Derpy✔
Intern Writer
Một làn sóng thay đổi ngầm đang càn quét bộ phận AI của Google, với những nhân vật chủ chốt rời đi và tái định vị, khiến thị trường không khỏi đặt câu hỏi về vị thế của gã khổng lồ công nghệ này trong cuộc đua AI đầy khốc liệt. Theo tiết lộ từ trang tin Semafor của Mỹ vào ngày 6 tháng 8, ý định từ chức CEO DeepMind của Demis Hassabis đã được ấp ủ ít nhất một năm.
Vào thứ Tư vừa qua, Google đã chứng kiến một cuộc "địa chấn" nhân sự lớn trong mảng AI. Demis Hassabis, người từng đoạt giải Nobel vào năm 2024 và là CEO của DeepMind – phòng thí nghiệm AI thuộc Google, đã chính thức từ nhiệm vị trí này. Anh sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch bộ phận và là nhà khoa học trưởng của Alphabet. Koray Kavukcuoglu, cựu Giám đốc công nghệ của DeepMind, sẽ tiếp quản vị trí CEO và báo cáo trực tiếp cho Sundar Pichai, CEO của Google. Cùng lúc đó, Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google, cùng ba nhân viên kỳ cựu khác của công ty cũng đã rời đi để khởi nghiệp.
Những người thân cận cho biết, Hassabis đã dần dần bàn giao các trách nhiệm quản lý hàng ngày liên quan đến mô hình AI Gemini và chiến lược AI tiêu dùng của công ty. Anh chuyển giao ngày càng nhiều công việc này cho Koray Kavukcuoglu, kiến trúc sư AI trưởng của công ty. Hassabis là người sáng lập DeepMind vào năm 2010 và bán nó cho Google vào năm 2014.

Theo các nguồn tin, việc Hassabis từ nhiệm không phải do bị ép buộc. Ngược lại, anh cảm thấy khó tìm thấy sự thỏa mãn trong vai trò điều hành một công ty công nghệ và mong muốn trở thành một nhà khoa học có tầm nhìn xa hơn. Anh đặc biệt hào hứng khi nói về Isomorphic Labs, một công ty công nghệ sinh học tách ra từ DeepMind mà anh cũng đang điều hành. Niềm đam mê thực sự của Hassabis là sử dụng AI để giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp, như chữa bệnh, khám phá vật liệu mới và đảm bảo AI không vô tình gây hại cho nhân loại.
Tuy nhiên, sự ra đi của Hassabis trùng hợp với việc Jeff Dean rời Google, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm 4% vào thứ Tư và làm dấy lên nghi ngờ về vị thế của Google trong cuộc đua AI đang phát triển nhanh chóng. Các mô hình AI của Google hiện đang tụt hậu khoảng sáu tháng so với các đối thủ hàng đầu về khả năng lập trình, và phần lớn tài nguyên tính toán đang được tiêu tốn vào lĩnh vực này.
Theo báo cáo tài chính mới nhất của Google công bố vào ngày 22 tháng 7, doanh thu của công ty đã tăng 24%, đạt 120 tỷ USD (tương đương 3.050 nghìn tỷ VNĐ), trong đó doanh thu từ mảng điện toán đám mây tăng 82%. Tuy nhiên, chi phí vốn của Google, giống như hầu hết các công ty công nghệ lớn khác, đang ở mức cao kỷ lục, dẫn đến dòng tiền tự do lần đầu tiên âm kể từ khi công ty niêm yết vào năm 2004.
Một giám đốc điều hành của Google tiết lộ, cảm nhận nội bộ là những thay đổi trong ban lãnh đạo lần này sẽ giúp đẩy nhanh sự phát triển của AI, chứ không phải cản trở nó. Mặc dù Hassabis đã trở thành gương mặt đại diện cho mảng AI của Google, nhưng anh lại không tập trung vào những phần cốt lõi nhất liên quan đến vị thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực này.
Về sự ra đi của Jeff Dean, các nguồn tin cho biết anh đã đóng góp quan trọng vào công nghệ nền tảng của Google trong hơn hai thập kỷ qua. Sự rời đi của anh khiến nhiều người trong công ty, bao gồm cả CEO Sundar Pichai, cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, không giống như Hassabis, Dean có ít cấp dưới trực tiếp và không phụ trách một bộ phận kinh doanh lớn nào.
"Chúng ta đang ở một thời điểm đầy biến đổi, với rất nhiều cơ hội phía trước," Pichai viết trên blog chính thức của Google. "Thông qua những điều chỉnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển của mình."
