Zoey✔
Intern Writer
Sáng Chủ nhật xám xịt và ẩm ướt, ngay trước 9 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt lặng lẽ rời vịnh San Diego trong một đợt triển khai được mong đợi nhưng ít khi được công bố. Chiếc tàu sân bay lớp Nimitz, biệt danh "Cây Gậy Lớn" này, là soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay 9 (CSG-9) và đã khởi hành vào ngày 27 tháng 9. Theo USNI News, tàu này được cho là sẽ hướng đến Trung Đông để thay thế một trong hai tàu sân bay đang làm nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran. Giống như các đợt triển khai từ Bờ Tây, Hải quân Mỹ không công khai thông báo về việc rời cảng này, dù đã có một số tin đồn chưa được xác nhận trên mạng xã hội về chuyến đi sắp tới.
Ngay ngày hôm sau, Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island (ARG) gồm ba tàu, chở hàng ngàn lính thủy đánh bộ chuyên về các hoạt động viễn chinh, cũng nối gót Roosevelt rời cảng. Mặc dù điểm đến cuối cùng của Makin Island ARG vẫn chưa rõ, nhưng Nhóm tác chiến Boxer ARG, hiện đang hoạt động ở Trung Đông, đã rời Mỹ vào ngày 18 tháng 3 và sắp được thay thế.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt được cho là đang trên đường đến Trung Đông. Lúc 9 giờ 10 phút sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 27 tháng 9, tàu USS Theodore Roosevelt đã bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của mình, công khai vị trí chính xác trên MarineTraffic, và chỉ chưa đầy 20 phút sau đã khởi hành với sự hỗ trợ của một vài tàu kéo. Siêu tàu sân bay này đã lướt qua Point Loma với tốc độ 7 hải lý/giờ (khoảng 13 km/giờ) trước khi tăng tốc lên hơn 24 hải lý/giờ (khoảng 44 km/giờ) khi đi về phía Tây. Sau đó, nó đột ngột rẽ về phía Nam và ngừng phát tín hiệu AIS khoảng ba giờ sau khi rời cảng. Tàu này đã bật lại AIS trong một thời gian ngắn, cách vị trí trước đó 55 hải lý (khoảng 102 km) về phía Tây Nam, nhưng kể từ đó đã "tắt sóng".
Theo một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với TWZ, ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Paul Hamilton, USS Decatur và USS Carl M. Levin là một phần của CSG-9 và sẽ hộ tống tàu sân bay này. Hoàn thành đội hình CSG năm tàu là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chosin, có vai trò chỉ huy Phòng không và Phòng thủ tên lửa tích hợp (IAMD) cho CSG. Chỉ huy tác chiến IAMD chịu trách nhiệm điều phối phòng không cho toàn bộ nhóm tác chiến – một vai trò cực kỳ quan trọng vì Roosevelt sẽ tiến vào một khu vực chiến sự tích cực. Các tàu tuần dương lớp Ticonderoga có 122 ống phóng thẳng đứng (VLS), nhiều hơn so với 90 đến 96 ống của các tàu khu trục Arleigh Burke, và đang dần bị loại biên mà không có tàu tuần dương tương đương nào được xếp hàng để thay thế hạm đội già cỗi này. Tuy nhiên, các tàu khu trục Flight III Burke mới nhất sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy tác chiến không quân.
Tàu sân bay đã tiếp nhận, hoặc đang trong quá trình tiếp nhận, Không đoàn Tàu sân bay (CVW) 11 ngoài khơi Bờ Tây trước khi bắt đầu hành trình dài đến Tây Thái Bình Dương. CVW 11 bao gồm một phi đội máy bay tàng hình thế hệ thứ năm F-35C Lightning II, cùng với ba phi đội F/A-18E/F Super Hornet và một phi đội EA-18G Growler. Các phi đội hỗ trợ gồm E-2D Hawkeye, MH-60R Seahawk và MH-60S Seahawk cũng có mặt trên tàu, cũng như một phân đội CMV-22B Osprey.
USNI News là cơ quan đầu tiên xác nhận việc triển khai này và cho rằng CSG đang hướng đến Trung Đông. Họ viết trong một báo cáo được công bố vào thứ Hai rằng: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt dự kiến sẽ di chuyển đến Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ để thay thế tàu USS George Washington (CVN-73) đóng tại Nhật Bản."
