Checker
Writer
Theo tin của CCTV, ngày 14/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong các cuộc trao đổi về “kế hoạch hòa bình” do Mỹ thúc đẩy, Mỹ và một số nước châu Âu hiện không ủng hộ việc đưa mục tiêu Ukraine gia nhập NATO thành nội dung cốt lõi của các bảo đảm an ninh.
Ông Zelensky khẳng định gia nhập NATO vẫn là yêu cầu then chốt của Ukraine và là bảo đảm an ninh thực tế, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, lập trường này chưa nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và châu Âu. Trước mắt, các bên đang thảo luận phương án xây dựng các cam kết bảo đảm an ninh song phương để thay thế.
Theo ông Zelensky, việc chấp nhận các bảo đảm an ninh song phương thay vì gia nhập trực tiếp NATO là một sự nhượng bộ của Ukraine. Mục tiêu chính là tạo ra cơ chế đủ mạnh để ngăn Nga phát động xung đột mới trong tương lai.
Báo Global Times ngày 14/12 cho biết, trước thềm cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ tại Berlin, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, coi đây là thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine. Đây được xem là sự điều chỉnh đáng kể trong lập trường của Kiev.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng “kế hoạch hòa bình” sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên và chắc chắn sẽ bao gồm nhiều thỏa hiệp. Ukraine đã gửi các đề xuất và chỉnh sửa mới nhất cho phía Mỹ, nhưng mọi thỏa hiệp phải dựa trên nguyên tắc công bằng và phải bảo đảm Nga không thể tiến hành các hành động quân sự mới sau khi thỏa thuận được ký kết.
Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Cơ quan Thông tấn Quốc gia Ukraine, ông Zelensky cho biết đã thông báo với Quốc hội Ukraine về các phương án dự phòng cho khả năng tổ chức bầu cử sớm. Ông nói không có ý bám giữ chức tổng thống và Ukraine cần sẵn sàng cho mọi thay đổi, đồng thời đề nghị các đối tác hỗ trợ vấn đề an ninh cho bầu cử.
Ông Zelensky cũng cho biết đã nhận được một số “tín hiệu” từ Mỹ và Tổng thống Donald Trump liên quan đến bầu cử tổng thống Ukraine, nhưng chưa muốn bình luận thêm về việc những tín hiệu này chỉ đến từ Mỹ hay còn từ phía Nga.
Trước đó, ngày 08/12, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky tiết lộ Mỹ đang gây áp lực để Ukraine sớm đưa ra quyết định. Một số nguồn tin cho biết ông Trump mong muốn đạt được thỏa thuận trước dịp Giáng sinh.
Ông Zelensky khẳng định gia nhập NATO vẫn là yêu cầu then chốt của Ukraine và là bảo đảm an ninh thực tế, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, lập trường này chưa nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và châu Âu. Trước mắt, các bên đang thảo luận phương án xây dựng các cam kết bảo đảm an ninh song phương để thay thế.
Theo ông Zelensky, việc chấp nhận các bảo đảm an ninh song phương thay vì gia nhập trực tiếp NATO là một sự nhượng bộ của Ukraine. Mục tiêu chính là tạo ra cơ chế đủ mạnh để ngăn Nga phát động xung đột mới trong tương lai.
Báo Global Times ngày 14/12 cho biết, trước thềm cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ tại Berlin, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, coi đây là thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine. Đây được xem là sự điều chỉnh đáng kể trong lập trường của Kiev.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng “kế hoạch hòa bình” sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên và chắc chắn sẽ bao gồm nhiều thỏa hiệp. Ukraine đã gửi các đề xuất và chỉnh sửa mới nhất cho phía Mỹ, nhưng mọi thỏa hiệp phải dựa trên nguyên tắc công bằng và phải bảo đảm Nga không thể tiến hành các hành động quân sự mới sau khi thỏa thuận được ký kết.
Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Cơ quan Thông tấn Quốc gia Ukraine, ông Zelensky cho biết đã thông báo với Quốc hội Ukraine về các phương án dự phòng cho khả năng tổ chức bầu cử sớm. Ông nói không có ý bám giữ chức tổng thống và Ukraine cần sẵn sàng cho mọi thay đổi, đồng thời đề nghị các đối tác hỗ trợ vấn đề an ninh cho bầu cử.
Ông Zelensky cũng cho biết đã nhận được một số “tín hiệu” từ Mỹ và Tổng thống Donald Trump liên quan đến bầu cử tổng thống Ukraine, nhưng chưa muốn bình luận thêm về việc những tín hiệu này chỉ đến từ Mỹ hay còn từ phía Nga.
Trước đó, ngày 08/12, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky tiết lộ Mỹ đang gây áp lực để Ukraine sớm đưa ra quyết định. Một số nguồn tin cho biết ông Trump mong muốn đạt được thỏa thuận trước dịp Giáng sinh.