Thị trường PC sụt giảm hơn 20%: Mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng không hồi kết?

The Storm Riders
The Storm Riders✔
Phản hồi: 0
Theo các báo cáo phân tích mới nhất, lượng máy tính cá nhân xuất xưởng đã sụt giảm nghiêm trọng khoảng 20% trong quý 3/2026, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể mới chỉ bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ đi xuống mới.
1791603392495.png

Trong thông báo đưa ra tuần này, hãng nghiên cứu Omdia cho biết ngành công nghiệp máy tính vừa chứng kiến “mức sụt giảm mạnh nhất kể từ quý 1/2023”. Cụ thể, lượng máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy trạm xuất xưởng trên quy mô toàn cầu đã giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY), xuống còn 58,1 triệu thiết bị.

Theo số liệu từ Omdia, phân khúc máy tính để bàn (bao gồm cả máy trạm để bàn) giảm 23,5% xuống còn 11,7 triệu đơn vị. Trong khi đó, dòng máy tính xách tay (bao gồm cả máy trạm di động) giảm 20,6%, đạt mức 46,4 triệu máy.

1791603398996.png

Hãng phân tích IDC cũng ghi nhận kết quả tương tự. Đơn vị này cho biết lượng máy tính xuất xưởng trong quý 3/2026 giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62,7 triệu đơn vị, thấp hơn đáng kể so với con số 78,5 triệu máy của quý 3/2025. Nếu so với quý 2/2026 (đạt 68,2 triệu thiết bị), toàn ngành đã xuất xưởng ít hơn 9,1%.

Dẫn lại từ PCMag, IDC khẳng định mức giảm 20,1% so với cùng kỳ này là cú sụt giảm lớn nhất mà đơn vị từng ghi nhận đối với quý 3 của một năm. Diễn biến này càng đáng chú ý hơn khi quý 3 thông thường là thời điểm lượng máy tính xuất xưởng vượt qua quý 2.

Chia sẻ với PCMag, ông Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu mảng thiết bị tiêu dùng tại IDC, nhận định: “Nếu xét toàn bộ các quý, chúng ta từng thấy những quý khác trong vài năm gần đây có mức giảm sâu hơn, chẳng hạn như quý 4/2022 giảm 28,2% và quý 1/2023 giảm 28,7%. Cả hai thời điểm đó đều là giai đoạn hạ nhiệt sau đỉnh cao mùa đại dịch”.

1791603409326.png

Áp lực tồn kho và chi phí linh kiện gia tăng​

Trong thông cáo tuần này, IDC giải thích rằng nhiều nhà cung cấp máy tính cùng các kênh phân phối đã chủ động gom hàng từ đầu năm để đón đầu đợt tăng giá bộ nhớ. Hệ quả là nhu cầu trong quý 3 đã bị thu hẹp đáng kể.

Ông Ubrani cho biết: “Các kênh phân phối hiện lo ngại việc ôm quá nhiều hàng tồn kho vào một thị trường nơi mức giá cao đang kìm hãm sức mua. Điều này có thể dẫn tới các đợt khuyến mãi và đem lại chút nhẹ nhõm ngắn hạn cho người tiêu dùng, nhưng chúng tôi không kỳ vọng giá sẽ quay lại mức của một năm trước. Giá bán vẫn sẽ ở mức cao. Với điều kiện kinh tế vĩ mô ngày càng xấu đi, triển vọng vài quý tới có nguy cơ xấu hơn trước khi kịp phục hồi”. Theo IDC, giá máy tính dự kiến sẽ chỉ giảm “rất khiêm tốn và trong thời gian ngắn”.

Về phía Omdia, Giám đốc nghiên cứu Ishan Dutt cho rằng đợt giảm trong quý 3 “không phải điều bất ngờ”. Ông nhận xét: “Tác động từ việc tăng giá linh kiện đầu nguồn nay đã ảnh hưởng trọn vẹn tới giá bán ở thị trường cuối, và cả người tiêu dùng lẫn các nhà quyết định CNTT đều phản ứng tương ứng. Về phía nguồn cung, các nhà cung cấp cùng đối tác ODM đã bắt đầu thu hẹp quy mô sản xuất trong quý 3, trong khi các đối tác phân phối tiếp tục xử lý lượng hàng tồn kho lớn”.

Cơn sốt AI đẩy chi phí bộ nhớ lên cao​

Kể từ năm 2025, nhu cầu tăng vọt đối với HBM và DRAM máy chủ phục vụ khối lượng công việc AI đã làm thu hẹp năng lực sản xuất dành cho thiết bị tiêu dùng, bao gồm PC, điện thoại thông minh và máy chơi game.

Theo ông Ben Yeh, chuyên gia phân tích chính tại Omdia, chi phí bộ nhớ và lưu trữ hiện chiếm gần 40% giá thành linh kiện (BOM) sản xuất máy tính, trong khi tỷ lệ thông thường chỉ là 15%. Đồng thời, giá linh kiện máy tính đã tăng “hơn gấp bốn lần”.

Ông bổ sung: “Dù các nhà sản xuất máy tính đã nhiều lần tăng giá trong vài quý qua, những đợt điều chỉnh này vẫn chưa bù đắp hoàn toàn tác động thực tế. Những áp lực này được dự báo sẽ tiếp diễn, và đợt suy giảm hiện tại có thể mới chỉ là khởi đầu của một chu kỳ đi xuống mới”.

Omdia dự báo lượng máy tính xuất xưởng sẽ tiếp tục giảm 24% so với cùng kỳ vào quý tới và giảm thêm 7% trong năm 2027. Tuần trước, lãnh đạo Micron và Samsung cũng đưa ra tín hiệu rằng tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể kéo dài tới tận năm 2028.

Omdia kết luận: “Bên cạnh việc giá bộ nhớ và lưu trữ liên tục leo thang, sự khan hiếm bộ vi xử lý, card đồ họa cùng nhiều linh kiện vi mạch khác đã khiến chuỗi cung ứng và công tác quản lý tồn kho của các hãng máy tính trở nên khó khăn hơn”.
 
Back
Top