Thượng Hải muốn đạt mục tiêu 'Zero COVID' vào ngày 20/4

Chính quyền Thượng Hải mới đây đã đặt ra mục tiêu chấm dứt sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng, nhằm nới lỏng hơn nữa các biện pháp phong tỏa và đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Đây được xem là động thái cho thấy sự quyết tâm dập tắt đại dịch của giới chức địa phương, trong bối cảnh sự thất vọng và bức xúc của người dân ngày càng gia tăng.
Cụ thể, thành phố Thượng Hải đã đặt ra mục tiêu đạt được trạng thái "zero-COVID trong cộng đồng" vào ngày 20/4 tới. Theo đó, “zero- COVID trong cộng đồng” có nghĩa không còn trường hợp mới nào xuất hiện bên ngoài các khu cách ly. Thông báo này nhanh chóng được phổ biến tới tất cả các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Cuộc tổng tấn công chống lại COVID-19

Thượng Hải những tuần vừa qua đã trở thành tâm điểm của làn sóng COVID-19 lớn nhất Trung Quốc kể từ khi virus được phát hiện. Từ đầu tháng 3 năm nay, thành phố này đã ghi nhận hơn 320.000 trường hợp nhiễm COVID khi sự gia tăng của nó bắt đầu.
Người dân Thượng Hải thất vọng đã lên mạng xã hội để trút giận lên chính quyền địa phương vì những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thực phẩm, thu nhập bị mất, gia đình ly tán và điều kiện tồi tệ tại các trung tâm kiểm dịch trung ương. Căng thẳng đôi khi bùng phát thành các cuộc biểu tình công khai hoặc xô xát với cảnh sát.

Thượng Hải muốn đạt mục tiêu 'Zero COVID' vào ngày 20/4
Thành phố Thượng Hải thời gian vừa qua liên tục phải đối mặt với các đợt phong tỏa
Ông Trần Kiệt - Bí thư quận Bảo Sơn, phía Bắc Thượng Hải cho biết, đây là mệnh lệnh được đưa ra khi tình hình cuộc chiến chống COVI-19 đang bước vào "thời điểm quan trọng" với áp lực ngày càng tăng đến từ chính người dân địa phương.
Ông Trần Kiệt chia sẻ:
“Hội đồng Nhà nước, thành ủy và chính quyền thành phố đã yêu cầu phải tạo được bước ngoặt trong công tác phòng chống dịch vào ngày 17 và đạt trạng thái zero- COVID vào ngày 20 tháng này. Đây là mệnh lệnh, chúng tôi chỉ có thể chấp hành. Cũng có thể nói đây là một cuộc tổng tấn công, một trận chiến cuối cùng để đảo ngược tình thế trong cuộc chiến chống dịch bệnh."
Trước đó, nhiều địa phương khác của Trung Quốc cũng đã tạo được bước ngoặt trong công tác phòng chống COVID-19 nhờ chấm dứt được sự lây lan của bệnh dịch trong cộng đồng. Tiêu biểu là Thâm Quyến - thành phố đã cho phép phương tiện giao thông công cộng và các doanh nghiệp hoạt động trở lại vào tháng trước.
Theo Reuters, chính quyền thành phố đang gấp rút yêu cầu đẩy nhanh việc xét nghiệm COVID-19 và chuyển các trường hợp dương tính đến các trung tâm cách ly.

Thượng Hải muốn đạt mục tiêu 'Zero COVID' vào ngày 20/4
Hình ảnh trong một khu cách ly tại Thượng Hải, Trung Quốc
Nhiều công nhân và xe buýt trong thành phố đã được huy động để chuyển bệnh nhân COVID-19 đến các trung tâm cách ly.
Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tối thứ Bảy vừa qua cho thấy, tại một thị trấn ở quận Phố Đông, Thượng Hải, nhiều xe buýt xếp hàng dài được cho là để đưa những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tới khu cách ly.
Theo ông Ngô Kinh Lôi, giám đốc ủy ban y tế Thượng Hải, trong số 23.643 ca nhiễm mới tại địa phương mà Thượng Hải ghi nhận hôm thứ Bảy, có 722 ca được tìm thấy bên ngoài các khu vực cách ly.

Các doanh nghiệp mở cửa trở lại

Thượng Hải đã bắt đầu phong tỏa các khu vực phía đông sông Hoàng Phố vào ngày 28/3 và mở rộng phong tỏa toàn thành phố vào ngày 1/4. Cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp vẫn đóng cửa và giao thông công cộng đã tạm ngưng hoạt động mặc dù chính quyền địa phương đã nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển đối với một số người dân vào tuần trước.
Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp ngày càng thẳng thắn về hậu quả của các đợt phong tỏa đối với nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất ô tô cảnh báo họ có thể buộc phải ngừng sản xuất hoàn toàn nếu các chuỗi cung ứng nguyên vật liệu ở Thượng Hải và các khu vực lân cận không thể sớm hoạt động trở lại.
Hôm 16/4, cơ quan quản lý ngành của Trung Quốc cho biết họ đã xác định 666 công ty ở Thượng Hải trong lĩnh vực bán dẫn, ô tô và y tế là những công ty ưu tiên cần tiếp tục hoạt động.

Thượng Hải muốn đạt mục tiêu 'Zero COVID' vào ngày 20/4
Nhà máy Tesla tại Thượng Hải dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 18/4
Sau đó một ngày, chính quyền Thượng Hải cũng đã đưa ra hướng dẫn về những biện pháp mà các công ty nên thực hiện để khởi động lại sản xuất trong thành phố, chẳng hạn như dự trữ vật tư y tế và đệ trình các kế hoạch phòng ngừa COVID-19 dành cho các nhà máy.
Theo Reuters, công ty xe điện Tesla đang chuẩn bị mở cửa trở lại nhà máy ở Thượng Hải vào ngày 18/4 . Bên cạnh đó, SAIC Motor Corp, đối tác Trung Quốc của Volkswagen và General Motors, cho biết họ đang chuẩn bị nối lại sản xuất và sẽ bắt đầu thực hiện "các bài kiểm tra căng thẳng" vào thứ Hai tuần tới.
Để tăng cường kiểm soát đại dịch, Trung Quốc gần đây đã áp dụng chính sách "dynamic clearance", yêu cầu các cơ quan chức năng cách ly tập trung tất cả các trường hợp dương tính cũng như những người từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 .Chính quyền Bắc Kinh đã can thiệp vào công tác phòng chống dịch tại Thượng Hải kể từ đầu tháng 4 vừa qua sau khi chứng kiến số ca mắc gia tăng kỷ lục tại thành phố này. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc không được nới lỏng các biện pháp ngăn chặn đại dịch và người dân phải tuyệt đối tuân thủ những chiến lược do chính phủ đề ra.


>>> IT không còn là "vua của các nghề" ở Trung Quốc.
Theo Reuters
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top