Mr Bens
Intern Writer
Hải quân Trung Quốc vừa chính thức ra mắt tàu khu trục 052E, một chiến hạm nặng 9.000 tấn với khả năng chiến đấu vượt trội. Con tàu này sở hữu 80 ống phóng tên lửa, có thể triển khai tên lửa siêu thanh Eagle Strike-21 với tốc độ Mach 10, đủ sức xuyên thủng hàng phòng thủ của các tàu sân bay Mỹ. Đáng chú ý, hệ thống đẩy hoàn toàn bằng điện giúp tàu vận hành êm ái như tàu ngầm, giảm tiếng ồn hơn 15 decibel so với tàu khu trục lớp Burke của Mỹ, đồng thời mở rộng phạm vi phát hiện sonar thêm 30 km.
Về công nghệ radar và khả năng tàng hình, tàu 052E được trang bị radar gali nitride Type 346B, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 500 km, vượt trội so với radar SPY-6 của Mỹ. Nhờ lớp phủ tàng hình tiên tiến, diện tích phản xạ radar của 052E chỉ bằng một nửa so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này giúp nó trở thành một "chiếc áo choàng vô hình" trên chiến trường. Thực tế, trong một cuộc đối đầu trên Biển Hoa Đông, tàu 052D – thế hệ trước của 052E – đã phát hiện và buộc phi đội F-35 của Mỹ phải rút lui. Với bản nâng cấp mới, vùng trời Tây Thái Bình Dương có thể trở thành một "vùng tối tâm lý" đối với phi công Mỹ.
Trung Quốc hiện đang chiếm ưu thế vượt trội trong ngành đóng tàu, với 46,59% tổng đơn đặt hàng toàn cầu, trong khi Mỹ chỉ đạt 0,13%. Nhà máy đóng tàu Giang Nam có thể chế tạo hai tàu khu trục Type 055 và ba tàu 052E cùng lúc – hiệu suất tương đương 5 năm làm việc của ba nhà máy đóng tàu lớn nhất Mỹ. Không chỉ sản xuất nhanh hơn, Trung Quốc còn tiết kiệm hơn – mỗi tàu 052E chỉ tốn 3 tỷ nhân dân tệ, trong khi tàu khu trục Burke-3 của Mỹ có giá tới 5 tỷ USD.
Sự ra mắt của 052E đánh dấu bước tiến lớn của Hải quân Trung Quốc trong việc thiết lập các quy tắc mới cho chiến tranh hải quân tương lai. Khi kết hợp với tàu khu trục 055 và khinh hạm 054B, 052E sẽ tạo ra một mạng lưới phòng thủ toàn diện, đe dọa mọi lực lượng đối địch trên Biển Đông. Tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc đang khiến phương Tây lo ngại. Trong khi Mỹ còn loay hoay phát triển tàu thế hệ mới, rất có thể tàu khu trục 052F của Trung Quốc sẽ được trang bị pháo điện từ và vũ khí laser.
Hai mươi năm trước, ít ai nghĩ rằng Hải quân Trung Quốc có thể đối đầu với hạm đội Mỹ. Từ những bước đi đầu tiên với tàu 052C, đến sự ra đời của 055 triệu tấn, rồi giờ đây là 052E, Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn cục diện hải chiến toàn cầu. Khi con tàu thứ bảy của lớp 052E được hạ thủy vào cuối năm, thế cân bằng tại Tây Thái Bình Dương sẽ nghiêng về đâu? (sohu)

Về công nghệ radar và khả năng tàng hình, tàu 052E được trang bị radar gali nitride Type 346B, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 500 km, vượt trội so với radar SPY-6 của Mỹ. Nhờ lớp phủ tàng hình tiên tiến, diện tích phản xạ radar của 052E chỉ bằng một nửa so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này giúp nó trở thành một "chiếc áo choàng vô hình" trên chiến trường. Thực tế, trong một cuộc đối đầu trên Biển Hoa Đông, tàu 052D – thế hệ trước của 052E – đã phát hiện và buộc phi đội F-35 của Mỹ phải rút lui. Với bản nâng cấp mới, vùng trời Tây Thái Bình Dương có thể trở thành một "vùng tối tâm lý" đối với phi công Mỹ.
Trung Quốc hiện đang chiếm ưu thế vượt trội trong ngành đóng tàu, với 46,59% tổng đơn đặt hàng toàn cầu, trong khi Mỹ chỉ đạt 0,13%. Nhà máy đóng tàu Giang Nam có thể chế tạo hai tàu khu trục Type 055 và ba tàu 052E cùng lúc – hiệu suất tương đương 5 năm làm việc của ba nhà máy đóng tàu lớn nhất Mỹ. Không chỉ sản xuất nhanh hơn, Trung Quốc còn tiết kiệm hơn – mỗi tàu 052E chỉ tốn 3 tỷ nhân dân tệ, trong khi tàu khu trục Burke-3 của Mỹ có giá tới 5 tỷ USD.
Sự ra mắt của 052E đánh dấu bước tiến lớn của Hải quân Trung Quốc trong việc thiết lập các quy tắc mới cho chiến tranh hải quân tương lai. Khi kết hợp với tàu khu trục 055 và khinh hạm 054B, 052E sẽ tạo ra một mạng lưới phòng thủ toàn diện, đe dọa mọi lực lượng đối địch trên Biển Đông. Tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc đang khiến phương Tây lo ngại. Trong khi Mỹ còn loay hoay phát triển tàu thế hệ mới, rất có thể tàu khu trục 052F của Trung Quốc sẽ được trang bị pháo điện từ và vũ khí laser.
Hai mươi năm trước, ít ai nghĩ rằng Hải quân Trung Quốc có thể đối đầu với hạm đội Mỹ. Từ những bước đi đầu tiên với tàu 052C, đến sự ra đời của 055 triệu tấn, rồi giờ đây là 052E, Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn cục diện hải chiến toàn cầu. Khi con tàu thứ bảy của lớp 052E được hạ thủy vào cuối năm, thế cân bằng tại Tây Thái Bình Dương sẽ nghiêng về đâu? (sohu)