Thụy sĩ chính thức cho phép hôn nhân đồng giới

Thụy Sĩ đã chính thức cho phép các cặp đồng tính kết hôn hôm Chủ nhật (26/9). Đây là kết quả sau một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc.
Thụy sĩ chính thức cho phép hôn nhân đồng giới
Những tiếng reo hò vang lên, những cái ôm trao nhau và những lá cờ bảy sắc cầu vồng đã vẫy trên khắp Thụy Sĩ hôm Chủ Nhật (26/9) sau khi nước này thông qua dự thảo cho phép các cặp đồng tính kết hôn. Đây là kết quả sau một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc.
Số phiếu đồng thuận lên tới 64,1% trong khi hơn một nửa tổng số cử tri đã tán thành ở mỗi bang trong số 26 bang của Thụy Sĩ. Cuộc bỏ phiếu đã kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng đã đưa Thụy Sỹ vào trong danh sách các quốc gia ở Tây Âu đồng ý với hôn nhân đồng giới.
Bộ trưởng Tư pháp Karin Keller-Sutter chia sẻ trên Twitter rằng, chính phủ sẽ sớm thực thi các quy định và nó sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2022.
Việc thông qua quy định cho phép kết hôn đồng giới có thể là coi là một bước đánh dấu quan trọng và đem lại nhiều quyền lợi hơn cho người đồng tính ở Thụy Sỹ. Quốc gia này trước đó đã cho phép các quan hệ đối tác dân sự đồng tính kể từ năm 2007.
Keller-Sutter chia sẻ: “Tất cả các cặp vợ chồng trong tương lai sẽ được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Tất cả đều có thể tham gia một cuộc hôn nhân dân sự và có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ”.
Việc thông qua quy định trên sẽ tạo cơ sở pháp lý bình đẳng với các cặp đôi khác giới và cho phép họ nhận con nuôi và danh chính ngôn thuận là vợ hoặc chồng của nhau. Ngoài ra các cặp đồng tính nữ có thể nhận hiến tặng tinh trùng để có con.
Những người phản đối dự thảo trên cho rằng, việc cho phép các mối quan hệ đối tác dân sự đồng tính có quyền kết hôn sẽ làm suy yếu giá trị của các gia đình có đủ nam lẫn nữ.
Benjamin Roduit thuộc Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo, tổ chức đi đầu trong nỗ lực ngăn chặn hôn nhân đồng giới tuyên bố đã đạt được một số thành công trong việc nâng cao nhận thức về quan điểm trên.
Thụy sĩ chính thức cho phép hôn nhân đồng giới
Ông chia sẻ: “Về phía chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý vào vấn đề trọng tâm, đó là vấn đề trẻ em và sự hỗ trợ về mặt y tế. Về điểm đó, tôi nghĩ chúng tôi đã thành công trong việc nâng cao nhận thức của người dân Thụy Sĩ và chúng tôi sẽ vẫn ở đây khi có đề xuất mới”
Chiến dịch trưng cầu vừa qua đầy rẫy những cáo buộc về mánh lưới không công bằng, việc các phe đối lập chê bai, xé nát áp phích, đường dây nóng LGBT ngập tràn những lời phàn nàn, email thù địch, la hét lăng mạ những người vận động và nỗ lực bịt miệng các quan điểm đối lập.
Thụy Sĩ, quốc gia có dân số 8,5 triệu người theo đuổi truyền thống bảo thủ và chỉ mở rộng quyền bầu cử cho tất cả phụ nữ trong nước vào năm 1990.
Hầu hết các quốc gia ở Tây Âu đã công nhận hôn nhân đồng giới, trong khi hầu hết các quốc gia ở Trung và Đông Âu không cho phép kết hôn đồng giới.
Tại một điểm bỏ phiếu ở Geneva, cử tri Anna Leimgruber cho biết cô đã bỏ phiếu “Không” vì cô tin rằng “trẻ em sẽ cần có bố và mẹ”.
Nhưng Nicolas Dzierlatka, người đã bỏ phiếu “Có” nói rằng, điều trẻ em cần là tình yêu thương chứ không phải là giới tính. Dzierlatka nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều quan trọng đối với trẻ em là chúng cần được yêu thương và tôn trọng. Tôi nghĩ là có những đứa trẻ không được tôn trọng hoặc yêu thương ngay cả khi phải sống cùng với cặp vợ chồng bình thường”.
Nguồn: CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top