Thị trường rạp chiếu phim Hàn Quốc ngập trong "bể máu"

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Ba chuỗi rạp chiếu phim lớn của Hàn Quốc đều ghi nhận thua lỗ trong kinh doanh vào năm ngoái, cho thấy sự suy thoái của ngành công nghiệp này vẫn tiếp diễn. Việc thiếu các bộ phim dự kiến ra mắt và sự vắng mặt của các bộ phim ăn khách được dự đoán sẽ tiếp tục gây ra tình trạng ảm đạm.

Cụ thể, Megabox ghi nhận khoản lỗ hoạt động 13,4 tỷ won vào năm 2024. Mặc dù mức lỗ đã giảm so với năm trước (17,7 tỷ won), tình hình vẫn còn khó khăn. Các chuỗi rạp chiếu phim khác cũng tương tự, CJ CGV đã đảm bảo lợi nhuận hoạt động 75,9 tỷ won nhờ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tốt, nhưng hoạt động trong nước bị lỗ 7,6 tỷ won. Lotte Cinema cũng bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhưng lại chịu khoản lỗ đáng kể trong nước.

Nguyên nhân chính của sự suy thoái này là do hiệu suất phòng vé kém của các bộ phim được kỳ vọng. Trong số các phim Hàn Quốc, không có bộ phim nào thực sự "bom tấn" ngoài "Exhuma" ("Quật Mộ Trùng Ma") và "The Roundup: Punishment" ("Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt"). Các bộ phim Hollywood cũng bỏ lỡ cơ hội "ăn nên làm ra" vào dịp cuối năm do việc hoãn chiếu "Joker 2" và "Gladiator 2".

1739954987944.png


Thêm vào đó, việc rút ngắn thời gian từ chiếu rạp đến khi phát hành trên các nền tảng OTT (Over-the-top) đã thúc đẩy xu hướng khán giả rời bỏ rạp chiếu phim. Số lượng khán giả trong quý 4 năm 2024 là 26,28 triệu người, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020, việc đầu tư sản xuất đã giảm dẫn đến thiếu hụt tác phẩm. Trong tương lai, có ít tác phẩm nước ngoài nổi bật, "Avatar 3" dự kiến được phát hành vào tháng 12 năm 2025, cho thấy tình hình khó khăn có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian.

Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp này đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và tăng số lượng các rạp chiếu đặc biệt (rạp chiếu phim chuyên về công nghệ). CJ CGV đã duy trì kết quả kinh doanh nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam (26,3 tỷ won), Indonesia (12,7 tỷ won) và Thổ Nhĩ Kỳ (3,7 tỷ won), và doanh thu của các rạp chiếu đặc biệt như "SCREEN X" cũng tăng 70% so với năm trước. Năm 2025, công ty có kế hoạch cải thiện lợi nhuận bằng cách mở rộng SCREEN X tại các thị trường chiến lược và cải thiện cơ cấu doanh thu.

Ngành công nghiệp rạp chiếu phim có vẻ như sẽ chuyển sang mở rộng toàn cầu và cung cấp trải nghiệm xem phim mới để hạn chế tác động của thị trường nội địa đang suy thoái.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top