Tôi từng nghĩ mình muốn một chiếc smartwatch có kết nối 4G LTE nhưng giờ thì có lẽ không còn cần thiết nữa

Sử dụng chức năng
  1. Mục lục Xem nhanh
Trong quá khứ, tôi đã từng rất hào hứng với việc sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) có kết nối 4G LTE. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng và cân nhắc các yếu tố thực tế, tôi nhận ra rằng, đối với cá nhân mình, việc sở hữu một chiếc smartwatch 4G LTE không còn cần thiết nữa.

1716784916056.png

Lý do thứ nhất: Sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh​


Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng hầu hết mọi người luôn mang theo điện thoại thông minh mọi lúc, mọi nơi. Điều này làm cho chức năng LTE trên smartwatch trở nên thừa thãi. Dù cho chiếc đồng hồ có khả năng kết nối LTE, tôi vẫn thường xuyên mang theo điện thoại, vì vậy tính năng này trở nên không cần thiết. Kể cả khi chạy bộ, việc mang theo điện thoại có thể hơi vướng víu đôi chút nhưng bạn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa bằng cách trang bị thêm các loại túi chuyên dụng để đựng điện thoại dạng đeo bụng hay đeo tay.

1716784930135.png

Lý do thứ hai: Chi phí phát sinh​


Việc sở hữu một chiếc smartwatch LTE không chỉ dừng lại ở chi phí mua thiết bị ban đầu mà còn đi kèm với chi phí dịch vụ 4G hàng tháng. Điều này có thể là một gánh nặng không nhỏ khi phải trả thêm một khoản phí hàng tháng cho một dịch vụ mà bạn hiếm khi sử dụng.

1716784946291.png

Lý do thứ ba: Vấn đề về pin​


Một vấn đề khác là thời lượng pin của các thiết bị smartwatch LTE thường ngắn hơn so với các phiên bản không có LTE. Khi sử dụng các tính năng như gọi điện hoặc nghe nhạc qua LTE, pin của đồng hồ nhanh chóng cạn kiệt. Điều này gây ra không ít phiền toái khi phải sạc pin thường xuyên.

1716784963934.png

Lý do thứ tư: Các tính năng không còn độc đáo​


Hiện nay, nhiều ứng dụng và tính năng trên đồng hồ thông minh có thể hoạt động tốt mà không cần kết nối LTE. Ví dụ, các ứng dụng nghe nhạc như Spotify hay YouTube Music đều hỗ trợ tải xuống nhạc để nghe ngoại tuyến. Các ứng dụng thể dục cũng có thể theo dõi hoạt động mà không cần kết nối LTE, nhờ vào các cảm biến GPS tích hợp sẵn.

1716784980504.png

Lời kết​


Sau khi xem xét các yếu tố trên, tôi nhận ra rằng việc sở hữu một chiếc smartwatch 4G LTE không còn là ưu tiên của mình. Các thiết bị không có LTE hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu của tôi mà không phát sinh thêm chi phí hay gây phiền toái về thời lượng pin. Nếu bạn giống tôi, luôn mang theo điện thoại bên mình và không muốn tốn thêm chi phí không cần thiết, một chiếc smartwatch không có LTE có lẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top