Để phản hồi yêu cầu xác nhận việc triển khai, cùng một quan chức Hải quân đã nói với chúng ta rằng: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong khu vực hoạt động của Hạm đội 3 Hoa Kỳ. Hạm đội 3 Hoa Kỳ dẫn dắt các lực lượng hải quân trong khu vực và cung cấp huấn luyện thực tế, phù hợp cần thiết để thực hiện vai trò của Hải quân chúng ta trên toàn bộ các hoạt động quân sự – từ các hoạt động chiến đấu đến hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Hạm đội 3 Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không, pháp quyền, và các nguyên tắc khác làm nền tảng cho an ninh khu vực."
Chuyến khởi hành này đã được phát trực tiếp trên San Diego Web Cam, với vài trăm người xem tại thời điểm cao điểm. TWZ đã theo dõi luồng trực tiếp vào thời điểm đó sau khi có tin đồn về việc tàu sắp rời cảng. Đáng chú ý là không thấy Thủy thủ đứng dọc theo lan can tàu, điều mà thường là dấu hiệu dễ nhận biết rằng một tàu chiến đang triển khai chứ không phải huấn luyện. Tuy nhiên, một số bài đăng công khai trên mạng xã hội từ các Thủy thủ cá nhân, cũng như bạn bè và gia đình của họ, đều cho thấy con tàu đang bắt đầu hành trình dài đã được mong đợi.
Roosevelt đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong phần lớn một năm qua. Lần gần nhất CSG triển khai là từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, đến các khu vực trách nhiệm (AOR) của Hạm đội 5 và 7 Hoa Kỳ để hỗ trợ Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng. Sau khi trở về nhà gần hai năm trước, tàu sân bay này đã trải qua một đợt bảo trì nâng cấp theo kế hoạch (PIA) kéo dài tám tháng. Sau PIA, tàu đã hoàn thành chứng nhận sân bay và đủ tiêu chuẩn hoạt động tàu sân bay từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2025. Vào năm 2026, tàu sân bay đã thực hiện Bài tập huấn luyện đơn vị hỗn hợp (COMPTUEX) từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, và sau đó di chuyển đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) quy mô lớn, hai năm một lần, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7. Gần đây nhất, Roosevelt đã hoàn thành một đợt sẵn sàng tại cầu cảng ngắn trước khi triển khai, như TWZ đã đưa tin lần đầu.
Vào tháng 2, Phó Đô đốc Brendan McLane đã nói với các phóng viên tại WEST 2026 rằng một tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV) sẽ triển khai cùng nhóm tác chiến lần đầu tiên. Trong các cuộc tập trận COMPTUEX và RIMPAC, CSG của Roosevelt đã diễn tập cùng với MUSV Seahawk của Leidos, mà TWZ là người đầu tiên đưa tin. Chúng tôi đã yêu cầu Hải quân xác nhận liệu một MUSV có đi cùng nhóm hay không, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tính đến thời điểm xuất bản, Seahawk vẫn đang neo đậu tại San Diego, và không rõ liệu chiếc thuyền không người lái này sẽ hoạt động cùng CSG hay vẫn ở lại San Diego.
Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island cũng triển khai, điểm đến không rõ. Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island (ARG) gồm ba tàu, với Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 13 (MEU) trên tàu, đã khởi hành để triển khai vào ngày 28 tháng 9, một quan chức Hải quân cũng xác nhận với USNI News. Ngoài soái hạm tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp (LHD) USS Makin Island, hai tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio (LPD) USS John P. Murtha và USS Anchorage, cũng đã rời cảng cùng ngày và hoàn thành nhóm viễn chinh này.
Chưa có điểm đến chính thức nào được công bố. Tuy nhiên, có một ứng cử viên rõ ràng để thay thế: Boxer ARG. Hiện đang đóng quân trong Khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) để hỗ trợ các hoạt động phong tỏa và ngăn chặn ở Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương, nhóm này đã được triển khai từ giữa tháng 3. Hạm đội đổ bộ nổi tiếng là gặp phải các vấn đề bảo trì, và những con tàu này đã phải hoạt động hết công suất mà không ghé cảng trong nhiều tháng. Các tàu đổ bộ di chuyển chậm hơn tàu sân bay, và nếu CENTCOM là điểm đến cuối cùng, Makin Island ARG sẽ phải nhanh chóng di chuyển để đến nơi trước tháng 11.
