Tại sao nhiều người Mỹ da trắng thích kết hôn với người da đen hơn người da vàng?

Với sự giao lưu kinh tế và văn hóa ngày càng chặt chẽ giữa các nước trên thế giới, nhiều người ra nước ngoài để thưởng thức nét đẹp văn hóa bản địa ở các nước trên thế giới, thậm chí lập gia đình với người nước ngoài để định cư ở lại đó.
Ngày nay, hôn nhân xuyên quốc gia rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở Mỹ, hôn nhân giữa các chủng tộc còn phổ biến hơn. Mặc dù một số người Mỹ vẫn còn định kiến với người da đen nhưng với sự hội nhập và giao lưu văn hóa, ngày càng nhiều người da trắng từ bỏ định kiến và chọn bắt đầu một gia đình với những người da đen.
Tại sao nhiều người Mỹ da trắng thích kết hôn với người da đen hơn người da vàng?
Hoa Kỳ là một trong những nước tư bản phát triển nhất trên thế giới, với tài nguyên đất đai dồi dào và dân số khổng lồ. Như chúng ta đã biết, tỷ lệ gia tăng dân số của các nước phát triển nói chung là tăng trưởng âm, nhưng Hoa Kỳ là một ngoại lệ, tỷ lệ gia tăng dân số của nước này là dương. Mặc dù tỷ lệ gia tăng dân số của nó thấp hơn một chút so với mức trung bình của thế giới, nhưng thành tích của Hoa Kỳ về tốc độ tăng dân số là đáng chú ý so với các nước phát triển khác.
Có hai lý do giải thích tại sao Hoa Kỳ có thể duy trì sự gia tăng dân số nhanh chóng. Một mặt, Hoa Kỳ có diện tích đất lớn, phần lớn tài nguyên đất và khí hậu rất thích hợp cho con người sinh sống nên có thể mang theo nhiều người hơn để tồn tại, không giống như các nước như Canada và Úc, mặc dù Mỹ tuyên bố có diện tích đất lớn, nhưng ở đó thực sự không có nhiều đất có thể cho phép con người sinh sống.
Mặt khác, nguồn dân cư châu Mỹ rất đặc biệt, dân bản địa trên đất nguyên thủy chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số, còn lại là dân nhập cư từ các nước trên thế giới và là con cháu của những người nhập cư này. Người Mỹ gốc Âu chiếm phần lớn dân số Hoa Kỳ, tiếp theo là người Mỹ gốc Latinh và người Mỹ gốc Phi, và chỉ khoảng 5% người châu Á.
Ngoài những người này, còn có một số chủng tộc hỗn hợp, chiếm khoảng một nửa tổng dân số Mỹ là người Mỹ gốc Á, và chủ yếu là đa chủng tộc.
Tại sao nhiều người Mỹ da trắng thích kết hôn với người da đen hơn người da vàng?
Trong tổng dân số của tất cả các nhóm dân tộc ở Hoa Kỳ, vì lý do văn hóa và giáo dục, dân số người da đen tăng nhanh và tỷ lệ sinh rất cao, không chỉ vậy, tỷ lệ kết hôn giữa người da đen và người da trắng cũng rất cao. Theo số liệu thống kê liên quan, hôn nhân giữa các chủng tộc đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội Hoa Kỳ, và các gia đình gồm các nhóm sắc tộc khác nhau đã chiếm khoảng một phần ba tổng số gia đình Hoa Kỳ.
Và trong những gia đình kết hôn này, hầu hết họ là "người da đen và da trắng", điều này cũng giải thích tại sao có nhiều người Mỹ da đen và da trắng hơn. Ngược lại, tỷ lệ kết hôn giữa người da trắng và da vàng là rất thấp, vậy điều gì đang xảy ra? Có ba lý do sau đây:
Trước hết, chúng ta biết rằng hầu hết người da đen đến Hoa Kỳ làm nô lệ, vì vậy, những người da đen này không có văn hóa và tín ngưỡng của riêng mình, và chỉ có thể bắt chước và học hỏi từ người da trắng. Sau một thời gian dài chung sống với người da trắng, những người da đen này đã bị văn hóa da trắng đồng hóa nên sự khác biệt về văn hóa giữa người da đen gốc Phi và người da trắng là tương đối nhỏ, họ cũng tương đối gần gũi về thói quen sinh hoạt và phong tục tập quán văn hóa. Ngoài ra, cả hai có nền tảng văn hóa giáo dục chung trong quá trình giao tiếp, điều này rất có lợi cho việc thúc đẩy giao lưu giữa hai bên.
Mặt khác, địa vị chính trị của người da vàng ở Hoa Kỳ không tốt bằng người da đen vì phần lớn người da vàng làm ăn buôn bán ở Hoa Kỳ và ít khi tham gia vào các hoạt động chính trị, tỷ lệ của những người da vàng trong chính phủ là rất nhỏ. Ngoài ra, người da vàng không đoàn kết lắm nên thường bị phân biệt đối xử trong xã hội Mỹ, so với sự đối xử bất bình đẳng mà người da đen nhận được thì thực tế người da vàng còn bị phân biệt đối xử nghiêm trọng hơn, vì vậy người da trắng hiếm khi kết hôn với người da vàng.
Khía cạnh cuối cùng là do sự khác biệt về văn hóa. Những người thuộc chủng tộc da vàng thường bảo thủ hơn trong suy nghĩ và dè dặt hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình, và hiếm khi chấp nhận những điều mới mẻ như hôn nhân giữa các chủng tộc. Tuy nhiên, người da đen không có quá nhiều hạn chế trong vấn đề này, họ dám bộc lộ cảm xúc một cách mạnh dạn và phần lớn là người vui vẻ, hài hước nên thường được người da trắng ưu ái hơn, vì vậy người Mỹ da trắng thích lập gia đình hơn với người da đen.
Bạn có ý kiến nào khác không?

>> 1 thế hệ thanh niên Trung Quốc "lười kết hôn" và ngại sinh con

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top