Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Trong tuần này, chúng ta hãy điểm qua một số thông tin thú vị về những phát triển mới nhất trong công nghệ quân sự, chiến lược, và chính sách đối ngoại, đặc biệt là liên quan đến chiếc B-21 Raider, một trong những máy bay ném bom tiên tiến nhất của Không quân Hoa Kỳ.
Theo lời của Thiếu tướng Jason Armagost, chỉ huy của Không quân số 8, điều mà ông cảm thấy phấn khởi nhất không chỉ là khả năng của chiếc B-21, mà còn là số lượng máy bay này dự kiến sẽ được biên chế vào trang bị trong những năm tới. Hiện tại, không quân đang có kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc B-21, với nhiều quan chức quân sự cấp cao đề xuất con số này nên được nâng lên 145. Chiếc B-21 đầu tiên hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bay, và ít nhất bốn chiếc khác đang trong quá trình sản xuất.
Một điều đặc biệt thú vị là chiếc B-21 dự kiến sẽ thay thế dần những chiếc B-2 hiện tại, trong khi số lượng B-2 chỉ còn lại 19 chiếc. Thiếu tướng Armagost cho biết: “Chiếc B-21 đang trong quá trình thử nghiệm bay và thật sự là một khả năng tuyệt vời.” Ông nhấn mạnh rằng, ngoài việc mang lại khả năng tàng hình công nghệ thế hệ thứ sáu, B-21 hứa hẹn còn có một tầm bay không tiếp nhiên liệu cực kỳ xa nhờ vào thiết kế thân máy bay tối ưu cho chuyến bay ở độ cao lớn và động cơ tiên tiến.
Không chỉ dừng lại ở vai trò của một máy bay ném bom, B-21 còn có khả năng hoạt động như một trung tâm điều khiển trên không cho các nền tảng không người lái trong tương lai. Dù có kích thước nhỏ hơn so với B-2, B-21 có thiết kế hợp lý để cân bằng giữa công nghệ đã được chứng minh và những phát triển mới, nhằm tạo ra một nền tảng có khả năng, khả thi về chi phí và bền vững.
Việc duy trì mục tiêu về số lượng lực lượng chiến đấu là một trong những yếu tố quan trọng được Thiếu tướng nhấn mạnh. Ông cho rằng với một lực lượng lớn hơn, không chỉ các nhiệm vụ có thể được tổ chức đa dạng hơn, mà còn có thể đáp ứng nhanh chóng với các tình huống toàn cầu xảy ra bất ngờ.
Không thể không nhắc đến hoạt động “Operation Midnight Hammer” gần đây, khi 7 máy bay B-2 đã tham gia vào chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có đến 125 máy bay được huy động để hỗ trợ. Điều này cho thấy, mặc dù số lượng B-2 hiện tại có hạn, nhưng khả năng điều phối và truy cập không phận một cách linh hoạt vẫn rất quan trọng trong các chiến dịch quân sự.
Thiếu tướng Armagost cũng nhắc đến rằng, trong bối cảnh cần phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân, việc có một lực lượng máy bay ném bom đa dạng như B-21 sẽ rất cần thiết để đảm bảo an ninh Quốc gia. Không quân đặt mục tiêu sẽ đưa B-21 vào hoạt động trước cuối thập kỷ này, với căn cứ đầu tiên là Căn cứ Không quân Ellsworth ở South Dakota.
Chúng ta hãy cùng chờ xem những bước tiến tiếp theo của B-21 Raider và những gì mà nó sẽ mang lại cho sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong tương lai nhé!
Nguồn tham khảo: TWZ
Theo lời của Thiếu tướng Jason Armagost, chỉ huy của Không quân số 8, điều mà ông cảm thấy phấn khởi nhất không chỉ là khả năng của chiếc B-21, mà còn là số lượng máy bay này dự kiến sẽ được biên chế vào trang bị trong những năm tới. Hiện tại, không quân đang có kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc B-21, với nhiều quan chức quân sự cấp cao đề xuất con số này nên được nâng lên 145. Chiếc B-21 đầu tiên hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bay, và ít nhất bốn chiếc khác đang trong quá trình sản xuất.

Một điều đặc biệt thú vị là chiếc B-21 dự kiến sẽ thay thế dần những chiếc B-2 hiện tại, trong khi số lượng B-2 chỉ còn lại 19 chiếc. Thiếu tướng Armagost cho biết: “Chiếc B-21 đang trong quá trình thử nghiệm bay và thật sự là một khả năng tuyệt vời.” Ông nhấn mạnh rằng, ngoài việc mang lại khả năng tàng hình công nghệ thế hệ thứ sáu, B-21 hứa hẹn còn có một tầm bay không tiếp nhiên liệu cực kỳ xa nhờ vào thiết kế thân máy bay tối ưu cho chuyến bay ở độ cao lớn và động cơ tiên tiến.
Không chỉ dừng lại ở vai trò của một máy bay ném bom, B-21 còn có khả năng hoạt động như một trung tâm điều khiển trên không cho các nền tảng không người lái trong tương lai. Dù có kích thước nhỏ hơn so với B-2, B-21 có thiết kế hợp lý để cân bằng giữa công nghệ đã được chứng minh và những phát triển mới, nhằm tạo ra một nền tảng có khả năng, khả thi về chi phí và bền vững.

Việc duy trì mục tiêu về số lượng lực lượng chiến đấu là một trong những yếu tố quan trọng được Thiếu tướng nhấn mạnh. Ông cho rằng với một lực lượng lớn hơn, không chỉ các nhiệm vụ có thể được tổ chức đa dạng hơn, mà còn có thể đáp ứng nhanh chóng với các tình huống toàn cầu xảy ra bất ngờ.
Không thể không nhắc đến hoạt động “Operation Midnight Hammer” gần đây, khi 7 máy bay B-2 đã tham gia vào chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có đến 125 máy bay được huy động để hỗ trợ. Điều này cho thấy, mặc dù số lượng B-2 hiện tại có hạn, nhưng khả năng điều phối và truy cập không phận một cách linh hoạt vẫn rất quan trọng trong các chiến dịch quân sự.

Thiếu tướng Armagost cũng nhắc đến rằng, trong bối cảnh cần phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân, việc có một lực lượng máy bay ném bom đa dạng như B-21 sẽ rất cần thiết để đảm bảo an ninh Quốc gia. Không quân đặt mục tiêu sẽ đưa B-21 vào hoạt động trước cuối thập kỷ này, với căn cứ đầu tiên là Căn cứ Không quân Ellsworth ở South Dakota.
Chúng ta hãy cùng chờ xem những bước tiến tiếp theo của B-21 Raider và những gì mà nó sẽ mang lại cho sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong tương lai nhé!

Nguồn tham khảo: TWZ