Bui Nhat Minh
Intern Writer
Hai tập đoàn đóng tàu lớn nhất nước Mỹ Newport News Shipbuilding và General Dynamics Electric Boat (GDEB) đang chuẩn bị bàn giao tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Massachusetts (SSN-798) cho Hải quân Mỹ. Được hạ thủy vào tháng 5/2023, con tàu đã hoàn tất loạt thử nghiệm trên biển, bao gồm lặn thử lần đầu tiên và các bài diễn tập tốc độ cao dưới nước lẫn trên mặt nước, chứng minh khả năng vận hành ổn định của hệ thống động lực hạt nhân.
Massachusetts là tàu ngầm tấn công lớp Virginia thứ 25, đồng thời là chiếc thứ 12 do Newport News chế tạo. Đây là một trong 10 tàu ngầm hạt nhân mới nằm trong hợp đồng trị giá 17,6 tỷ USD mà Hải quân Mỹ giao cho GDEB.
Được thiết kế để đạt độ bền, tính cơ động và khả năng tàng hình vượt trội, Virginia-class có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: săn ngầm, tấn công tàu mặt nước, phóng tên lửa Tomahawk, do thám, thả thủy lôi, thậm chí hỗ trợ đặc nhiệm.
Tên “USS Massachusetts” cũng là sự hồi sinh của huyền thoại lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ mang lại danh xưng này kể từ sau khi thiết giáp hạm BB-59 được cho nghỉ hưu năm 1947, ngay sau Thế chiến II.
Một trong những cải tiến quan trọng nhất của phiên bản Block V là Virginia Payload Module phần thân mở rộng cho phép mang thêm 4 ống phóng tên lửa, nâng tổng số Tomahawk có thể triển khai lên 40 quả, gấp hơn ba lần so với các lớp tàu cũ. Thiết kế dạng mô-đun linh hoạt cũng giúp việc nâng cấp và bảo trì dễ dàng hơn, giảm chi phí và kéo dài tuổi thọ phục vụ.
Theo Chuẩn đô đốc Mark Heinrich, dòng Block V sẽ thay thế các tàu ngầm mang tên lửa hành trình SSGN hiện nay, và đóng vai trò chiến lược tại Thái Bình Dương nơi ông gọi là “sân chơi của lính tàu ngầm” với môi trường huấn luyện thực chiến lý tưởng.
Kể từ khi chiếc Virginia-class đầu tiên ra mắt năm 2004, lớp tàu này dần thay thế các tàu ngầm lớp Los Angeles đã phục vụ hơn 40 năm. Dù tốc độ cao hơn đôi chút, Los Angeles-class lại ồn hơn, phải tiếp nhiên liệu định kỳ, và chỉ mang được 12 tên lửa Tomahawk.
Hải quân Mỹ hiện có 24 tàu ngầm Virginia-class trong biên chế, và đang đặt thêm các phiên bản Block VI và Block VII. Với mỗi chiếc tàu mới ra đời, sức mạnh dưới lòng biển của Mỹ càng được củng cố, tạo ưu thế rõ rệt trong tác chiến ngầm thời hiện đại. (Yahoo)
Massachusetts là tàu ngầm tấn công lớp Virginia thứ 25, đồng thời là chiếc thứ 12 do Newport News chế tạo. Đây là một trong 10 tàu ngầm hạt nhân mới nằm trong hợp đồng trị giá 17,6 tỷ USD mà Hải quân Mỹ giao cho GDEB.
Được thiết kế để đạt độ bền, tính cơ động và khả năng tàng hình vượt trội, Virginia-class có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: săn ngầm, tấn công tàu mặt nước, phóng tên lửa Tomahawk, do thám, thả thủy lôi, thậm chí hỗ trợ đặc nhiệm.
Tên “USS Massachusetts” cũng là sự hồi sinh của huyền thoại lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ mang lại danh xưng này kể từ sau khi thiết giáp hạm BB-59 được cho nghỉ hưu năm 1947, ngay sau Thế chiến II.
Khả năng chiến đấu vượt trội và hướng đến tương lai tác chiến dưới biển
Với chiều dài 115 mét (377 feet), trọng lượng 7.800 tấn và được vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, USS Massachusetts là một trong những tàu ngầm tấn công tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống động cơ hạt nhân cho phép tàu lặn trong thời gian rất dài, gần như không giới hạn phạm vi hoạt động, và vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ (khoảng 46 km/h).
Một trong những cải tiến quan trọng nhất của phiên bản Block V là Virginia Payload Module phần thân mở rộng cho phép mang thêm 4 ống phóng tên lửa, nâng tổng số Tomahawk có thể triển khai lên 40 quả, gấp hơn ba lần so với các lớp tàu cũ. Thiết kế dạng mô-đun linh hoạt cũng giúp việc nâng cấp và bảo trì dễ dàng hơn, giảm chi phí và kéo dài tuổi thọ phục vụ.
Theo Chuẩn đô đốc Mark Heinrich, dòng Block V sẽ thay thế các tàu ngầm mang tên lửa hành trình SSGN hiện nay, và đóng vai trò chiến lược tại Thái Bình Dương nơi ông gọi là “sân chơi của lính tàu ngầm” với môi trường huấn luyện thực chiến lý tưởng.
Kể từ khi chiếc Virginia-class đầu tiên ra mắt năm 2004, lớp tàu này dần thay thế các tàu ngầm lớp Los Angeles đã phục vụ hơn 40 năm. Dù tốc độ cao hơn đôi chút, Los Angeles-class lại ồn hơn, phải tiếp nhiên liệu định kỳ, và chỉ mang được 12 tên lửa Tomahawk.
Hải quân Mỹ hiện có 24 tàu ngầm Virginia-class trong biên chế, và đang đặt thêm các phiên bản Block VI và Block VII. Với mỗi chiếc tàu mới ra đời, sức mạnh dưới lòng biển của Mỹ càng được củng cố, tạo ưu thế rõ rệt trong tác chiến ngầm thời hiện đại. (Yahoo)