Tiểu hành tinh sẽ "đâm" Trái Đất năm 2032. Ai sẽ cứu chúng ta?

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Phản hồi: 0

Nguyễn Hoàng

Intern Writer
Bạn có thể đã nghe về một tiểu hành tinh 2024 YR4 đang lao nhanh về phía Trái đất và có thể đâm vào chúng ta trong vài năm nữa.

Mặc dù điều đó nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không cần phải tìm nơi ẩn náu ngay lập tức hoặc nói lời tạm biệt với những người thân yêu của bạn. Mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi.

1740025765669.png

Tiểu hành tinh là gì?​

Trong khi thiên thạch là những mảnh đá nhỏ gây ra hiện tượng sao băng khi chúng va chạm với bầu khí quyển của Trái Đất, và sao chổi là những khối băng, bụi và đá quay quanh mặt trời, thì tiểu hành tinh là những khối đá và/hoặc kim loại, thường có đường kính từ vài mét đến hàng trăm km, được cho là mảnh vỡ hình thành hành tinh.

Cụ thể, tiểu hành tinh 2024 YR4 là một tiểu hành tinh gần Trái Đất ước tính có đường kính từ 40 đến 90 mét (130 đến 300 feet). Khi tôi nói "gần Trái Đất", đừng lo lắng - nó chưa gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho chúng ta... ngay bây giờ. Thuật ngữ này chỉ đơn giản có nghĩa là quỹ đạo của nó đưa nó vào khu vực Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

"2024" trong tên của nó phản ánh năm mà nó được quan sát lần đầu tiên trong hai đêm liên tiếp bởi cùng một người quan sát, và "YR4" là mã chỉ ra nửa tháng phát hiện và chuỗi trong nửa tháng đó. Tóm lại, 2024 YR4 được phát hiện vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, bởi trạm Chile của Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động của tiểu hành tinh trên Trái đất.

Liệu thiên thạch YR4 2024 có va vào Trái Đất không và chúng ta biết bằng cách nào?​

Trong vài tháng đầu tiên sau khi phát hiện, các nhà khoa học NASA ước tính rằng tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng va chạm với Trái Đất vào ngày 22 tháng 12 năm 2032 từ 1,2% (ước tính vào tháng 12 năm 2024) đến 3,1% (ước tính vào giữa tháng 2 năm 2025).

Ấn tượng của một nghệ sĩ về một tiểu hành tinh không có tên gọi.

Mặc dù những con số đó có vẻ nhỏ, nhưng 2024 YR4 hiện đang ở mức cao trong danh sách rủi ro của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và NASA. Hơn nữa, vì khả năng va chạm của tiểu hành tinh này cao hơn ngưỡng xác suất va chạm 1%, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, Nhóm tư vấn lập kế hoạch sứ mệnh không gian, Liên hợp quốc và các cơ quan khác đã nhận được thông báo chính thức về sự hiện diện và mối nguy hiểm tiềm tàng của nó. Tuy nhiên, nhiều tiểu hành tinh trong quá khứ ban đầu gây lo ngại sau đó đã bị loại trừ khi các nhà khoa học có thêm nhiều quan sát hơn.

NASA đã làm việc cùng với Mạng lưới Cảnh báo Tiểu hành tinh Quốc tế, quan sát quỹ đạo và tốc độ của tiểu hành tinh từ các kính viễn vọng trên mặt đất cho đến tháng 4 năm 2025, khi nó trở nên quá xa Trái đất để có thể quan sát. Vào tháng 3 năm 2025, Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA sẽ cung cấp cho chúng ta ý tưởng chính xác hơn về kích thước của tiểu hành tinh. Sau khi 2024 YR4 biến mất khỏi tầm nhìn, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó nữa cho đến khoảng giữa năm 2028, khi các nhà khoa học sẽ có ý tưởng rõ hơn về khả năng va chạm của nó.

Việc xác định tất cả các đặc tính trên sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá tốt hơn không chỉ liệu 2024 YR4 có đang trên đường va vào Trái đất hay không, mà còn, nếu có, mức độ thiệt hại mà nó có thể gây ra và liệu chúng ta có thể ngăn chặn hoàn toàn vụ va chạm hay không. Tính đến đầu tháng 2 năm 2025, NASA cho biết tiểu hành tinh này "đủ lớn để gây ra thiệt hại cục bộ"—nói cách khác, hành tinh Trái đất không chuẩn bị cho một tác nhân va chạm Chicxulub khác, tiểu hành tinh đã xóa sổ loài khủng long cách đây 66 triệu năm, nhưng nó vẫn có thể gây ra thảm họa tại và xung quanh điểm va chạm.
2024 YR4 được xếp hạng là 3 trên thang Torino, thang đo lường khả năng và hậu quả tiềm tàng của một vụ va chạm. 0 biểu thị không có nguy hiểm và 10 biểu thị có va chạm chắc chắn và NASA định nghĩa cấp độ 3 là:
  • Một cuộc gặp gỡ gần gũi đáng được các nhà thiên văn học chú ý,
  • Xác suất va chạm có thể gây ra thiệt hại cục bộ là 1% hoặc cao hơn, và
  • Một sự kiện đáng được công chúng và các quan chức công cộng chú ý nếu tác động tiềm tàng xảy ra trong thập kỷ tới (là năm 2024 YR4).
NASA cũng cho biết thêm rằng các quan sát mới thường khiến các vật thể ở cấp độ 3 được phân loại lại thành Cấp độ 0.

Chúng ta có thể ngăn ngừa va chạm của tiểu hành tinh không?​

Năm 2002, NASA đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên khám phá liệu chúng ta có thể thay đổi đường đi của một tiểu hành tinh bằng cách làm chệch hướng nó thông qua tác động động học hay không. Được gọi một cách khéo léo là DART (Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép), tàu vũ trụ va chạm được trang bị camera và khả năng tự dẫn đường đã va chạm trực tiếp vào một tiểu hành tinh nhỏ, Dimorphos, rút ngắn chu kỳ quỹ đạo của nó quanh một tiểu hành tinh lớn hơn ở gần đó 32 phút và 42 giây.


Một lý thuyết khác được các chuyên gia vũ trụ đề xuất là sử dụng cái gọi là "máy kéo trọng lực", một tàu vũ trụ quay quanh hoặc lơ lửng bên cạnh tiểu hành tinh và sử dụng lực hấp dẫn của nó để thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh theo thời gian. Mặc dù phương pháp này có lợi thế là chỉ cần một lượng lực nhỏ để thực hiện các điều chỉnh nhỏ, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về cách khí thải của tàu vũ trụ có thể trực tiếp chống lại lực hấp dẫn của nó.

Những sự kiện như thế này đóng vai trò như lời nhắc nhở rõ ràng rằng chúng ta không hề đơn độc trong không gian - và các vật thể tồn tại tự nhiên không phải là thứ duy nhất đồng hành cùng chúng ta. Ví dụ, ngoài việc ngắm nhiều trận mưa sao băng quanh năm, bạn có thể theo dõi Trạm vũ trụ quốc tế khi nó bay trên cao.

Theo Howtogeek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top