Tình báo Ukraine 'tấn công máy bay chiến đấu Su-57 sâu bên trong nước Nga'. Có thật không?

Lực lượng Ukraine đã tấn công một máy bay chiến đấu Su-57 tiên tiến trên một căn cứ không quân ở Nga cách tiền tuyến gần 600 km, theo tình báo quân đội Ukraine GUR. GUR đã chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc máy bay nằm giữa các vết cháy sém và miệng núi lửa. “Các bức ảnh cho thấy vào ngày 7/6, chiếc Su-57 vẫn đứng nguyên vẹn và đến ngày 8/6, có những vết nứt do vụ nổ và những đốm lửa đặc trưng do hỏa hoạn gây ra gần nó”, GUR cho biết.

1717985268092.png

Cuộc tấn công diễn ra hôm thứ Bảy tại căn cứ Akhtubinsk ở miền nam nước Nga, GUR cho biết. Chiếc máy bay có khả năng mang tên lửa tàng hình này nằm trong số “số ít” loại này đang được đưa vào sử dụng. Phi đội Su-57 của Nga hầu như vắng bóng trên bầu trời Ukraine mà thay vào đó được sử dụng để bắn tên lửa tầm xa từ bên kia biên giới.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đang cố gắng tránh "thiệt hại về danh tiếng, giảm triển vọng xuất khẩu và tổn hại đến công nghệ nhạy cảm" do mất bất kỳ máy bay phản lực Su-57 nào trong lãnh thổ đối phương. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Astrakhan, nơi có đường băng Akhtubinsk. Các quan chức Nga thường xuyên nói rằng tất cả các mối đe dọa của kẻ thù đều bị bắn hạ.

Tính xác thực và độ tin cậy của những hình ảnh và ảnh vệ tinh này chưa được xác minh.

Sở dĩ nó thu hút được nhiều sự chú ý như vậy chủ yếu là do chiếc Su-57 bị phá hủy được gắn mác máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm.

Nhưng nó cũng dễ gây hiểu lầm. Su-57 không bị tiêu diệt trong một trận không chiến mà tại một sân bay trên bộ, nhưng tin tức loan đi thì rõ ràng nhiều người vốn thói quen chưa đọc đủ bản tin đã ấn tượng ngay Su-57 bị bắn hạ! Vậy ai được lợi hơn về tin tức này? Tôi không cần phải nói thêm đúng không?

Máy bay chiến đấu Su-57 đậu tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan của Liên bang Nga, cách đường liên lạc chiến đấu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khoảng 589 km. Quân đội Nga hiện có hơn chục máy bay chiến đấu Su-57, một nửa trong số đó được triển khai tại sân bay Akhtubinsk, trung tâm thử nghiệm bay quốc gia của Nga.

1717985309718.png

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh chụp năm 2021
Khoảng cách này vượt quá khả năng của (ATACMS) và Mỹ đã từ chối cho Ukraine sử dụng những vũ khí này để tấn công Nga trong thời điểm hiện tại. Storm Shadow của Anh có tầm bắn 550 km và phải được phóng từ bệ phóng nên khả năng này gần như không thể xảy ra. Nhiều khả năng Ukraine sẽ sử dụng máy bay không người lái để tấn công. Đặc tính kỹ thuật của máy bay không người lái Ukraine có khả năng này.

Căn cứ Không quân Akhtubinsk nằm ở tỉnh Astrakhan, Nga, gần bờ sông Akhtuba. Căn cứ này là một trong những địa điểm triển khai máy bay chiến đấu Su-57 và cũng là địa điểm của Trung tâm thử nghiệm bay số 929. Đây cũng là nơi thử nghiệm máy bay cảnh báo sớm A-100 mới của quân đội Nga, có tầm phát hiện radar hơn 1.000 km.

Bây giờ Ukraine nói rằng đây là lần đầu tiên một chiếc Su-57 bị nó bắn trúng. Với việc phòng thủ căn cứ này, vấn đề này sẽ không xảy ra. Ngoài hệ thống tên lửa phòng không S-300 nổi tiếng, căn cứ không quân Akhtubinsk cũng có thể triển khai các loại hệ thống phòng không khác, chẳng hạn như hệ thống phòng không Buk-M3, một hệ thống phòng không tầm trung mới với tương đối cao. Với khả năng cơ động và chỉ số chiến thuật cao, nó có thể tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu trên không.

Máy bay không người lái của Ukraine có khả năng tấn công mạnh mẽ và đã thể hiện khả năng tấn công tầm xa nhất định trong các cuộc xung đột trước đây. Chẳng hạn, chúng đã tấn công một hệ thống radar ở khu vực Orenburg của Nga. Mục tiêu tấn công cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1.800 km. Ngoài ra, Ukraine còn phát triển máy bay không người lái tàng hình mới, có khả năng tàng hình mạnh mẽ và khả năng tấn công tầm xa.

Tỷ lệ tấn công thành công của máy bay không người lái Ukraine không tệ. Ví dụ, tỷ lệ trúng đích của máy bay không người lái FPV của Ukraine được ước tính là 30%. Ngoài ra, Ukraine cũng đã phát triển thành công một loại máy bay không người lái mới có tầm bắn cực xa, có phạm vi tấn công đáng kinh ngạc là 3.000 km.

Nếu máy bay chiến đấu Su-57 bị máy bay không người lái Ukraine bắn trúng, Nga sẽ phải trả giá tương đối cao ở cấp độ chính trị. Nga đã không trả lời ngay lập tức các báo cáo của Ukraine, có thể vì lý do này.

Một khi chiếc máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất của Nga bị bắn trúng, điều đó đồng nghĩa với việc khả năng xâm nhập đường không của Ukraine đã đạt đến một tầm cao mới. Hoa Kỳ và NATO hẳn đã cung cấp thông tin tình báo liên quan cho việc này và Ukraine không có những cuộc tấn công chính xác như vậy.

Số trường hợp Ukraine thành công ngày càng tăng sau khi Mỹ và phương Tây nới lỏng hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tấn công Nga. Nó cho thấy rằng Hoa Kỳ và NATO thực sự có liên quan, và đây không chỉ là vấn đề tình báo mà có thể đã tham gia chỉ huy một số hoạt động tấn công.

Dù sao, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước vào phương thức tiêu thụ công nghệ, thay vì chiến lược tiêu thụ nhân lực và vật lực trước đây. Ukraine và phương Tây đã lợi dụng khoảng cách công nghệ quân sự với Nga để khiến họ mất cảnh giác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top