Thầy dạy lái bị khởi tố trong vụ học viên tập lái tông chết người ở Nam Định đối mặt với mức án nào?

Mới đây, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ học viên tập lái tông chết người tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu chiều 11/8.
Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Trước đó, chiều 11/8, Lê Thị Dung điều khiển xe dạy lái xe của Trường trung cấp Đại Lâm. Trên xe lúc này còn có một nữ học viên khác, còn thầy giáo dạy lái là ông Thành xuống uống nước.
Đến khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu ôtô 4 chỗ do Dung điều khiển tông vào cháu T. (3 tuổi) khi đó đang đi xe đạp cùng chị họ.
Hậu quả, cháu T. bị chấn thương sọ não, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Thầy dạy lái bị khởi tố trong vụ học viên tập lái tông chết người ở Nam Định đối mặt với mức án nào?
Hiện trường vụ học viên tập lái gây tai nạn giao thông khiến cháu bé 3 tuổi ở Nam Định tử vong
Theo báo Giao Thông, nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, đây là vụ TNGT nghiêm trọng, gây hậu quả chết người và bước đầu xác định có lỗi của học viên và thầy dạy lái xe nên cả hai người sẽ cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Pháp luật quy định xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển xe ô tô phải có giấy phép lái xe phù hợp. Học viên đang học lái xe ô tô là người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là xe ô tô.
"Bởi vậy, pháp luật quy định xe tập lái là xe chuyên dụng, có hỗ trợ phanh và điều kiện bắt buộc phải có giáo viên ngồi cùng để bảo trợ tay lái. Tập lái xe phải trên sân, bãi thiết kế cho việc tập lái xe để đảm bảo an toàn trong quá trình tập lái xe.
Theo quy định của pháp luật thì việc đào tạo lái xe phải có giấy phép, người đào tạo phải tuân thủ các quy tắc an toàn, phải ngồi cạnh học viên trong quá trình tập lái. Nếu giáo viên để học viên tự lái xe tham gia giao thông và gây tai nạn nghiêm trọng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự"
, luật sư Cường nhận định.
Trường hợp giáo viên giao xe cho học viên, mà học viên này chưa có giấy phép lái xe thì có thể bị xử lý theo Điều 264 Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Thầy dạy lái bị khởi tố trong vụ học viên tập lái tông chết người ở Nam Định đối mặt với mức án nào?
Giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe gây tai nạn có thể bị phạt đến 7 năm tù
"Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có thể bị xử phạt từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù", luật sư Đặng Văn Cường phân tích.
Đối với học viên, tuy làm theo hướng dẫn của giáo viên, nhưng đã không kiên quyết yêu cầu giáo viên không được rời khỏi xe, nên có thể bị xử lý về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.
"Với hành vi gây tai nạn làm chết người, học viên cầm lái có thể bị xử lý mức 5 năm tù. Trường hợp nếu cơ quan chức năng xem xét về việc học viên chưa có giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 2, Điều 260, khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù", luật sư Cường nói.
Thầy dạy lái bị khởi tố trong vụ học viên tập lái tông chết người ở Nam Định đối mặt với mức án nào?
Người lái xe trong trường hợp này có thể bị phạt lên đến 10 năm tù
Ngoài ra, ông Cường cũng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của phía trường dạy lái, rà soát lại toàn bộ quy trình dạy lái, hồ sơ giáo viên, hồ sơ học viên, xe dạy lái xem đã tuân thủ đúng quy định của nhà nước và hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe chưa. Nếu nhà trường buông lỏng quản lý trong hoạt động đào tạo, tùy tính chất, mức độ người đứng đầu cơ sở có thể bị kỷ luật, đơn vị sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Ngoài trách nhiệm hình sự mà học viên và giáo viên có thể phải chịu theo quy định của pháp luật thì nhà trường có thể phải liên đới phải bồi thường thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.
"Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền công người chăm sóc và một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ bản theo quy định của pháp luật. Việc bồi thường thiệt hại do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top