Thực hư chuyện Huawei "chán" làm công nghệ, chuyển sang... bán thịt bò

Sasha

Moderator
Gần đây, thông tin Huawei - gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang chịu lệnh cấm vận từ Mỹ - trở thành nhà nhập khẩu thịt bò lớn nhất nước này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tin đồn xuất phát từ việc Huawei bất ngờ mở bán thịt bò trên nền tảng thương mại điện tử Mossel của mình, khiến nhiều người liên tưởng đến một phương thức thanh toán kỳ lạ cho các hợp đồng viễn thông.

Mọi chuyện bắt đầu khi một số phóng viên phát hiện Huawei, vốn nổi tiếng với smartphone và thiết bị mạng, lại bày bán thịt bò trên Mossel – điều khá bất thường đối với một công ty công nghệ. Cộng thêm việc Đài truyền hình Phoenix đưa tin Huawei là nhà nhập khẩu thịt bò lớn nhất Trung Quốc, tin đồn càng lan nhanh.

1718673580086.png


Nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó có ý kiến cho rằng Huawei dùng thịt bò như một hình thức thanh toán cho các hợp đồng bán thiết bị 5G với những quốc gia như Argentina, nơi ngành chăn nuôi bò phát triển.

Ngày 14/6, Huawei chính thức bác bỏ tin đồn trên tài khoản Weibo @Juchang Ahua. Công ty khẳng định thông tin "Huawei là nhà nhập khẩu thịt bò lớn nhất Trung Quốc" là hoàn toàn sai lệch, việc liên kết sự việc với biến động giá thịt và tình hình quốc tế là vô lý. Huawei cũng nhấn mạnh Mossel là nền tảng phong cách sống dành cho nhân viên và gia đình, không phải kênh kinh doanh chính.

Thực tế, Huawei không chỉ là một "ông lớn" công nghệ. Từ năm 2019, Reuters đã tiết lộ tập đoàn này hoạt động như một "doanh nghiệp gia đình", với nhiều công ty con do người nhà sáng lập Nhậm Chính Phi điều hành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngoài viễn thông.

Shanghai Mossel, chuyên cung cấp dịch vụ cho nhân viên Huawei và các doanh nghiệp lớn, là một ví dụ. Công ty con này kinh doanh đa dạng mặt hàng, từ thực phẩm nhập khẩu đến rượu vang thương hiệu riêng. Điều đáng nói, người đứng đầu Mossel chính là Nhậm Bình – con trai cả của ông Nhậm Chính Phi.

Gần đây, Mossel đã bổ sung thêm danh mục "Thực phẩm" trên nền tảng thương mại điện tử, cho phép khách hàng mua sắm rượu vang, thịt bò Argentina, cá hồi Chile… Việc Huawei bán thịt bò, dù là sỉ hay lẻ, đã vô tình trở thành cơ sở cho những tin đồn thất thiệt.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá thịt bò trong nước đã giảm mạnh trong tháng 5, đạt mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Một số báo cáo cho rằng hoạt động kinh doanh của Huawei tại hơn 170 quốc gia, bao gồm cả những nước gặp khó khăn về kinh tế và bất ổn tiền tệ, khiến công ty phải tìm cách thu hồi vốn và chuyển đổi ngoại tệ.

Giả thuyết được đặt ra là Huawei dùng đồng tiền địa phương để mua sản phẩm nội địa, sau đó chuyển về Trung Quốc bán để bảo toàn giá trị. Việc mua thịt bò Argentina được cho là một ví dụ điển hình, dẫn đến nhập khẩu thịt bò giá rẻ tăng cao, kéo giá thịt trong nước giảm.

Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị Huawei bác bỏ. Các chuyên gia cũng nhận định nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ giảm mới là nguyên nhân chính khiến giá thịt bò lao dốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top