Thị phần smartwatch Apple bị giảm còn Samsung lại tăng

Cointerpoint mới đây đã công bố báo cáo thị trường smartwatch toàn cầu trong quý 3. Thống kê cho thấy, doanh số smartwatch trong quý đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, thị trường ngách này tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng đáng kể so với quý trước.
Thị phần smartwatch Apple bị giảm còn Samsung lại tăng
Dòng sản phẩm Apple Watch chiếm 21,8% toàn thị trường, đứng đầu trong danh sách. Tuy vậy, thị phần của nó đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái (28%). Điều này là do các sản phẩm Apple Watch Series 7 được giao hàng khá muộn. Trái ngược, nhờ Samsung Galaxy Watch 4 ra mắt, thị phần của Samsung đã tăng từ 9,9% lên 14,4% và giúp công ty Hàn Quốc nhảy lên vị trí thứ 2.
Dòng smartwatch Amazfit của Huami Technology cũng có đà phát triển khá tốt, xếp thứ 3 với 5,8% thị phần. Đứng sau đà tăng trưởng này chính là doanh số của Amazfit tại thị trường Châu Âu tăng vọt.
Báo cáo cũng cho thấy số lượng smartwatch bán ra từ các thương hiệu Ấn Độ như Noise và boAt đã cao hơn gấp đôi so với quý 2/2021. Thế nên, nhiều khả năng, trong trương lai gần, 3 thương hiệu nói trên sẽ đụng độ phải các đối thủ mới.
Thị phần smartwatch Apple bị giảm còn Samsung lại tăng
Các nhà phân tích cấp cao của Cointerpoint cho rằng, hiệu suất của Samsung trong quý 3 đã cao hơn so với dự kiến. Trong khoảng thời gian đã đề cập, hơn 60% doanh số Galaxy Watch 4 đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu. Samsung nên tung ra những chiếc smartwatch giá rẻ hơn trong vòng 2 – 3 năm tới nhằm tiếp tục mở rộng thị phần của mình.
Về hệ điều hành, watchOS của Apple và Wear OS của Google vẫn có tỉ lệ sử dụng cao nhất trong quý thứ 3. Rõ ràng, hệ thống của Apple chỉ tương thích với toàn bộ hệ sinh thái riêng biệt từ công ty. Trong khi đó, Google được hưởng lợi rất nhiều từ việc Samsung sử dụng Wear OS. Như đã biết, Samsung đã thay thế Tizen OS của mình bằng Wear OS trong những sản phẩm mới. Và với động thái đó, thị phần của Google Wear OS trong tương lai sẽ còn được mở rộng hơn nữa.
Thị phần smartwatch Apple bị giảm còn Samsung lại tăng
Nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research có tên là Sujeong Lim bổ sung: “Google đã duy trì thị phần thống trị trên thị trường smartphone với hệ điều hành Android, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu trên thị trường thiết bị đeo. Đó là bởi Google kiểm soát các OEM smartwatch đối với việc tùy biến giao diện người dùng. Hơn nữa, nền tảng này cũng không được chọn do hiệu quả năng lượng kém cũng như thời gian phản hồi chậm.
Tuy nhiên, quan hệ đối tác với Samsung từ năm nay đã tạo được chỗ đứng cho Google trong việc mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường hệ điều hành thiết bị đeo và dường như đã sẵn sàng chuyển đổi thành 1 nền tảng thiết bị đeo cởi mở hơn từ thời điểm này trở đi
.”
Nguồn: GizChina
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top