Tại sao làm giàu lại khó đến vậy? Để tôi nói cho mà nghe

Tại sao làm giàu lại khó đến vậy? Chắc chắn có lúc nào đó bạn tự hỏi câu này, và chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng (vì nếu thế bạn đã không phải hỏi :giggle:).Để tôi nói cho mà nghe.

Bởi vì bạn đang làm sai!

Nói cho tôi biết, bạn có thể lấy ra chiếc đinh dưới đây bằng tay không không? Có thể, nhưng rất khó để làm được!
1724144429014.png

Làm sao bạn có thể tháo chiếc đinh này ra dễ dàng hơn?

Câu trả lời: BẰNG ĐÒN BẨY!
1724144459745.png


Cách DUY NHẤT để trở nên giàu có là sử dụng một số đòn bẩy kinh doanh! (tất nhiên ở đây khong nói chuyện làm giàu bất chính nha).

Bán thời gian của bạn để đổi lấy tiền được gọi là thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được sẽ giống như phép so sánh mà tôi đã sử dụng ở trên — nhổ đinh bằng tay không.

Thật vô cùng khó khăn để đạt được sự giàu có bằng thu nhập kiếm được!

Thu nhập kiếm được là thu nhập chịu thuế cao nhất.

Thu nhập kiếm được phải trả thuế TRƯỚC chi phí.

Mọi khoản thu nhập khả dụng thường được dùng để chi trả chi phí sinh hoạt chứ không phải để tạo ra của cải.

Sự giàu có CHỈ được tạo ra thông qua tài sản.

Để đạt được sự giàu có, bạn cần chuyển đổi thu nhập kiếm được thành thu nhập kinh doanh. Và các cụ ta nói không hề sai: Phi thương bất phú, không làm ăn buôn bán làm sao giàu. Đấy là câu chuyện của đòn bẩy.

Nhưng không phải đòn bẩy nào cũng giống nhau, nếu đòn bẩy quá yếu thì sẽ thất bại. Cho nên, việc chọn lĩnh vực nào kinh doanh chính là mấu chốt.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top