Tại sao phụ nữ ở độ tuổi trung niên lại không muốn ngủ với chồng?

Khi đàn bà ở tuổi trung niên, tại sao lại không muốn ngủ với chồng? Hãy cùng nghe sự thật về ba người phụ nữ này Có người cho rằng, dù tình cảm vợ chồng có tốt đẹp đến đâu, lúc yêu đương mặn nồng, nồng nàn, nhưng theo thời gian sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng sẽ dần trở nên tẻ nhạt. Khi yêu, hầu như ngày nào chúng ta cũng muốn được đi cùng người mình yêu, được ngủ cùng người mìnhyêu hàng đêm. Nhưng sau một thời gian kết hôn, chúng ta sẽ thấy rằng những hành động thân mật đó ngày càng ít đi. Trong thực tế cuộc sống, nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi đã ngủ giường riêng với chồng, thậm chí không ngủ giường riêng thì phụ nữ cũng không ngủ với chồng. Hãy cùng lắng nghe sự thật của 3 người phụ nữ trung niên này.
Tại sao phụ nữ ở độ tuổi trung niên lại không muốn ngủ với chồng?

1. Họ đã quá quen thuộc với nhau, không có sự tươi mới

Cô Khả Như và chồng đã có một mối quan hệ rất ổn định trong suốt 18 năm hôn nhân, họ bắt đầu hẹn hò vào năm thứ ba trung học, nói chuyện trong 4 năm đại học và kết hôn sau hai năm tốt nghiệp. Sau 18 năm chung sống với nhau cô và chồng không có khoảng riêng tư nào, tình cảmđã không còn mặn nồng như xưa. Bây giờ họ hiếm khi nắm tay, ít ôm nhau hơn, sau khi nghỉ ngơi buổi tối, họ ít khi ngồi nói chuyện cùng nhau. Ăn cơm tối xong mỗi người một nơi làm việc riêng của mình. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa cô và chồng có sự khủng hoảng, nhưng cô không nghĩ như vậy, do nhiều ảnh hưởng khác nhau như công việc, cuộc sống và con cái, đã làm cái lãng mạn của tuổi thanh xuân biến mất từ lâu, giờ nó chỉ là quá khữ.
Tại sao phụ nữ ở độ tuổi trung niên lại không muốn ngủ với chồng?

2. Chồng tôi không thích tôi

Cô Thu và chồng kết hôn được gần 20 năm, có thể coi là vợ chồng không tuổi. Cô dành tất cả cho gia đình này, kể cả thời gian, sức lực và tuổi trẻ. Từ khi có con, hàng ngày cô chỉ ở nhà chăm con, đưa đón con đi học, làm việc nhà. Trước đây cô ấy rất chú trọng đến việc ăn mặc, nhưng giờ cô ấy quá bận rộn, thậm chí không có thời gian để chọn quần áo, khiến cô ấy trở nên già nua và nhợt nhạt, chồng cô ấy bắt đầu không thích cô ấy và đã thể hiện thái độ ra bên ngoài. Trên thực tế, cô Thu cũng muốn ngủ với chồng nhưng chồng cô đã rất *********, điều này khiến cô rất buồn.
Tại sao phụ nữ ở độ tuổi trung niên lại không muốn ngủ với chồng?

3. Chồng tôi chịu quá nhiều áp lực, tôi không muốn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh ấy

Với nhịp sống ngày càng đẩy nhanh, áp lực đối với nam giới ngày càng cao, đàn ông tuổi trung niên đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, vừa phải phụng dưỡng cha mẹ, vừa phải nuôi dưỡng vợ con. Để kiếm sống, nhiều người đàn ông thường phải làm thêm để kiếm thêm tiền. Họ thường làm ca đêm, cô Liên và chồng đã kết hôn hơn 25 năm và mối quan hệ của họ luôn bền chặt. Nhưng hiện tại áp lực trên vai người chồng ngày càng lớn, hầu như ngày nào anh cũng làm thêm giờ. Cô Liên cảm thấy nếu tiếp tục ngủ với chồng như trước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chồng, đàn ông nghỉ ngơi không tốt thì làm sao có sức để làm việc?

>> Nam nữ trung niên yêu nhau, chỉ có thể có ba sự lựa chọn nhưng đều tàn nhẫn

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top