"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng: Huyền thoại điện ảnh bị khán giả chán ghét, khinh thường

Trà Xanh

Moderator
Lục Tiểu Linh Đồng và vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký năm 1986 là một minh chứng cho câu chuyện "một vai diễn cả đời". Với hơn 4.000 lần phát sóng, Tây Du Ký 1986 giữ kỷ lục phim truyền hình được phát sóng nhiều nhất tại Trung Quốc và đạt rating kỷ lục 89,4% khi ra mắt.

Thành công vang dội của bộ phim đã đưa Lục Tiểu Linh Đồng trở thành ngôi sao hạng A, mang về cho ông giải thưởng Thị Đế Kim Ưng và vô số lợi nhuận từ hình ảnh Tôn Ngộ Không. Ông thậm chí còn được tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn là một trong 100 người thợ thủ công kiệt xuất.

1722224382806.png

Tôn Ngộ Không là vai diễn "để đời" của Lục Tiểu Linh Đồng

Tuy nhiên, sau 38 năm kể từ ngày phim phát sóng, tình cảm của khán giả dành cho Lục Tiểu Linh Đồng đã thay đổi từ sự ngưỡng mộ thành khinh thường và chán ghét. Nguyên nhân chính cho sự thay đổi này chính là lòng tham của chính "vị vua khỉ" này.

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh ra trong một gia đình có truyền thống biểu diễn xiếc khỉ. Khi đạo diễn Dương Khiết bắt tay vào thực hiện Tây Du Ký, bà đã nhắm đến cha của Lục Tiểu Linh Đồng là nghệ sĩ Lục Linh Đồng cho vai diễn Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, lúc bấy giờ ông đã ngoài 60 tuổi, không thể theo đoàn làm phim rong ruổi khắp nơi. Vì vậy, ông đã đề cử con trai mình là Lục Tiểu Linh Đồng thay thế.

1722224410593.png

Lục Tiểu Linh Đồng luôn "hóa thân" thành Tôn Ngộ Không dù ở bất kỳ đâu, sự kiện nào

Tây Du Ký được hoàn thành trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn về kinh phí. Thế nhưng, nhờ vào tâm huyết của đạo diễn Dương Khiết, bộ phim đã trở thành một tác phẩm kinh điển, gặt hái thành công vang dội và đưa tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng vụt sáng.

Tuy nhiên, khi đạo diễn Dương Khiết muốn tập hợp bốn thầy trò Đường Tăng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại Singapore theo lời mời của nước bạn, các diễn viên chính của Tây Du Ký, trong đó có Lục Tiểu Linh Đồng, đã từ chối. Lý do là bởi họ nhận được lời mời biểu diễn thương mại tại Tế Nam với mức cát-xê hấp dẫn hơn.

Hành động này khiến đạo diễn Dương Khiết vô cùng thất vọng và bà đã lên tiếng chỉ trích "bốn thầy trò". Lục Tiểu Linh Đồng và các diễn viên khác đã để bụng chuyện này và tìm cách "trả thù" bằng cách báo cáo sự việc với ông Vương Phong - giám đốc bộ phận của đài CCTV, người vốn có mâu thuẫn với đạo diễn Dương Khiết. Hậu quả là vị đạo diễn tài ba bị đẩy ra khỏi dự án Tây Du Ký, để lại trong lòng bà nỗi đau khó nguôi ngoai.

1722224440865.png

Lục Tiểu Linh Đồng muốn "độc chiếm" Tôn Ngộ Không cho riêng mình

Câu chuyện hậu trường này đã phơi bày bản chất vô ơn và tham lam của Lục Tiểu Linh Đồng. Ông không những không biết ơn người đã tạo nên tên tuổi cho mình mà còn tìm cách hãm hại bà.

Vào năm 2017, khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng đã đến viếng. Thế nhưng, ông lại lợi dụng sự kiện này để quảng bá cho dự án mới của mình trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Hành động này khiến hình ảnh "Tôn Ngộ Không" tốt đẹp sụp đổ hoàn toàn trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình. Ông tiếp tục lợi dụng danh tiếng của Tôn Ngộ Không để tham gia các buổi tọa đàm, quay quảng cáo, viết sách, đóng phim, tham gia gameshow và thậm chí là biểu diễn trong chương trình mừng xuân Gala.

Không chỉ vậy, Lục Tiểu Linh Đồng còn đăng ký bản quyền hình ảnh Tôn Ngộ Không. Bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến nhân vật này, thậm chí là tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, đều phải trả phí bản quyền cho ông.

Lục Tiểu Linh Đồng cũng thường xuyên chỉ trích và cản trở những dự án phim mới về nhân vật Tôn Ngộ Không. Điển hình là khi Châu Tinh Trì thực hiện bộ phim "Đại Thoại Tây Du", Lục Tiểu Linh Đồng đã lên tiếng chỉ trích "vua hài Hong Kong" xuyên tạc nguyên tác vì để Tôn Ngộ Không nảy sinh tình cảm với Tử Hà Tiên Tử. Hành động này gây khó hiểu cho công chúng bởi chính Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng quay quảng cáo với cảnh Tôn Ngộ Không tình tứ bên Hằng Nga và Bạch Cốt Tinh.

Năm 2010, Lục Tiểu Linh Đồng kiện một công ty game online vì vi phạm bản quyền hình ảnh Tôn Ngộ Không và yêu cầu bồi thường 150.000 USD. Tuy nhiên, "Ngộ Không" đã phải nhận lấy kết cục ê chề khi thua kiện. Công ty game này sau đó cho biết họ từng ngỏ lời mời hợp tác nhưng Lục Tiểu Linh Đồng đã yêu cầu một mức cát-xê trên trời và ép buộc họ phải ký hợp đồng 3 năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, Lục Tiểu Linh Đồng cũng tự mình sản xuất nhiều bộ phim về Tôn Ngộ Không và Tây Du Ký nhưng đều thất bại thảm hại. Bộ phim "Tham Tiền" do "bốn thầy trò Đường Tăng" thủ vai bị đánh giá là tác phẩm tệ hại nhất năm 2020 với số điểm thảm hại 2,5/10 trên trang Douban. Các bộ phim khác như "Ngô Thừa Ân Cùng Tây Du Ký" (2007), "Đại Náo Thiên Trúc" (2017) cũng nhận về kết quả tương tự.

Có thể nói, ngoài vai diễn Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng không có thêm bất kỳ tác phẩm nào thành công. Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Lục Tiểu Linh Đồng ích kỷ, tham lam, muốn độc chiếm văn hóa "Mỹ Hầu Vương" thành của riêng.

1722224473805.png


Đặc biệt, việc dựng tượng Lục Tiểu Linh Đồng tại nhà lưu niệm nhà văn Ngô Thừa Ân đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Khán giả bức xúc đặt câu hỏi: "Đây là nhà của Ngô Thừa Ân hay nhà của Lục Tiểu Linh Đồng?" khi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà tràn ngập hình ảnh của "Tôn Ngộ Không".

Hàng nghìn khán giả cho rằng văn hóa "Mỹ Hầu Vương", hình tượng Tôn Ngộ Không không thuộc về riêng Lục Tiểu Linh Đồng hay dòng họ Chương. Chính sự tham lam đã khiến "Tôn Ngộ Không" tự tay phá hủy danh tiếng của mình. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, ông phải đối mặt với sự khinh thường của công chúng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top