Tại sao sau bao năm cầu thủ Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp bé nhất U23 châu Á?

Sau khi chốt danh sách triệu tập các cầu thủ nhằm tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Tại sao sau bao năm cầu thủ Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp bé nhất U23 châu Á?
Nhiều người nhận ra rằng, chiều cao của các cầu thủ Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á thuộc nhóm bé nhất. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của các cầu thủ tham dự giải lần này cũng thuộc nhóm trẻ nhất. Theo thống kê, Chiều cao trung bình của 368 cầu thủ trong 16 đội tuyển dự giải là 1,789 m, theo danh sách đăng ký ban đầu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố hôm nay 10/4. Đội U23 Việt Nam nằm trong danh sách các đội có chiều cao thấp hơn mức trung bình của giải đấu. Hai đội xếp trên lần lượt là Malaysia (1,7609 m) và Kuwait (1,7626 m), cùng bảng D với Việt Nam. Chiều cao trung bình giải năm nay vẫn phản ánh sự chênh lệch thể chất như thường lệ, khi các đội tuyển Đông Nam Á thuộc nhóm thấp nhất, còn Đông Á cao nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch này lại tỷ lệ nghịch ở độ tuổi trung bình. Điều này, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu lý do gì khiến các cầu thủ Đông Nam Á nói chung và cầu thủ Việt Nam nói riêng lại sở hữu chiều cao khiêm tốn so với các đối thủ khác? Theo các bạn lý do tại sao?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top