Makin Island chở các máy bay F-35B Lightning II có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), thuộc Phi đội Máy bay tiêm kích Thủy quân Lục chiến (VMFA) 211 "Wake Island Avengers", và các máy bay MV-22B Osprey thuộc Phi đội Máy bay cánh xoay nghiêng Thủy quân Lục chiến (VMM) 364 (Tăng cường). Các máy bay Bravos gần đây đã thực hiện một cuộc không kích mô phỏng ngoài khơi bờ biển California.
USS Abraham Lincoln sắp trở về cảng nhà sau hành trình dài. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã bay ra sân bay của tàu USS Abraham Lincoln khi con tàu này đang di chuyển về phía Đông trong khu vực hoạt động của quần đảo Hawaii, trên đường trở về cảng nhà ở San Diego. Ông viết trong một bài đăng vào Chủ nhật rằng: "Hôm nay, các chiến sĩ của chúng ta trên tàu USS Abraham Lincoln đã thể hiện năng lực và khả năng áp đảo mà họ đã mang đến cho đối thủ của chúng ta trong 10 tháng qua."
USS Frank E. Petersen Jr., một tàu khu trục đã hộ tống Lincoln trong suốt 10 tháng triển khai, đã tách ra và neo đậu tại Căn cứ Liên hợp Trân Châu Cảng-Hickam vào thứ Hai. "Trong suốt 300 ngày, thủy thủ đoàn của Frank E. Petersen Jr. đã thực hiện 45 lần tiếp tế trên biển, di chuyển hơn 85.000 hải lý (khoảng 157.420 km), vận chuyển an toàn hơn 7.544.486 gallon (khoảng 28,5 triệu lít) nhiên liệu F-76 và 175.288 gallon (khoảng 663.500 lít) nhiên liệu JP-5, và hoàn thành 1.094 giờ trực chiến bay," theo một thông cáo báo chí. Tuyên bố cũng xác nhận rằng tàu chiến này đã phục vụ như chỉ huy IAMD cho nhóm. Theo Stars and Stripes đưa tin gần đây, tàu khu trục này đã phòng thủ chống lại hơn 100 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Petersen Jr. và USS Michael Murphy trở thành những tàu chiến Mỹ đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khi họ tiến vào Vịnh Ba Tư vào tháng 4 để hỗ trợ các nỗ lực rà phá thủy lôi.
Lincoln hiện đã trải qua 314 ngày trong đợt triển khai và chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là vượt qua kỷ lục 326 ngày do tàu USS Gerald R. Ford thiết lập vào tháng 5. Khoảng 2.000 hải lý (khoảng 3.700 km) chia cắt Hawaii và Trạm Không quân Hải quân North Island, nhưng nếu di chuyển thẳng, có vẻ như Lincoln sẽ không phá vỡ kỷ lục này.
Sự cố máy bay Growler trên tàu Dwight D. Eisenhower. Hai thành viên phi hành đoàn từ một chiếc máy bay EA-18G Growler trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (Ike) đã được giải cứu sau khi phải nhảy dù do lỗi hệ thống hãm đà, Hải quân thông báo trong một tuyên bố. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 18 phút tối theo giờ miền Đông vào thứ Hai, khi con tàu đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Virginia.
Các phi công, thuộc phi đội Tấn công Điện tử (VAQ) 130 "Zappers" và trực thuộc CVW 3, "đã an toàn trở về tàu và đang được nhân viên y tế đánh giá", theo thông cáo. Phi đội Trực thăng Chiến đấu Hải quân (HSC) 7 "Dusty Dogs" đã giải cứu phi hành đoàn bằng máy bay trực thăng MH-60S Seahawk.
Bốn nhân viên trên tàu "cũng bị thương trong sự cố và đang được chăm sóc y tế," Hải quân cho biết. "Một Thủy thủ đang được vận chuyển đến một bệnh viện khu vực Norfolk để điều trị vết thương không đe dọa tính mạng," theo tuyên bố ban đầu. Tổng cộng, tám Thủy thủ đã được đội y tế của tàu đánh giá.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, và chưa rõ liệu máy bay có bị mất hay có bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu sân bay hay không. TWZ đã liên hệ với Hải quân để tìm hiểu thêm chi tiết.