Việc Hassabis rời DeepMind cũng làm dấy lên một câu hỏi đã ám ảnh Google suốt cả năm qua: Liệu công ty có còn khả năng thu hút nhân tài AI hàng đầu hay không? Gần đây, John Jumper, một người từng đoạt giải Nobel, cũng đã rời Google để gia nhập Anthropic. Những thay đổi trong ban lãnh đạo lần này có thể kích hoạt thêm nhiều sự ra đi khác, bởi vì những điều chỉnh cấu trúc như vậy thường tạo ra hiệu ứng domino.
Theo biên tập viên của Semafor, anh đã nhiều lần phỏng vấn Hassabis kể từ khi ChatGPT tạo ra cơn sốt AI. Lần trò chuyện gần đây nhất vào tháng 6, anh nhận thấy rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi.
Google khi đó đã tái cấu trúc công ty để đẩy nhanh tốc độ triển khai các sản phẩm AI, một số trong đó đã đạt được thành công lớn, ví dụ như Notebook LM. Gemini là chatbot duy nhất ở mảng tiêu dùng có thể cạnh tranh với OpenAI và đang dần thu hẹp khoảng cách.
Tuy nhiên, Hassabis dường như không mấy quan tâm đến việc nói về những điều này. Như một người đã nói với biên tập viên Semafor hôm nay, Hassabis sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều trong tương lai, và rất có thể sẽ giành thêm một giải Nobel nữa trong quá trình đó.
Với sức mạnh tính toán vượt trội (nhờ vào các chip TPU tự phát triển), lượng người dùng khổng lồ hiện có và quyền kiểm soát hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, Google vẫn có thể là công ty có khả năng nhất để chiến thắng trong cuộc đua AI tiêu dùng. Tất nhiên, điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao họ vẫn chưa tạo ra một "siêu ứng dụng AI" nào đó có thể đánh bại tất cả? Tuy nhiên, lời chỉ trích này dựa trên giả định rằng thế giới đang thay đổi nhanh hơn thực tế. Trong những năm gần đây, khả năng của AI thực sự đã phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng trên quy mô toàn cầu và trong nền kinh tế toàn cầu, tỷ lệ ứng dụng AI vẫn còn rất nhỏ.
Điều này một phần là do các trung tâm dữ liệu AI vẫn chưa đủ nhiều và chi phí vẫn còn quá cao. Nhiều sức mạnh tính toán hơn sẽ nâng cao khả năng của AI và giảm rủi ro khi Google tung ra các dịch vụ liên quan, bởi vì hiện tại một số dịch vụ có thể gặp phải những sự cố đáng xấu hổ và tốn kém.
Google không thể lơ là, họ đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết kể từ những ngày đầu khởi nghiệp. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc, và DeepMind vẫn còn tiềm lực sâu sắc, hứa hẹn nhiều bứt phá trong tương lai.
Vào thứ Tư vừa qua, Google đã chứng kiến một cuộc "địa chấn" nhân sự lớn trong mảng AI. Demis Hassabis, người từng đoạt giải Nobel vào năm 2024 và là CEO của DeepMind – phòng thí nghiệm AI thuộc Google, đã chính thức từ nhiệm vị trí này. Anh sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch bộ phận và là nhà khoa học trưởng của Alphabet. Koray Kavukcuoglu, cựu Giám đốc công nghệ của DeepMind, sẽ tiếp quản vị trí CEO và báo cáo trực tiếp cho Sundar Pichai, CEO của Google. Cùng lúc đó, Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google, cùng ba nhân viên kỳ cựu khác của công ty cũng đã rời đi để khởi nghiệp.
Những người thân cận cho biết, Hassabis đã dần dần bàn giao các trách nhiệm quản lý hàng ngày liên quan đến mô hình AI Gemini và chiến lược AI tiêu dùng của công ty. Anh chuyển giao ngày càng nhiều công việc này cho Koray Kavukcuoglu, kiến trúc sư AI trưởng của công ty. Hassabis là người sáng lập DeepMind vào năm 2010 và bán nó cho Google vào năm 2014.

Theo các nguồn tin, việc Hassabis từ nhiệm không phải do bị ép buộc. Ngược lại, anh cảm thấy khó tìm thấy sự thỏa mãn trong vai trò điều hành một công ty công nghệ và mong muốn trở thành một nhà khoa học có tầm nhìn xa hơn. Anh đặc biệt hào hứng khi nói về Isomorphic Labs, một công ty công nghệ sinh học tách ra từ DeepMind mà anh cũng đang điều hành. Niềm đam mê thực sự của Hassabis là sử dụng AI để giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp, như chữa bệnh, khám phá vật liệu mới và đảm bảo AI không vô tình gây hại cho nhân loại.
