Tài sản Zuckerberg bốc hơi 11 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày, 100 tỷ USD trong 13 tháng

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Sau khi công ty mẹ của Facebook là Meta công bố báo cáo thu nhập thảm hại, giá cổ phiếu của nó đã giảm mạnh hơn 20% và tài sản của người sáng lập kiêm CEO Zuckerberg bị thiệt hại nghiêm trọng, bốc hơi hơn 11 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày.
Từ quan điểm dài hạn, giá trị thị trường của Meta đã giảm mạnh 677 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và nó không còn nằm trong top 20 công ty hàng đầu thế giới theo giá trị thị trường. Tài sản của Zuckerberg đã bốc hơi hơn 100 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 13 tháng.
Tài sản Zuckerberg bốc hơi 11 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày, 100 tỷ USD trong 13 tháng
Trong khi diễn biến thị trường chứng khoán năm nay đã thu hẹp tài sản của những người giàu nhất thế giới, thì Zuckerberg là người bị tổn thương nhiều nhất. Vào thời điểm đỉnh cao vào tháng 9/2021, Zuckerberg có khối tài sản trị giá 142 tỷ USD và giờ chỉ còn 38,1 tỷ USD, một sự sụt giảm đáng kinh ngạc.
Zuckerberg từng là người giàu thứ ba trong danh sách sau Bezos và Bill Gates. Nhưng tính đến ngày thứ Tư, anh ta đứng thứ 23 về độ giàu có.
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Tư, Meta đã báo cáo quý thứ hai liên tiếp về thu nhập đáng thất vọng. Báo cáo quý 3 của công ty nhìn chung tồi tệ hơn dự kiến, doanh thu giảm nhanh so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên sau một thập kỷ, lợi nhuận giảm trong 4 quý liên tiếp, lợi nhuận ròng giảm một nửa và tổng chi phí tăng gần 20 %. Hướng dẫn trong thời gian tới đặc biệt kém, với việc công ty dự kiến sẽ tăng chi tiêu, đồng thời cho biết khoản lỗ Metaverse sẽ tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Cổ phiếu Meta đã mở cửa giảm 25% vào thứ Năm, dưới mốc 100 đô la, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2016, từ mức đỉnh 382 đô la vào tháng 9 năm ngoái. Zuckerberg sở hữu hơn 350 triệu cổ phiếu Meta, theo tuyên bố ủy quyền mới nhất của Meta.
Metaverse là tâm điểm, và Phố Wall hoài nghi về triển vọng của nó. Reality Labs, dự án cốt lõi của Metaverse, đã tạo ra doanh thu 285 triệu đô la trong quý 3, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường dự kiến 400 triệu đô la. Lỗ hoạt động là 3,67 tỷ đô la, so với khoản lỗ 2,63 tỷ đô la một năm trước đó và khoản lỗ dự kiến là 3,09 tỷ đô la. Bộ phận này đã lỗ 9,4 tỷ đô la trong ba quý đầu năm nay và lỗ hơn 10 tỷ đô la vào năm ngoái, có nghĩa là Metaverse đang đánh cược rằng khoản lỗ sẽ còn sâu hơn trong năm nay.
Các cổ đông lớn yêu cầu giảm một nửa đầu tư vào Metaverse. Tuy nhiên, Zuckerberg đã bảo vệ khoản đầu tư lớn vào sự phát triển của metaverse và AI trong cuộc gọi hội nghị ngày hôm qua, nói rằng, "Chúng tôi rõ ràng đang thực hiện một số công việc hàng đầu sẽ mở đường cho nền tảng lớn tiếp theo”.
Morgan Stanley lần đầu tiên hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Meta, giảm gần một nửa xuống còn 105 USD / cổ phiếu trong bối cảnh chi phí công ty tăng cao. Cowen và KeyBanc cũng lần đầu tiên hạ cấp tín nhiệm Meta.
Khi hiệu quả hoạt động của công ty giảm sút, quản lý cấp cao của Meta thường xuyên rời đi. David Wehner, giám đốc tài chính trong 8 năm qua, hôm thứ Tư xác nhận rằng ông sẽ nghỉ việc vào tháng 11, sau sự ra đi của COO Sheryl Sandberg vài tuần trước sau 14 năm.

>> Doanh thu Meta giảm trong quý 3, Mark Zukerberg lại lỗ tiếp 3,6 tỷ USD vì giấc mơ metaverse

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top