Thủ tướng Ukraine: Ukraine sẽ không hòa giải hay hợp tác với Nga trong 100 năm tới

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Hãng tin Ukraine và mạng tin tức RBC.UA ngày 26/2 đưa tin Thủ tướng Ukraine Shmegal đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Focus của Đức rằng Ukraine sẽ không hòa giải hoặc hợp tác với Nga trong 100 năm tới năm.
Khi nói về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Shmegal cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraine là một "quốc gia có chủ quyền với biên giới được quốc tế công nhận" và sẽ không thỏa hiệp với "các quốc gia hiếu chiến. Sự thỏa hiệp duy nhất là rút quân đội Nga khỏi Ukraine và khôi phục các đường biên giới năm 1991", ông nói.
Thủ tướng Ukraine: Ukraine sẽ không hòa giải hay hợp tác với Nga trong 100 năm tới
Theo báo cáo, Shmegal đã từ chối đề xuất của ai đó về việc "đổi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine lấy tư cách thành viên EU và đảm bảo an ninh mạnh mẽ" như một sự thỏa hiệp. Ông khẳng định Ukraine sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, cho rằng "đóng băng xung đột" sẽ chỉ giúp ích cho Nga và dẫn đến một "cuộc chiến lớn hơn", do đó Ukraine không thể chấp nhận được.
Báo cáo cũng cho biết, liên quan đến quan hệ Nga-Ukraine, Shmegal cho rằng Ukraine sẽ không hòa giải hoặc hợp tác với Nga trong 100 năm tới. "Nga trước tiên phải thay đổi và trở thành một quốc gia dân chủ hóa, phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa". Ông cũng tuyên bố rằng Nga có thể bị "giải giáp" thông qua các biện pháp trừng phạt, từ chối hợp tác với Nga, tịch thu tài sản của Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine".
Về phát biểu của Thủ tướng Ukraine, hiện chưa thấy phía Nga phản hồi.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine vào ngày 24/2 năm ngoái, cuộc xung đột quân sự căng thẳng nhất ở châu Âu trong thế kỷ 21 đã kéo dài được một năm. Trong hơn một năm qua, trừ một số nước Mỹ và phương Tây, cộng đồng quốc tế nhìn chung ủng hộ hai bên giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng. Về vấn đề đàm phán hòa bình, Nga và Ukraine có ý kiến riêng và mục tiêu của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa bao giờ từ chối bất kỳ hình thức đàm phán hòa bình nào, nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng họ "sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào trên cơ sở các điều kiện của Uzbekistan" và Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi tất cả các mục tiêu đều đạt được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối năm ngoái ký sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự khác biệt lớn giữa hai bên về lập trường đàm phán phản ánh rằng không bên nào sẵn sàng nối lại đàm phán và căng thẳng trong tình hình ở Ukraine ngày càng gia tăng.
Đồng thời, NATO, đứng đầu là Mỹ, tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đẩy xung đột leo thang căng thẳng. NATO vẫn đang tiếp thu Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia Bắc Âu trung lập theo truyền thống, và không ngừng tăng cường triển khai quân sự xung quanh Nga, càng kích thích căng thẳng an ninh của Nga.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top