Tuy nhiên, sự ra đi của Hassabis trùng hợp với việc Jeff Dean rời Google, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm 4% vào thứ Tư và làm dấy lên nghi ngờ về vị thế của Google trong cuộc đua AI đang phát triển nhanh chóng. Các mô hình AI của Google hiện đang tụt hậu khoảng sáu tháng so với các đối thủ hàng đầu về khả năng lập trình, và phần lớn tài nguyên tính toán đang được tiêu tốn vào lĩnh vực này.
Theo báo cáo tài chính mới nhất của Google công bố vào ngày 22 tháng 7, doanh thu của công ty đã tăng 24%, đạt 120 tỷ USD (tương đương 3.050 nghìn tỷ VNĐ), trong đó doanh thu từ mảng điện toán đám mây tăng 82%. Tuy nhiên, chi phí vốn của Google, giống như hầu hết các công ty công nghệ lớn khác, đang ở mức cao kỷ lục, dẫn đến dòng tiền tự do lần đầu tiên âm kể từ khi công ty niêm yết vào năm 2004.
Một giám đốc điều hành của Google tiết lộ, cảm nhận nội bộ là những thay đổi trong ban lãnh đạo lần này sẽ giúp đẩy nhanh sự phát triển của AI, chứ không phải cản trở nó. Mặc dù Hassabis đã trở thành gương mặt đại diện cho mảng AI của Google, nhưng anh lại không tập trung vào những phần cốt lõi nhất liên quan đến vị thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực này.
Về sự ra đi của Jeff Dean, các nguồn tin cho biết anh đã đóng góp quan trọng vào công nghệ nền tảng của Google trong hơn hai thập kỷ qua. Sự rời đi của anh khiến nhiều người trong công ty, bao gồm cả CEO Sundar Pichai, cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, không giống như Hassabis, Dean có ít cấp dưới trực tiếp và không phụ trách một bộ phận kinh doanh lớn nào.
"Chúng ta đang ở một thời điểm đầy biến đổi, với rất nhiều cơ hội phía trước," Pichai viết trên blog chính thức của Google. "Thông qua những điều chỉnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển của mình."
Việc Hassabis rời DeepMind cũng làm dấy lên một câu hỏi đã ám ảnh Google suốt cả năm qua: Liệu công ty có còn khả năng thu hút nhân tài AI hàng đầu hay không? Gần đây, John Jumper, một người từng đoạt giải Nobel, cũng đã rời Google để gia nhập Anthropic. Những thay đổi trong ban lãnh đạo lần này có thể kích hoạt thêm nhiều sự ra đi khác, bởi vì những điều chỉnh cấu trúc như vậy thường tạo ra hiệu ứng domino.
Theo biên tập viên của Semafor, anh đã nhiều lần phỏng vấn Hassabis kể từ khi ChatGPT tạo ra cơn sốt AI. Lần trò chuyện gần đây nhất vào tháng 6, anh nhận thấy rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi.
Google khi đó đã tái cấu trúc công ty để đẩy nhanh tốc độ triển khai các sản phẩm AI, một số trong đó đã đạt được thành công lớn, ví dụ như Notebook LM. Gemini là chatbot duy nhất ở mảng tiêu dùng có thể cạnh tranh với OpenAI và đang dần thu hẹp khoảng cách.
Tuy nhiên, Hassabis dường như không mấy quan tâm đến việc nói về những điều này. Như một người đã nói với biên tập viên Semafor hôm nay, Hassabis sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều trong tương lai, và rất có thể sẽ giành thêm một giải Nobel nữa trong quá trình đó.
Với sức mạnh tính toán vượt trội (nhờ vào các chip TPU tự phát triển), lượng người dùng khổng lồ hiện có và quyền kiểm soát hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, Google vẫn có thể là công ty có khả năng nhất để chiến thắng trong cuộc đua AI tiêu dùng. Tất nhiên, điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao họ vẫn chưa tạo ra một "siêu ứng dụng AI" nào đó có thể đánh bại tất cả? Tuy nhiên, lời chỉ trích này dựa trên giả định rằng thế giới đang thay đổi nhanh hơn thực tế. Trong những năm gần đây, khả năng của AI thực sự đã phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng trên quy mô toàn cầu và trong nền kinh tế toàn cầu, tỷ lệ ứng dụng AI vẫn còn rất nhỏ.
Điều này một phần là do các trung tâm dữ liệu AI vẫn chưa đủ nhiều và chi phí vẫn còn quá cao. Nhiều sức mạnh tính toán hơn sẽ nâng cao khả năng của AI và giảm rủi ro khi Google tung ra các dịch vụ liên quan, bởi vì hiện tại một số dịch vụ có thể gặp phải những sự cố đáng xấu hổ và tốn kém.
Google không thể lơ là, họ đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết kể từ những ngày đầu khởi nghiệp. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc, và DeepMind vẫn còn tiềm lực sâu sắc, hứa hẹn nhiều bứt phá trong tương lai.