Eisenhower đã hoàn thành đợt PIA kéo dài 15 tháng vào tháng 4 năm nay. Tàu sân bay này đã neo đậu tại Căn cứ Hải quân Norfolk kể từ ngày 2 tháng 9 sau 12 ngày hoạt động trên biển để hoàn thành các bài kiểm tra chất lượng tàu sân bay (CQ) của Phi đội Thay thế Hạm đội và Bộ Tư lệnh Huấn luyện tại các khu vực hoạt động Virginia Capes và Jacksonville. Tàu đã khởi hành trở lại vào chiều ngày 28 tháng 9, dựa trên dữ liệu AIS công khai, cho các bài kiểm tra sẵn sàng huấn luyện tàu theo yêu cầu, bài kiểm tra đánh giá cuối cùng và CQ, một trong những bước cuối cùng trước khi nạp đạn cho COMPTUEX, nơi toàn bộ nhóm tác chiến được chứng nhận triển khai.
Ike đang chuẩn bị cho một đợt triển khai trong tương lai dự kiến vào nửa đầu năm 2027, TWZ đã đưa tin trước đây.
Báo cáo cho thấy tàu George H.W. Bush đang hướng đến Thái Lan để ghé cảng. Nhiều hãng tin ở Thái Lan hôm thứ Ba đã đưa tin rằng tàu USS George H.W. Bush và tàu khu trục USS Delbert D. Black, cả hai đều đang ở Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran, sẽ ghé cảng ở Phuket vào đầu tháng 10. Nếu chuyến đi này diễn ra, điều này sẽ khiến chỉ còn một tàu sân bay, USS George Washington, đóng tại Khu vực trách nhiệm của Hạm đội 5 Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ tháng 4. Hải quân vẫn chưa chính thức đưa ra thông báo, và TWZ chưa xác minh các thông tin này.
Các báo cáo này dựa trên một cuộc họp mà các đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan được cho là đã tổ chức với cảnh sát Patong để thảo luận về các quy trình an ninh trong thời gian ghé cảng. "Chuyến thăm đã thúc đẩy sự phối hợp giữa chính quyền Thái Lan và các quan chức Mỹ về an ninh, trật tự công cộng và sự di chuyển của quân nhân đến thăm trong thời gian nghỉ phép", Phuket News viết. Theo bài báo, cảnh sát Patong đã gặp hai tùy viên quốc phòng cấp phó, Lou Pham và Robert Robinson, để thảo luận về chuyến thăm. Nhân viên Mỹ đã được khuyến cáo tuân thủ luật pháp Thái Lan trong thời gian lưu trú của họ, một yêu cầu cụ thể có thể đã được đưa ra do chuyến thăm gần đây của Lincoln.
Có những thông tin trái chiều về thời điểm Bush sẽ đến cảng nước sâu của Phuket, nhưng chuyến thăm có thể sẽ kéo dài năm hoặc sáu ngày, tương tự như chuyến ghé cảng gần đây của Lincoln tại quốc gia Đông Nam Á này. Nếu thời gian biểu này đúng, điều đó có nghĩa là Bush có thể đã trên đường từ vị trí của mình ở Biển Ả Rập, nơi CSG hoạt động gần đây nhất vào ngày 25 tháng 9, theo DVIDS. Tờ Bangkok Post và Thai Examiner cũng đưa tin về chuyến thăm sắp tới.
Đáng chú ý, các báo cáo không đề cập đến bất kỳ tàu chiến nào khác đã từng là một phần của Bush CSG trong quá khứ, bao gồm USS Donald Cook, USS Ross, USS Mason hoặc USS Princeton. Thành phần của Bush CSG đã thay đổi trong suốt chuyến đi.
Tổng quan về hạm đội tàu lớn: Tổng cộng, bốn tàu sân bay Mỹ đang triển khai (với một chiếc đang trên đường về nhà), ba chiếc đang trong các giai đoạn sẵn sàng khác nhau, ba chiếc đang trong hoặc sắp được bảo trì, một chiếc đang được sử dụng chủ yếu để huấn luyện trước khi ngừng hoạt động vào năm tới, và tàu USS John F. Kennedy trong tương lai, tàu sân bay lớp Ford thứ hai, đã nhận được sự chấp nhận sơ bộ trước khi bàn giao vào mùa xuân năm 2027. Hai nhóm sẵn sàng đổ bộ đang được triển khai, một nhóm được triển khai tiền phương, ba nhóm đang trong quá trình chuẩn bị hoặc tại cảng, và ba nhóm đang trong quá trình bảo trì.
Lưu ý: Vị trí chỉ mang tính gần đúng. Các tàu chiến đổ bộ LHA/LHD không triển khai không được hiển thị.
Ngay ngày hôm sau, Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island (ARG) gồm ba tàu, chở hàng ngàn lính thủy đánh bộ chuyên về các hoạt động viễn chinh, cũng nối gót Roosevelt rời cảng. Mặc dù điểm đến cuối cùng của Makin Island ARG vẫn chưa rõ, nhưng Nhóm tác chiến Boxer ARG, hiện đang hoạt động ở Trung Đông, đã rời Mỹ vào ngày 18 tháng 3 và sắp được thay thế.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt được cho là đang trên đường đến Trung Đông. Lúc 9 giờ 10 phút sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 27 tháng 9, tàu USS Theodore Roosevelt đã bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của mình, công khai vị trí chính xác trên MarineTraffic, và chỉ chưa đầy 20 phút sau đã khởi hành với sự hỗ trợ của một vài tàu kéo. Siêu tàu sân bay này đã lướt qua Point Loma với tốc độ 7 hải lý/giờ (khoảng 13 km/giờ) trước khi tăng tốc lên hơn 24 hải lý/giờ (khoảng 44 km/giờ) khi đi về phía Tây. Sau đó, nó đột ngột rẽ về phía Nam và ngừng phát tín hiệu AIS khoảng ba giờ sau khi rời cảng. Tàu này đã bật lại AIS trong một thời gian ngắn, cách vị trí trước đó 55 hải lý (khoảng 102 km) về phía Tây Nam, nhưng kể từ đó đã "tắt sóng".
Theo một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với TWZ, ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Paul Hamilton, USS Decatur và USS Carl M. Levin là một phần của CSG-9 và sẽ hộ tống tàu sân bay này. Hoàn thành đội hình CSG năm tàu là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chosin, có vai trò chỉ huy Phòng không và Phòng thủ tên lửa tích hợp (IAMD) cho CSG. Chỉ huy tác chiến IAMD chịu trách nhiệm điều phối phòng không cho toàn bộ nhóm tác chiến – một vai trò cực kỳ quan trọng vì Roosevelt sẽ tiến vào một khu vực chiến sự tích cực. Các tàu tuần dương lớp Ticonderoga có 122 ống phóng thẳng đứng (VLS), nhiều hơn so với 90 đến 96 ống của các tàu khu trục Arleigh Burke, và đang dần bị loại biên mà không có tàu tuần dương tương đương nào được xếp hàng để thay thế hạm đội già cỗi này. Tuy nhiên, các tàu khu trục Flight III Burke mới nhất sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy tác chiến không quân.
Tàu sân bay đã tiếp nhận, hoặc đang trong quá trình tiếp nhận, Không đoàn Tàu sân bay (CVW) 11 ngoài khơi Bờ Tây trước khi bắt đầu hành trình dài đến Tây Thái Bình Dương. CVW 11 bao gồm một phi đội máy bay tàng hình thế hệ thứ năm F-35C Lightning II, cùng với ba phi đội F/A-18E/F Super Hornet và một phi đội EA-18G Growler. Các phi đội hỗ trợ gồm E-2D Hawkeye, MH-60R Seahawk và MH-60S Seahawk cũng có mặt trên tàu, cũng như một phân đội CMV-22B Osprey.
USNI News là cơ quan đầu tiên xác nhận việc triển khai này và cho rằng CSG đang hướng đến Trung Đông. Họ viết trong một báo cáo được công bố vào thứ Hai rằng: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt dự kiến sẽ di chuyển đến Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ để thay thế tàu USS George Washington (CVN-73) đóng tại Nhật Bản."
Để phản hồi yêu cầu xác nhận việc triển khai, cùng một quan chức Hải quân đã nói với chúng ta rằng: "Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong khu vực hoạt động của Hạm đội 3 Hoa Kỳ. Hạm đội 3 Hoa Kỳ dẫn dắt các lực lượng hải quân trong khu vực và cung cấp huấn luyện thực tế, phù hợp cần thiết để thực hiện vai trò của Hải quân chúng ta trên toàn bộ các hoạt động quân sự – từ các hoạt động chiến đấu đến hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Hạm đội 3 Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không, pháp quyền, và các nguyên tắc khác làm nền tảng cho an ninh khu vực."
Chuyến khởi hành này đã được phát trực tiếp trên San Diego Web Cam, với vài trăm người xem tại thời điểm cao điểm. TWZ đã theo dõi luồng trực tiếp vào thời điểm đó sau khi có tin đồn về việc tàu sắp rời cảng. Đáng chú ý là không thấy Thủy thủ đứng dọc theo lan can tàu, điều mà thường là dấu hiệu dễ nhận biết rằng một tàu chiến đang triển khai chứ không phải huấn luyện. Tuy nhiên, một số bài đăng công khai trên mạng xã hội từ các Thủy thủ cá nhân, cũng như bạn bè và gia đình của họ, đều cho thấy con tàu đang bắt đầu hành trình dài đã được mong đợi.
Roosevelt đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong phần lớn một năm qua. Lần gần nhất CSG triển khai là từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, đến các khu vực trách nhiệm (AOR) của Hạm đội 5 và 7 Hoa Kỳ để hỗ trợ Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng. Sau khi trở về nhà gần hai năm trước, tàu sân bay này đã trải qua một đợt bảo trì nâng cấp theo kế hoạch (PIA) kéo dài tám tháng. Sau PIA, tàu đã hoàn thành chứng nhận sân bay và đủ tiêu chuẩn hoạt động tàu sân bay từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2025. Vào năm 2026, tàu sân bay đã thực hiện Bài tập huấn luyện đơn vị hỗn hợp (COMPTUEX) từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, và sau đó di chuyển đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) quy mô lớn, hai năm một lần, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7. Gần đây nhất, Roosevelt đã hoàn thành một đợt sẵn sàng tại cầu cảng ngắn trước khi triển khai, như TWZ đã đưa tin lần đầu.
Vào tháng 2, Phó Đô đốc Brendan McLane đã nói với các phóng viên tại WEST 2026 rằng một tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV) sẽ triển khai cùng nhóm tác chiến lần đầu tiên. Trong các cuộc tập trận COMPTUEX và RIMPAC, CSG của Roosevelt đã diễn tập cùng với MUSV Seahawk của Leidos, mà TWZ là người đầu tiên đưa tin. Chúng tôi đã yêu cầu Hải quân xác nhận liệu một MUSV có đi cùng nhóm hay không, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tính đến thời điểm xuất bản, Seahawk vẫn đang neo đậu tại San Diego, và không rõ liệu chiếc thuyền không người lái này sẽ hoạt động cùng CSG hay vẫn ở lại San Diego.
Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island cũng triển khai, điểm đến không rõ. Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island (ARG) gồm ba tàu, với Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 13 (MEU) trên tàu, đã khởi hành để triển khai vào ngày 28 tháng 9, một quan chức Hải quân cũng xác nhận với USNI News. Ngoài soái hạm tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp (LHD) USS Makin Island, hai tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio (LPD) USS John P. Murtha và USS Anchorage, cũng đã rời cảng cùng ngày và hoàn thành nhóm viễn chinh này.
Chưa có điểm đến chính thức nào được công bố. Tuy nhiên, có một ứng cử viên rõ ràng để thay thế: Boxer ARG. Hiện đang đóng quân trong Khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) để hỗ trợ các hoạt động phong tỏa và ngăn chặn ở Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương, nhóm này đã được triển khai từ giữa tháng 3. Hạm đội đổ bộ nổi tiếng là gặp phải các vấn đề bảo trì, và những con tàu này đã phải hoạt động hết công suất mà không ghé cảng trong nhiều tháng. Các tàu đổ bộ di chuyển chậm hơn tàu sân bay, và nếu CENTCOM là điểm đến cuối cùng, Makin Island ARG sẽ phải nhanh chóng di chuyển để đến nơi trước tháng 11.
Makin Island chở các máy bay F-35B Lightning II có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), thuộc Phi đội Máy bay tiêm kích Thủy quân Lục chiến (VMFA) 211 "Wake Island Avengers", và các máy bay MV-22B Osprey thuộc Phi đội Máy bay cánh xoay nghiêng Thủy quân Lục chiến (VMM) 364 (Tăng cường). Các máy bay Bravos gần đây đã thực hiện một cuộc không kích mô phỏng ngoài khơi bờ biển California.
USS Abraham Lincoln sắp trở về cảng nhà sau hành trình dài. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã bay ra sân bay của tàu USS Abraham Lincoln khi con tàu này đang di chuyển về phía Đông trong khu vực hoạt động của quần đảo Hawaii, trên đường trở về cảng nhà ở San Diego. Ông viết trong một bài đăng vào Chủ nhật rằng: "Hôm nay, các chiến sĩ của chúng ta trên tàu USS Abraham Lincoln đã thể hiện năng lực và khả năng áp đảo mà họ đã mang đến cho đối thủ của chúng ta trong 10 tháng qua."
USS Frank E. Petersen Jr., một tàu khu trục đã hộ tống Lincoln trong suốt 10 tháng triển khai, đã tách ra và neo đậu tại Căn cứ Liên hợp Trân Châu Cảng-Hickam vào thứ Hai. "Trong suốt 300 ngày, thủy thủ đoàn của Frank E. Petersen Jr. đã thực hiện 45 lần tiếp tế trên biển, di chuyển hơn 85.000 hải lý (khoảng 157.420 km), vận chuyển an toàn hơn 7.544.486 gallon (khoảng 28,5 triệu lít) nhiên liệu F-76 và 175.288 gallon (khoảng 663.500 lít) nhiên liệu JP-5, và hoàn thành 1.094 giờ trực chiến bay," theo một thông cáo báo chí. Tuyên bố cũng xác nhận rằng tàu chiến này đã phục vụ như chỉ huy IAMD cho nhóm. Theo Stars and Stripes đưa tin gần đây, tàu khu trục này đã phòng thủ chống lại hơn 100 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Petersen Jr. và USS Michael Murphy trở thành những tàu chiến Mỹ đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khi họ tiến vào Vịnh Ba Tư vào tháng 4 để hỗ trợ các nỗ lực rà phá thủy lôi.
Lincoln hiện đã trải qua 314 ngày trong đợt triển khai và chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là vượt qua kỷ lục 326 ngày do tàu USS Gerald R. Ford thiết lập vào tháng 5. Khoảng 2.000 hải lý (khoảng 3.700 km) chia cắt Hawaii và Trạm Không quân Hải quân North Island, nhưng nếu di chuyển thẳng, có vẻ như Lincoln sẽ không phá vỡ kỷ lục này.
Sự cố máy bay Growler trên tàu Dwight D. Eisenhower. Hai thành viên phi hành đoàn từ một chiếc máy bay EA-18G Growler trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (Ike) đã được giải cứu sau khi phải nhảy dù do lỗi hệ thống hãm đà, Hải quân thông báo trong một tuyên bố. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 18 phút tối theo giờ miền Đông vào thứ Hai, khi con tàu đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Virginia.
Các phi công, thuộc phi đội Tấn công Điện tử (VAQ) 130 "Zappers" và trực thuộc CVW 3, "đã an toàn trở về tàu và đang được nhân viên y tế đánh giá", theo thông cáo. Phi đội Trực thăng Chiến đấu Hải quân (HSC) 7 "Dusty Dogs" đã giải cứu phi hành đoàn bằng máy bay trực thăng MH-60S Seahawk.
Bốn nhân viên trên tàu "cũng bị thương trong sự cố và đang được chăm sóc y tế," Hải quân cho biết. "Một Thủy thủ đang được vận chuyển đến một bệnh viện khu vực Norfolk để điều trị vết thương không đe dọa tính mạng," theo tuyên bố ban đầu. Tổng cộng, tám Thủy thủ đã được đội y tế của tàu đánh giá.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, và chưa rõ liệu máy bay có bị mất hay có bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu sân bay hay không. TWZ đã liên hệ với Hải quân để tìm hiểu thêm chi tiết.
Eisenhower đã hoàn thành đợt PIA kéo dài 15 tháng vào tháng 4 năm nay. Tàu sân bay này đã neo đậu tại Căn cứ Hải quân Norfolk kể từ ngày 2 tháng 9 sau 12 ngày hoạt động trên biển để hoàn thành các bài kiểm tra chất lượng tàu sân bay (CQ) của Phi đội Thay thế Hạm đội và Bộ Tư lệnh Huấn luyện tại các khu vực hoạt động Virginia Capes và Jacksonville. Tàu đã khởi hành trở lại vào chiều ngày 28 tháng 9, dựa trên dữ liệu AIS công khai, cho các bài kiểm tra sẵn sàng huấn luyện tàu theo yêu cầu, bài kiểm tra đánh giá cuối cùng và CQ, một trong những bước cuối cùng trước khi nạp đạn cho COMPTUEX, nơi toàn bộ nhóm tác chiến được chứng nhận triển khai.
Ike đang chuẩn bị cho một đợt triển khai trong tương lai dự kiến vào nửa đầu năm 2027, TWZ đã đưa tin trước đây.
Báo cáo cho thấy tàu George H.W. Bush đang hướng đến Thái Lan để ghé cảng. Nhiều hãng tin ở Thái Lan hôm thứ Ba đã đưa tin rằng tàu USS George H.W. Bush và tàu khu trục USS Delbert D. Black, cả hai đều đang ở Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran, sẽ ghé cảng ở Phuket vào đầu tháng 10. Nếu chuyến đi này diễn ra, điều này sẽ khiến chỉ còn một tàu sân bay, USS George Washington, đóng tại Khu vực trách nhiệm của Hạm đội 5 Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ tháng 4. Hải quân vẫn chưa chính thức đưa ra thông báo, và TWZ chưa xác minh các thông tin này.
Các báo cáo này dựa trên một cuộc họp mà các đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan được cho là đã tổ chức với cảnh sát Patong để thảo luận về các quy trình an ninh trong thời gian ghé cảng. "Chuyến thăm đã thúc đẩy sự phối hợp giữa chính quyền Thái Lan và các quan chức Mỹ về an ninh, trật tự công cộng và sự di chuyển của quân nhân đến thăm trong thời gian nghỉ phép", Phuket News viết. Theo bài báo, cảnh sát Patong đã gặp hai tùy viên quốc phòng cấp phó, Lou Pham và Robert Robinson, để thảo luận về chuyến thăm. Nhân viên Mỹ đã được khuyến cáo tuân thủ luật pháp Thái Lan trong thời gian lưu trú của họ, một yêu cầu cụ thể có thể đã được đưa ra do chuyến thăm gần đây của Lincoln.
Có những thông tin trái chiều về thời điểm Bush sẽ đến cảng nước sâu của Phuket, nhưng chuyến thăm có thể sẽ kéo dài năm hoặc sáu ngày, tương tự như chuyến ghé cảng gần đây của Lincoln tại quốc gia Đông Nam Á này. Nếu thời gian biểu này đúng, điều đó có nghĩa là Bush có thể đã trên đường từ vị trí của mình ở Biển Ả Rập, nơi CSG hoạt động gần đây nhất vào ngày 25 tháng 9, theo DVIDS. Tờ Bangkok Post và Thai Examiner cũng đưa tin về chuyến thăm sắp tới.
Đáng chú ý, các báo cáo không đề cập đến bất kỳ tàu chiến nào khác đã từng là một phần của Bush CSG trong quá khứ, bao gồm USS Donald Cook, USS Ross, USS Mason hoặc USS Princeton. Thành phần của Bush CSG đã thay đổi trong suốt chuyến đi.
Tổng quan về hạm đội tàu lớn: Tổng cộng, bốn tàu sân bay Mỹ đang triển khai (với một chiếc đang trên đường về nhà), ba chiếc đang trong các giai đoạn sẵn sàng khác nhau, ba chiếc đang trong hoặc sắp được bảo trì, một chiếc đang được sử dụng chủ yếu để huấn luyện trước khi ngừng hoạt động vào năm tới, và tàu USS John F. Kennedy trong tương lai, tàu sân bay lớp Ford thứ hai, đã nhận được sự chấp nhận sơ bộ trước khi bàn giao vào mùa xuân năm 2027. Hai nhóm sẵn sàng đổ bộ đang được triển khai, một nhóm được triển khai tiền phương, ba nhóm đang trong quá trình chuẩn bị hoặc tại cảng, và ba nhóm đang trong quá trình bảo trì.
Lưu ý: Vị trí chỉ mang tính gần đúng. Các tàu chiến đổ bộ LHA/LHD không triển khai không được hiển thị.