Tỉnh Trung Quốc sở hữu “thủ phủ iPhone” đã thấy hậu quả nặng nề của việc Apple rời đi

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Tỉnh Hà Nam, nơi có tổ hợp sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu, báo cáo xuất khẩu smartphone giảm 60% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm nay, cho thấy tác động của động thái đa dạng hóa sản xuất bên ngoài đại lục của Apple.
Tỉnh Trung Quốc sở hữu “thủ phủ iPhone” đã thấy hậu quả nặng nề của việc Apple rời đi
Theo dữ liệu do cơ quan hải quan thành phố Trịnh Châu công bố, xuất khẩu điện thoại thông minh của tỉnh Hà Nam đạt tổng cộng 6,65 triệu chiếc trong quý đầu tiên của năm nay, giảm 60,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu hải quan không cung cấp thông tin chi tiết về xuất khẩu điện thoại theo thương hiệu.
Hà Nam năm ngoái đã xuất khẩu 57,6 triệu điện thoại thông minh, giảm 14,5% so với năm 2022 do hoạt động sản xuất được nối lại trên tất cả các cơ sở lắp ráp điện thoại ở Trịnh Châu sau khi các biện pháp kiểm soát Covid-19 được dỡ bỏ.
Những con số này phản ánh sự thúc đẩy mạnh mẽ của các nhà cung cấp của Apple, bao gồm cả nhà lắp ráp iPhone chính Foxconn Technology Group, nhằm mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất của họ tại các thị trường như Việt Nam và Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Canalys, Ấn Độ đã trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới kể từ quý 3 năm 2017.
Tỉnh Trung Quốc sở hữu “thủ phủ iPhone” đã thấy hậu quả nặng nề của việc Apple rời đi
Foxconn, có tên chính thức là Hon Hai Precision Industry, đã tăng cường nỗ lực đa dạng hóa vào năm ngoái sau khi phải vật lộn để theo kịp các mục tiêu sản xuất trong năm 2022 khi công nhân chạy trốn vì lo ngại lây nhiễm covid, sau đó là biểu tình về trợ cấp cho nhân viên.
Sau thất bại ở Trịnh Châu, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã cố gắng thuyết phục chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Foxconn Liu Young-way tiếp tục duy trì hoạt động và đầu tư tại địa phương. Theo báo cáo của tờ báo địa phương Henan Daily, Foxconn là nhà nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất trong tỉnh.
Lou Yangsheng, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tỉnh Hà Nam, đảm bảo với Liu Young-way rằng chính quyền tỉnh sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các hoạt động sản xuất của Foxconn tại Hà Nam, cho thấy nỗ lực của Trung Quốc đại lục nhằm duy trì vai trò quan trọng của mình trong chuỗi cung ứng sản xuất của Apple.
Tháng 12 năm ngoái, Foxconn đã được chấp thuận đầu tư thêm ít nhất 1 tỷ USD vào một nhà máy mà họ đang xây dựng ở Ấn Độ để sản xuất các sản phẩm của Apple, đánh dấu bước tiến lớn trong mục tiêu xây dựng một trung tâm sản xuất rộng lớn ngoài Trung Quốc. Trước đó, Foxconn đã đầu tư 1,6 tỷ USD ở Ấn Độ.
Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Trade Vision, xuất khẩu iPhone của Ấn Độ đang tăng trưởng đáng kể và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 12,1 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại của Apple, tăng từ mức 6,27 tỷ USD một năm trước đó.
Tập đoàn sản xuất thép của Ấn Độ Tata Group vừa xuất hiện lần đầu trong danh sách nhà cung cấp mới nhất của Apple, sau khi công ty này mua lại nhà máy của công ty Đài Loan Wistron ở miền nam Ấn Độ vào năm ngoái.
Tỉnh Trung Quốc sở hữu “thủ phủ iPhone” đã thấy hậu quả nặng nề của việc Apple rời đi
Tata, nhà sản xuất thép Ấn Độ, lần đầu có mặt trong chuỗi cung ứng của Apple
Theo báo cáo của Bloomberg, Tata cũng đang xem xét việc tiếp quản hoạt động lắp ráp iPhone của nhà sản xuất hợp đồng điện tử Đài Loan Pegatron tại Ấn Độ ngay trong tháng 5.
Apple cũng có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tuần trước đã cam kết “tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp” ở Việt Nam, đồng thời cho biết hãng này đã đầu tư gần 400 nghìn tỷ đồng (16 tỷ USD) qua các đối tác cung ứng ở Việt Nam từ năm 2019 đến nay.
Các nhà cung cấp lớn của Apple bao gồm Foxconn, Luxshare Precision Industry và Goertek đều có hoạt động tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Apple vẫn coi Trung Quốc đại lục là cơ sở sản xuất chính của mình. Apple đã bổ sung thêm 8 nhà cung cấp Trung Quốc và loại bỏ 4 nhà thầu tại nước này trong năm tài chính vừa qua kết thúc vào tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 2021, gã khổng lồ công nghệ Mỹ giới thiệu nhiều đối tác sản xuất đại lục hơn mức cắt giảm.
“Không có chuỗi cung ứng nào trên thế giới quan trọng với chúng tôi hơn Trung Quốc”, Tim Cook nói với truyền thông nhà nước China Daily vào tháng 3 trong chuyến công tác tại đại lục.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top