Kuin Ryouko, Endo Tatuya, Yamamori Mika, Yamashita Tomoko và Wazan Yama cũng đã tổ chức các buổi ký tặng tại Hàn Quốc.

1733470885713.png


Sự thành công của các triển lãm và sự xuất hiện của các họa sĩ Nhật Bản cho thấy sức hút mạnh mẽ của manga Nhật Bản tại Hàn Quốc. Vé tham dự sự kiện của Ito Junji đã được bán hết chỉ trong 17 giây. "Famiresu Iko. (上)" của Wazan Yama thậm chí còn đạt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Kyobo Bookstore.

Sự gia tăng phổ biến của manga và anime Nhật Bản tại Hàn Quốc một phần là nhờ sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến (OTT). Nhiều người xem anime đã tìm đến manga gốc. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở một thế hệ nhất định. Sự hồi sinh của "Slam Dunk" năm ngoái đã thu hút sự quan tâm của cả người trẻ và trung niên. Các tác phẩm manga đã ra mắt từ lâu vẫn thu hút được lượng fan mới nhờ OTT. Gần đây, các tác phẩm như "Oshi no Ko""Kimetsu no Yaiba" đã trở nên phổ biến rộng rãi, đặc biệt là trong giới trẻ.

Một đại diện của công ty tổ chức triển lãm cho biết, lượng khán giả trẻ, đặc biệt là nhóm tuổi 20-30, tham gia các triển lãm manga rất đáng kể. Sự thay đổi trong cách tiếp cận manga Nhật Bản cũng có liên quan đến ảnh hưởng của Netflix.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sự phổ biến của manga Nhật Bản tại Hàn Quốc cũng được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh "Chiến lược Cool Japan" vào tháng 6, đặt mục tiêu tăng xuất khẩu nội dung lên gấp 4 lần vào năm 2033 (20 nghìn tỷ Yên), bao gồm cả hỗ trợ xuất khẩu, quảng bá, số hóa và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top