“Thầy lang” ở Bắc Giang chữa hiếm muộn không bị khởi tố dù hai lần làm bệnh nhân sinh con trai

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Vũ Trọng Hải, 46 tuổi, người đã chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục với bệnh nhân khiến có thai và sinh hai con trai.
Theo báo Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: Đơn vị đã lấy ý kiến của các ngành chuyên môn và các cơ quan đều cho rằng hành vi của ông Vũ Trọng Hải chưa cấu thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, ông này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì vi phạm quy định hôn nhân và gia đình; hành nghề chữa bệnh trái quy định pháp luật.
“Thầy lang” ở Bắc Giang chữa hiếm muộn không bị khởi tố dù hai lần làm bệnh nhân sinh con trai
Ông Vũ Trọng Hải "thoát" án hình sự, nhưng sẽ bị xử lý các tội vi phạm luật Hôn nhân và hành nghề không phép
Trước đó, anh X, chồng của chị C. ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã đâm đơn kiện thầy lang Vũ Trọng Hải đã “giúp” vợ chồng anh sinh hai con trai. Thật không may, cả hai đều không phải con anh sau khi kiểm tra ADN. Giám định ADN của cơ quan công an, hai trẻ đều là con đẻ của ông Hải.
Anh X cho biết, hai vợ chồng anh đã nhiều lần đến khám tại đây, và mỗi lần đến vợ anh được ông Hải đưa vào một căn phòng nhỏ, cửa đóng then cài. Trong căn phòng có đốt ngải, vợ anh bị ông lang này yêu cầu cởi bỏ quần áo nằm lên giường để kiểm tra khoảng 15 phút. Trong lúc khám, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể bệnh nhân, nhưng vì mong sớm có con nên vợ anh X đều nghe theo.
“Thầy lang” ở Bắc Giang chữa hiếm muộn không bị khởi tố dù hai lần làm bệnh nhân sinh con trai
Căn nhà nơi ông Hải hành nghề lang băm ngay gần UBND xã. Ảnh: Báo Bắc Giang
Quả là, sau nhiều lần đi khám ông lang vườn, sau 4 tháng vợ anh đã có thai, sau đó sinh một mụn con trai đầu tiên. Con được khoảng 2 tuổi, anh X lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông Hải khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5/2021, vợ anh sinh thêm bé trai. Niềm vui vỡ òa, anh X và gia đình coi ông Hải như ân nhân.
Nhưng khi con càng lớn, gia đình anh thấy con không giống bố, mà lại giống… ông lang Hải! Để giải tỏa nghi ngờ, anh đã lấy mẫu của các con đi xét nghiệm ADN và kết quả thật trớ trêu: Cả hai con trai đều không phải con anh!
Khi nhận được thông báo của cơ quan công an về việc không khởi tố hình sự vụ án, gia đình chị C. rất bức xúc và cho biết sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến cấp cao hơn để bảo vệ quyền lợi của mình. Luật sư Nguyễn Bá Ngọc, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị C. bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết quả giải quyết tin báo tội phạm của Công an huyện Lục Ngạn. Luật sư Ngọc cho rằng hành vi của ông Hải đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng ***. Chị C. quan hệ với ông Hải là ngoài ý muốn của mình.
“Thầy lang” ở Bắc Giang chữa hiếm muộn không bị khởi tố dù hai lần làm bệnh nhân sinh con trai
Thuốc Nam ẩm mốc tại nhà ông Hải trước khi bị UBND xã Hồng Giang yêu cầu tiêu hủy.
Ông Hải đã lợi dụng danh nghĩa thầy thuốc tuyên truyền để chị C. và nhiều người khác tin rằng việc cho ông ta quan hệ là một biện pháp chữa bệnh. Nạn nhân C. vì thiếu hiểu biết pháp luật, tin lời thầy thuốc mà đồng ý quan hệ với ông Hải một cách miễn cưỡng. Do đó, việc Công an huyện Lục Ngạn không khởi tố vụ án hình sự là bỏ lọt tội phạm. Luật sư Ngọc cho hay sẽ tiếp tục đồng hành với gia đình chị C. trong vụ việc này.
Báo Bắc Giang còn cho biết, không chỉ riêng gia đình chị C., còn có thêm những nạn nhân khác của ông Hải và thậm chí ông này đã phải đền tiền về hành vi này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top