Bui Nhat Minh
Intern Writer
Toyota đã chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên của dự án đô thị thông minh mang tên “Woven City”, được xây dựng ngay tại khuôn viên nhà máy cũ của hãng ở Higashi-Fuji, gần chân núi Phú Sĩ. Được mệnh danh là “phòng thí nghiệm sống”, thành phố rộng 175 mẫu Anh này sẽ là nơi thử nghiệm hàng loạt công nghệ tiên tiến như năng lượng hydro, AI, xe tự hành, và robot phục vụ đời sống.
Woven City không đơn thuần là một đô thị kiểu mẫu mà là nơi Toyota đặt cược vào tương lai của năng lượng và quy hoạch đô thị. Mục tiêu của họ là tạo ra một môi trường sống thông minh, bền vững và có thể mở rộng cho các thành phố trên toàn thế giới trong tương lai.
Toyota đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào dự án Woven City, trong đó phần lớn dựa vào năng lượng hydro nguồn năng lượng vốn gây nhiều tranh cãi. Hydro sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhà ở, phương tiện và các dịch vụ tiện ích trong thành phố. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hydro không phải là lựa chọn tối ưu để dùng trong quy mô dân cư vì chi phí sản xuất cao và hiệu quả chuyển đổi năng lượng còn thấp.
Viện Năng lượng Tái tạo của Nhật Bản cho rằng hydro nên được sử dụng cho ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép hoặc hàng không, thay vì dùng để chạy các thiết bị gia dụng hay xe hơi. Một số ý kiến còn chỉ trích việc Nhật Bản tập trung quá mức vào hydro khiến họ tụt hậu trong đầu tư vào điện mặt trời và điện gió những công nghệ đã chứng minh hiệu quả thực tiễn hơn.
Dù còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Woven City là một dự án đầy tham vọng và táo bạo. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành và những cư dân đầu tiên bắt đầu chuyển đến. Từ năm 2025, thành phố sẽ chính thức khởi động các “thử nghiệm trình diễn” như giao hàng thông minh, kết nối đô thị bằng công nghệ truyền thông từ xa và các giải pháp quản lý giao thông hiện đại.
Toyota hi vọng từ Woven City, họ có thể học hỏi và phát triển các mô hình đô thị thông minh có thể áp dụng cho toàn cầu – nơi mà công nghệ không chỉ phục vụ tiện ích mà còn hỗ trợ con người sống bền vững hơn.
www.popularmechanics.com

Woven City không đơn thuần là một đô thị kiểu mẫu mà là nơi Toyota đặt cược vào tương lai của năng lượng và quy hoạch đô thị. Mục tiêu của họ là tạo ra một môi trường sống thông minh, bền vững và có thể mở rộng cho các thành phố trên toàn thế giới trong tương lai.
Hydro Giải pháp năng lượng xanh hay canh bạc mạo hiểm?
Toyota đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào dự án Woven City, trong đó phần lớn dựa vào năng lượng hydro nguồn năng lượng vốn gây nhiều tranh cãi. Hydro sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhà ở, phương tiện và các dịch vụ tiện ích trong thành phố. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hydro không phải là lựa chọn tối ưu để dùng trong quy mô dân cư vì chi phí sản xuất cao và hiệu quả chuyển đổi năng lượng còn thấp.
Viện Năng lượng Tái tạo của Nhật Bản cho rằng hydro nên được sử dụng cho ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép hoặc hàng không, thay vì dùng để chạy các thiết bị gia dụng hay xe hơi. Một số ý kiến còn chỉ trích việc Nhật Bản tập trung quá mức vào hydro khiến họ tụt hậu trong đầu tư vào điện mặt trời và điện gió những công nghệ đã chứng minh hiệu quả thực tiễn hơn.
Woven City sẽ thay đổi cách chúng ta sống?
Dù còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Woven City là một dự án đầy tham vọng và táo bạo. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành và những cư dân đầu tiên bắt đầu chuyển đến. Từ năm 2025, thành phố sẽ chính thức khởi động các “thử nghiệm trình diễn” như giao hàng thông minh, kết nối đô thị bằng công nghệ truyền thông từ xa và các giải pháp quản lý giao thông hiện đại.
Toyota hi vọng từ Woven City, họ có thể học hỏi và phát triển các mô hình đô thị thông minh có thể áp dụng cho toàn cầu – nơi mà công nghệ không chỉ phục vụ tiện ích mà còn hỗ trợ con người sống bền vững hơn.

Toyota Is Building a Strange ‘Living Laboratory’ That 360 People Will Call Home
For four years, Toyota has been constructing a futuristic urban experiment in the shadow of Mount Fuji. Now we’ll see if it actually works.