Thế giới vừa trải qua tuần nắng nóng "địa ngục" chưa từng có trong lịch sử

"Theo dữ liệu ban đầu, thế giới vừa trải qua tuần nóng nhất lịch sử", Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết ngày 10/7. Theo đó, trong tuần đầu tháng 7, mức nhiệt trung bình toàn cầu ghi nhận hôm 6/7 là 17,08 độ C, phá vỡ kỷ lục 16,8 độ C vào tháng 8/2016, năm nóng nhất lịch sử.
Thế giới vừa trải qua tuần nắng nóng địa ngục chưa từng có trong lịch sử
Nguyên nhân, theo WMO, là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và El Nino. Các chuyên gia khẳng định, thế giới có thể tiếp tục xác lập những kỷ lục mới về nắng nóng khi El Nino gia tăng và kéo dài sang năm 2024.
Trước tháng 7, thế giới cũng đã trải qua tháng 6 nắng nóng kỷ lục, với hàng loạt những vụ cháy rừng và các trường hợp tử vong do sốc nhiệt được ghi nhận.
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo hơn 50 triệu người của nước này sẽ phải hứng chịu thời tiết cực đoan khi đợt nắng nóng nguy hiểm xảy ra khắp miền Nam, trong đó có các bang California, Texas và Florida.
Nhiệt độ các vùng này được dự đoán có thể lên tới xấp xỉ 45 độ C. Ngoài ra, khi nhiệt độ tăng cao, nguy cơ lũ quét xuất hiện nhiều hơn khi lớp băng tuyết dày trên dãy núi Sierra Nevada tan chảy.
Không chỉ Mỹ mà các nước châu Âu cũng đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng. Pháp vào cuối tuần qua ghi nhận mức nhiệt tới 38 độ C.
Hiện tượng thời tiết nắng nóng cực đoan có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khoẻ như mất nước, say nắng,... Theo số liệu được công bố hồi đầu tuần này, hơn 61.000 người đã tử vong do nắng nóng ở châu Âu trong mùa hè năm 2022.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top