Tháp nghiêng gần nghìn năm tuổi ở Ý có nguy cơ sụp đổ

Chính quyền thành phố Bologna đang tích cực chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra khi tòa tháp nghiêng biểu tượng Garisenda đối mặt nguy cơ sụp đổ, theo tin tức từ CBS News ngày 1.12. Cùng với tháp Asinelli kề bên tạo nên bộ đôi tháp nổi tiếng, Garisenda đã từng là biểu tượng kiến trúc của thành phố từ thế kỷ 12.
Tòa tháp Garisenda bắt đầu nghiêng từ thế kỷ 14 và một phần của đỉnh cao gần 10 mét đã phải bị loại bỏ để giữ cho nó cân bằng. Hiện tại, tòa tháp cao 48 mét nghiêng với góc 4 độ, ít hơn một chút so với tháp nghiêng Pisa (5 độ). Qua nhiều năm, chính quyền địa phương đã tiến hành nhiều biện pháp để bảo tồn tòa tháp này.
Tháp nghiêng gần nghìn năm tuổi ở Ý có nguy cơ sụp đổ
Tháp Garisenda (trái) và tháp Asinelli tại thành phố Bologna, Ý
Vào tháng 10, các nhà chức trách đã quyết định phải rào chắn khu vực xung quanh Garisenda vì an ninh công cộng và xây dựng một bức tường kim loại nhằm bảo vệ các tòa nhà lân cận trước nguy cơ tòa tháp sụp đổ.
Một người phát ngôn của thành phố chia sẻ với báo The Times rằng các chuyên gia đã cung cấp báo cáo mới, cảnh báo về nguy cơ cao tòa tháp Garisenda có thể sụp đổ và cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Từ tháng 10, các hệ thống cảm biến để theo dõi sự di chuyển của các tòa tháp cổ đã kích hoạt cảnh báo, buộc nhà chức trách phải khẩn cấp đóng cửa khu vực xung quanh Garisenda và tạm thời phong tỏa các tuyến đường.
"Mặc dù chúng tôi đang dự trù cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng không ai có thể dự đoán được khi nào tòa tháp sẽ sụp đổ. Có thể là sau 3 tháng, 10 năm hoặc thậm chí 20 năm. Nếu có nguy cơ sụp đổ, chúng tôi sẽ tiến hành sơ tán", một người phát ngôn của hội đồng thành phố chia sẻ với CNN. Ông ta cũng tiết lộ rằng thiết bị theo dõi đang cung cấp dữ liệu mỗi 15 phút, giúp chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán khi cần thiết.
Người phát ngôn cho biết rằng việc hoàn thành bức tường bảo vệ sẽ diễn ra trước tháng 2 năm 2024. Sau đó, chính quyền sẽ xem xét các giải pháp ổn định tòa tháp nghiêng trước khi đưa ra phương án lâu dài.
Việc phong tỏa tòa tháp đã tiêu tốn khoảng 4,4 triệu euro và ổn định tòa tháp này dự kiến còn tốn kém hơn nữa. Hội đồng thành phố đã mở trang quyên góp trực tuyến với mục tiêu gọi vốn 3 triệu euro. Chỉ trong một tuần, đã có 800.000 euro được quyên góp để hỗ trợ công việc này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top