Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Vào thứ Sáu, ngày 23/5/2025, Tổng thống Donald Trump đã bật đèn xanh cho thỏa thuận giữa U.S. Steel và Nippon Steel, đánh dấu bước ngoặt sau khi thương vụ mua lại trị giá 14,9 tỷ USD của hãng thép Nhật Bản bị chặn vào tháng 1/2025 vì lý do an ninh quốc gia. Thay vì một vụ thâu tóm hoàn toàn, Trump gọi đây là “quan hệ đối tác có kế hoạch”, hứa hẹn tạo ra 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỷ USD cho kinh tế Mỹ.
Thương vụ giữa biểu tượng thép U.S. Steel của Mỹ có trụ sở tại Pittsburgh và Nippon Steel, hãng thép hàng đầu Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2023 với lời đề nghị mua lại trị giá 14,9 tỷ USD. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Joe Biden đã chặn đứng kế hoạch này vào tháng 1/2025, viện dẫn mối lo ngại về an ninh quốc gia đặc biệt là nguy cơ đối với chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ. Quyết định này được cho là chịu ảnh hưởng từ áp lực chính trị trong cuộc bầu cử 2024, khi Biden tìm cách giành sự ủng hộ từ công đoàn United Steelworkers tại bang dao động Pennsylvania.
Trump trong chiến dịch tranh cử cũng từng phản đối việc bán U.S. Steel cho công ty nước ngoài, nhấn mạnh rằng công ty phải “do người Mỹ sở hữu và vận hành”. Tuy nhiên sau khi nhậm chức, ông đã thay đổi lập trường. Vào tháng 4/2025, Trump ra lệnh cho Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) xem xét lại thương vụ để đánh giá xem có cần hành động thêm hay không. Cuộc gọi giữa Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào thứ Sáu dường như đã mở đường cho thỏa thuận mới, Nippon Steel cam kết đầu tư lớn vào các cơ sở của U.S. Steel, bao gồm 4 tỷ USD cho một nhà máy thép mới, theo Reuters.
Trump công bố trên Truth Social: “Quan hệ đối tác này sẽ tạo ra ít nhất 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỷ USD cho kinh tế Mỹ. Trụ sở của U.S. Steel sẽ vẫn ở Pittsburgh, phần lớn đầu tư sẽ diễn ra trong 14 tháng tới.” Thông báo này khiến cổ phiếu U.S. Steel tăng vọt hơn 20%. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng sau giờ giao dịch, chạm 54 USD, gần mức giá 55 USD mỗi cổ phiếu mà Nippon Steel đề xuất vào năm 2023.
Dù được Trump gọi là “quan hệ đối tác”,chi tiết của thỏa thuận vẫn còn mơ hồ. Không rõ liệu đây là một vụ thâu tóm đầy đủ như kế hoạch ban đầu hay chỉ là một khoản đầu tư lớn từ Nippon Steel. The Washington Post lưu ý rằng cả U.S. Steel, Nippon Steel, Nhà Trắng và CFIUS đều không bình luận về cấu trúc sở hữu, khiến giới đầu tư và công đoàn băn khoăn. Một số nguồn cho rằng các bên đã thảo luận nhiều kịch bản, từ việc Nippon Steel biến U.S. Steel thành công ty con đến các hình thức hợp tác khác.
Thỏa thuận này sẽ đưa Nippon Steel và U.S. Steel trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới, sau Baowu Steel Group (Trung Quốc) và ArcelorMittal (Luxembourg), với sản lượng 86 triệu tấn mỗi năm, theo dữ liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới.
Quyết định của Trump nhận được sự hoan nghênh từ giới đầu tư và một số lãnh đạo địa phương. Cổ phiếu U.S. Steel tăng mạnh, mang lại niềm vui cho các quỹ đầu tư lớn như BlackRock và Vanguard là cổ đông hàng đầu của công ty. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro ca ngợi thỏa thuận, nói rằng ông đã làm việc với các nhà lãnh đạo để đảm bảo U.S. Steel tiếp tục là trụ cột của Pittsburgh, bảo vệ việc làm công đoàn và tương lai ngành thép ở miền tây Pennsylvania. Phó Thống đốc Austin Davis gọi đây là “tin hứa hẹn” nhưng nhấn mạnh cần đảm bảo các cam kết đầu tư được thực hiện.
Thương vụ giữa biểu tượng thép U.S. Steel của Mỹ có trụ sở tại Pittsburgh và Nippon Steel, hãng thép hàng đầu Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2023 với lời đề nghị mua lại trị giá 14,9 tỷ USD. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Joe Biden đã chặn đứng kế hoạch này vào tháng 1/2025, viện dẫn mối lo ngại về an ninh quốc gia đặc biệt là nguy cơ đối với chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ. Quyết định này được cho là chịu ảnh hưởng từ áp lực chính trị trong cuộc bầu cử 2024, khi Biden tìm cách giành sự ủng hộ từ công đoàn United Steelworkers tại bang dao động Pennsylvania.
Trump trong chiến dịch tranh cử cũng từng phản đối việc bán U.S. Steel cho công ty nước ngoài, nhấn mạnh rằng công ty phải “do người Mỹ sở hữu và vận hành”. Tuy nhiên sau khi nhậm chức, ông đã thay đổi lập trường. Vào tháng 4/2025, Trump ra lệnh cho Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) xem xét lại thương vụ để đánh giá xem có cần hành động thêm hay không. Cuộc gọi giữa Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào thứ Sáu dường như đã mở đường cho thỏa thuận mới, Nippon Steel cam kết đầu tư lớn vào các cơ sở của U.S. Steel, bao gồm 4 tỷ USD cho một nhà máy thép mới, theo Reuters.

Trump công bố trên Truth Social: “Quan hệ đối tác này sẽ tạo ra ít nhất 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỷ USD cho kinh tế Mỹ. Trụ sở của U.S. Steel sẽ vẫn ở Pittsburgh, phần lớn đầu tư sẽ diễn ra trong 14 tháng tới.” Thông báo này khiến cổ phiếu U.S. Steel tăng vọt hơn 20%. Giá cổ phiếu tiếp tục tăng sau giờ giao dịch, chạm 54 USD, gần mức giá 55 USD mỗi cổ phiếu mà Nippon Steel đề xuất vào năm 2023.
Dù được Trump gọi là “quan hệ đối tác”,chi tiết của thỏa thuận vẫn còn mơ hồ. Không rõ liệu đây là một vụ thâu tóm đầy đủ như kế hoạch ban đầu hay chỉ là một khoản đầu tư lớn từ Nippon Steel. The Washington Post lưu ý rằng cả U.S. Steel, Nippon Steel, Nhà Trắng và CFIUS đều không bình luận về cấu trúc sở hữu, khiến giới đầu tư và công đoàn băn khoăn. Một số nguồn cho rằng các bên đã thảo luận nhiều kịch bản, từ việc Nippon Steel biến U.S. Steel thành công ty con đến các hình thức hợp tác khác.
Thỏa thuận này sẽ đưa Nippon Steel và U.S. Steel trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới, sau Baowu Steel Group (Trung Quốc) và ArcelorMittal (Luxembourg), với sản lượng 86 triệu tấn mỗi năm, theo dữ liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới.
Quyết định của Trump nhận được sự hoan nghênh từ giới đầu tư và một số lãnh đạo địa phương. Cổ phiếu U.S. Steel tăng mạnh, mang lại niềm vui cho các quỹ đầu tư lớn như BlackRock và Vanguard là cổ đông hàng đầu của công ty. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro ca ngợi thỏa thuận, nói rằng ông đã làm việc với các nhà lãnh đạo để đảm bảo U.S. Steel tiếp tục là trụ cột của Pittsburgh, bảo vệ việc làm công đoàn và tương lai ngành thép ở miền tây Pennsylvania. Phó Thống đốc Austin Davis gọi đây là “tin hứa hẹn” nhưng nhấn mạnh cần đảm bảo các cam kết đầu tư được thực hiện.