Tại sao phụ nữ không thể ngồi dạng chân còn đàn ông thì được? Tôi hiểu ngay lập tức khi nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau

Với sự tiến bộ và phát triển không ngừng của thời đại, tư tưởng của con người cũng có nhiều thay đổi lớn. Có rất nhiều phụ nữ ngày nay nghĩ rằng những gì đàn ông làm được thì họ cũng có thể làm được. Nhưng suy cho cùng, đàn ông và phụ nữ đều có sự khác biệt, có nhiều điều đàn ông làm được mà phụ nữ không làm được. Ví dụ như dáng ngồi. Bạn biết tại sao phụ nữ không thể ngồi dạng chân ra, nhưng đàn ông thì có thể không? Khi tôi thấy họ ngồi cách nhau, tôi lập tức hiểu ra!
Tại sao phụ nữ không thể ngồi dạng chân còn đàn ông thì được? Tôi hiểu ngay lập tức khi nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau
Trên thực tế, từ góc độ cấu tạo sinh lý, đàn ông ngồi dạng hai chân ra ngoài sẽ có vẻ hào hoa, phong nhã, nhưng ngồi xếp bằng hai chân lại sẽ mất đi vẻ nam tính. Nhưng phụ nữ ngồi khoanh chân lại có tính thẩm mỹ và khí chất cao hơn. Thứ hai, bản tính của phụ nữ là thích làm đẹp, vào mùa hè, nhiều cô gái sẽ mặc váy nên nếu ngồi dạng chân thì rất dẫn đến tình trạng “lộ hàng”.
Tại sao phụ nữ không thể ngồi dạng chân còn đàn ông thì được? Tôi hiểu ngay lập tức khi nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau
Nhưng ngay cả khi không sợ “lộ hàng”, chẳng hạn như chị em mặc quần âu, thì việc ngồi khép chân cũng dễ nhìn hơn là ngồi dạng chân. Đó có thể là do quan niệm, cách nhìn chung về phụ nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới chứ không riêng gì ở ta – tôi cũng chưa bao giờ thấy phụ nữ da trắng ngồi dạng tè he. Cuối cùng, do ảnh hưởng từ quan niệm truyền thống, nhiều người cho rằng phụ nữ ngồi dạng hai chân là vô đạo đức và thô lỗ, vì vậy phụ nữ không thể ngồi dạng chân như con trai. Các bạn nghĩ gì về điều này?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top