Trầm cảm sau sinh có liên hệ chặt chẽ với hệ miễn dịch

Trầm cảm sau sinh được cho là ảnh hưởng đến khoảng 15% phụ nữ sau khi sinh con - và có thể có tác động tiêu cực đến trẻ em. Nhưng chúng ta vẫn không hoàn toàn nắm được gốc rễ sâu xa của chứng bệnh nguy hiểm này. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra mối quan hệ tiềm ẩn giữa hệ thống miễn dịch với chứng trầm cảm sau sinh của một người. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Virginia Commonwealth đã xem xét nhiều đặc điểm mẫu máu của 482 phụ nữ bị trầm cảm sau sinh (viết tắt là PPD), họ tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong tế bào B so với những người không mắc bệnh này. Tế bào B là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, được kích hoạt khi cơ thể xác định có vật thể lạ. Nhà di truyền học Jerry Guintivano đến từ Đại học Bắc Carolina cho biết: “Có sự tác động qua lại thực sự tinh tế của hệ miễn dịch trong thời kỳ mang thai. Nó phải ngăn ngừa nhiễm trùng do cảm lạnh, và nó cũng phải tự điều chỉnh để không nhận ra thai nhi là vật thể lạ và tấn công. Sau đó, trong thời kỳ hậu sản, tất cả hormone và cơ chế này được thiết lập lại để trở về trước khi mang thai."
Trầm cảm sau sinh có liên hệ chặt chẽ với hệ miễn dịch
Guintivano và các đồng nghiệp đã sử dụng ba loại phân tích sinh học để xác định các biến thể của tế bào B, gồm xác định trình tự RNA, xác định kiểu gen DNA và đánh giá methyl hóa DNA. Tất cả đều được thiết kế để đo lường thành phần và hoạt động của tế bào. Ở phụ nữ mắc bệnh PPD, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hàng nghìn bản sao của tế bào B riêng lẻ - một trình tự mã hóa để tổng hợp protein - nhưng không thấy ở phụ nữ không mắc bệnh PPD. Những khác biệt này được chứng minh một phần do các biến thể DNA và quy định di truyền. Một kỹ thuật di truyền thứ tư được gọi là phân tích theo đường dẫn, liên kết các trình tự mã hóa với các con đường sinh lý có thể có mà các protein kết quả tương tác, cũng đã làm nổi bật sự hoạt hóa tế bào B đã thay đổi giữa những người có PPD và những người không có. Ở giai đoạn này, mặc dù chưa chắc chắn về điều gì đằng sau các biến thể hoặc cách chúng có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Guintivano cho biết: “Đây là nghiên cứu lớn nhất thuộc loại này nhưng chúng tôi vẫn không biết tại sao tế bào B lại thay đổi . Chúng phản ánh một sự thay đổi khác trong cơ thể do hoặc nguyên nhân gây ra PPD? Điều gì đang thúc đẩy hành vi của tế bào B này?" Đó chính là những câu hỏi mà những nghiên cứu sâu hơn sẽ phải trả lời.
Trầm cảm sau sinh có liên hệ chặt chