Tham vọng chip của Đức gặp bế tắc

Hoàng Nam

Writer
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, Intel đã ký thư bày tỏ ý định với chính phủ liên bang Đức để xây dựng hai nhà máy bán dẫn hàng đầu thế giới (Fab 29.1 và 29.2) tại Magdeburg, thủ đô của bang Saxony-Anhalt, Đức, với tổng vốn đầu tư là dự kiến sẽ vượt quá 30 tỷ euro, khoảng một phần ba trong số đó sẽ đến từ nguồn tài trợ từ chính quyền bang Saxony-Anhalt của Đức, chính phủ liên bang và Liên minh châu Âu.

1724076690544.png

Ký tên vào thư bày tỏ ý định của Intel, hàng sau, từ trái sang, Giám đốc điều hành Intel Pat Kissinger và Thủ tướng Đức Scholz

Tuy nhiên, một năm sau, chính quyền bang Saxony-Anhalt của Đức tỏ ra nghi ngờ về triển vọng của dự án. Theo báo cáo Tạp chí Der Spiegel của Đức, chính quyền bang Saxony-Anhalt đang chuẩn bị "Kế hoạch B". Trả lời các câu hỏi từ đảng cánh tả trong quốc hội bang, chính quyền bang thừa nhận rằng họ đang chuẩn bị cho sự thất bại tiềm tàng của dự án Intel, "trong trường hợp đó, họ có kế hoạch tiếp thị các lô đất cho các công ty công nghiệp và thương mại thay thế."

1724076745931.png

Chính quyền bang Saxony-Anhalt cho biết, các công ty khác cũng có “quan tâm tái định cư và ý định mua đất” tại khu đất này, nhưng cũng thừa nhận nếu “chủ đầu tư chính” hủy kế hoạch, khu đất có thể không bán được. cũng được thuê.

Nhà máy Fab 29 của Intel ban đầu dự kiến khởi công xây dựng vào nửa đầu năm 2023 và dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất chip sử dụng quy trình Intel 14A (cấp 1,4 nanomet) và Intel 10A (cấp 1 nanomet) tiên tiến nhất công nghệ.

1724076774704.png

Sơ đồ nhà máy Intel Magdeburg, nhà máy có màu xanh nhạt và đánh dấu Fab 29.1 và Fab 29.2 Intel

Tuy nhiên, do vấn đề trợ cấp của EU, việc khởi công nhà máy đã bị hoãn lại đến mùa hè năm 2024. Sau đó, do các nhà khảo cổ phát hiện ra hai ngôi mộ cổ có niên đại 6.000 năm nên ngày khởi công lại bị hoãn lại.

1724076818122.png


Vào ngày 1 tháng 8 năm nay, Intel đã công bố báo cáo tài chính quý 2 kém cỏi và tuyên bố sẽ sa thải hơn 17.000 người, làm trầm trọng thêm lo ngại của chính phủ Đức về triển vọng của dự án Magdeburg.

Eva von Angern, chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng cánh tả, cho biết: "Chính quyền bang đang chơi bài poker với Intel, đầu tư hàng triệu euro mà không có sự đảm bảo rõ ràng. Điều này rất nguy hiểm. Nếu kế hoạch tái định cư của Intel thất bại và nhà nước sẽ làm như vậy." phải chịu trách nhiệm về thỏa thuận rủi ro này."

Ngoài ra, sự không chắc chắn xung quanh dự án của Intel cũng đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về tính hiệu quả của các khoản trợ cấp của chính phủ.
Clemens Fuest, giám đốc viện Ifo có trụ sở tại Munich, coi dự án này là "có vấn đề". Ông lưu ý rằng Đức sẽ nhận được những lợi ích hạn chế từ hàng tỷ USD tiền trợ cấp vì Intel và các nhà sản xuất chip khác sẽ chỉ sản xuất tại địa phương và không tiến hành nghiên cứu và phát triển.

Cho đến nay, Intel vẫn chưa phản hồi về triển vọng của dự án Magdeburg.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top