Trái Đất đang tiến sát 5 mốc giới hạn thảm họa do biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan

Theo một nghiên cứu lớn vừa mới được công bố, cuộc khủng hoảng khí hậu đã đẩy thế giới đến bờ vực của nhiều thời điểm "thảm khốc" (tipping point). Nó cho thấy việc không đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris về việc hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu, ấm lên thêm 1,5°C có thể đẩy sát tới các "điểm tới hạn" nguy hiểm. Hệ thống khí hậu đang biến đổi theo chiều hướng xấu, ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.
Những phân tích đánh giá hơn 200 nghiên cứu trước đây về các điểm giới hạn trong quá khứ, quan sát khí hậu và nghiên cứu mô hình. Điểm giới hạn là khi vượt qua ngưỡng nhiệt độ, dẫn đến sự thay đổi không thể ngăn cản trong hệ thống khí hậu, ngay cả khi hệ thống sưởi ấm trên toàn cầu chấm dứt.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, ngay cả mức độ ấm lên hiện tại cũng đã khiến thế giới có nguy cơ xảy ra những biến cố lớn, bao gồm:
- Sự sụp đổ của các tảng băng ở Greenland và Tây Nam Cực.
- Băng vĩnh cửu tan băng đột ngột trên diện rộng.
- Sự sụp đổ của đối lưu ở biển Labrador.
- Sự chết hàng loạt của các rạn san hô nhiệt đới.
- Nước biển dâng lên khoảng 10 mét.

Trái Đất đang tiến sát 5 mốc giới hạn thảm họa do biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
Những điểm này được định nghĩa là một phản hồi để củng cố cho sự biến đổi hệ thống khí hậu mạnh mẽ, tự vận hành mà không thể cản lại 1 khi vượt qua. Có nghĩa kể cả khi nóng lên toàn cầu chấm dứt thì các tảng băng, đại dương hoặc rừng nhiệt đới vẫn sẽ tiếp tục chuyển sang trạng thái mới. Một diễn biến khó có thể lường trước.
Các nhà khoa học cũng cho biết việc vượt qua các điểm tới hạn đối với những tảng băng ở Greenland và Tây Nam Cực sẽ khiến mực nước biển toàn cầu tăng thêm 10 mét, mặc dù sự thay đổi cụ thể có thể mất tới hàng trăm năm.
Các rạn san hô đã bị chết dần do quá trình tẩy trắng, hậu quả của sự nóng lên. Nếu đến một mực độ nóng cụ thể nào đó, việc phục hồi không thể thực hiện được nữa, tàn phá các rạn san hô xích đạo, cùng với 500 triệu người trên toàn cầu sống phụ thuộc vào chúng.

Trái Đất đang tiến sát 5 mốc giới hạn thảm họa do biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
Sự tan đột ngột của những lớp băng vĩnh cửu tác động trực tiếp đến các khu vực Nga, Scandinavia và Canada, làm tăng lượng khí thải carbon bên cạnh việc thay đổi cảnh quan.
Bắt đầu từ mức nóng lên 2°C, những trận mưa gió mùa ở Tây Phi và Sahel có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, và rừng nhiệt đới Amazon có thể phải đối mặt với tình trạng "chết lùi" trên diện rộng, chuyển sang xavan. Những tác động tồi tệ nhất sẽ đến nếu nhiệt độ vẫn nóng ở mức tăng thêm 1,5°C toàn cầu kéo dài trong 5 hoặc 6 thập kỷ.
Công trình nghiên cứu mới này một lần nữa cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng thế giới phải tăng tốc triệt để việc khử cacbon trong nền kinh tế của mình.


>>>Trồng lúa trên trạm vũ trụ, điều không tưởng đã xảy ra!

Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top