Tại sao tháng Hai chỉ có 28 ngày?

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Mỗi tháng trong lịch Gregory hiện đại bao gồm ít nhất 28 ngày. Con số đó sẽ là con số tròn 30 nếu không có tháng Hai. Trong khi mỗi tháng ngoài ngày thứ hai trong lịch có ít nhất 30 ngày thì tháng Hai lại thiếu 28 ngày (và 29 ngày vào năm nhuận).
Vậy tại sao loại lịch được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới lại không nhất quán về độ dài của các tháng? Và tại sao tháng Hai lại có số ngày ít nhất?
Đấy là hệ quả của sự mê tín của người La Mã.
Tại sao tháng Hai chỉ có 28 ngày?
Tổ tiên lâu đời nhất của lịch Gregorian, lịch La Mã đầu tiên, có sự khác biệt rõ ràng về cấu trúc so với các biến thể sau này: nó bao gồm 10 tháng thay vì 12. Để đồng bộ hoàn toàn lịch với năm âm lịch, vua La Mã Numa Pompilius đã thêm tháng Giêng và tháng 2 về 10 tháng ban đầu.
Lịch trước đó có 6 tháng 30 ngày và 4 tháng 31, tổng cộng là 304 ngày. Tuy nhiên, Numa muốn tránh có những con số chẵn trong lịch của mình, vì mê tín của người La Mã vào thời điểm đó cho rằng những con số chẵn là không may mắn. Ông trừ đi một ngày từ mỗi tháng trong số 30 ngày để tạo thành 29. Năm âm lịch có 355 ngày (chính xác là 354,367, nhưng gọi là 354 thì cả năm sẽ không may mắn!), nghĩa là bây giờ ông đã có Còn 56 ngày để làm việc.
Cuối cùng, ít nhất 1 trong số 12 tháng cần có số ngày chẵn. Điều này là do một thực tế toán học đơn giản: tổng của bất kỳ số chẵn nào (12 tháng) của các số lẻ sẽ luôn bằng một số chẵn - và ông ấy muốn tổng số đó là số lẻ.Vì vậy, Numa đã chọn tháng Hai, tháng tổ chức các nghi lễ La Mã tôn vinh người chết, là tháng không may mắn bao gồm 28 ngày.
Bất chấp những thay đổi trong lịch vì nó đã được thay đổi sau khi bổ sung của Numa - những thay đổi bao gồm việc rút ngắn tháng Hai trong những khoảng thời gian nhất định, thêm tháng nhuận và cuối cùng là ngày nhuận hiện đại - độ dài 28 ngày của tháng Hai vẫn được giữ nguyên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top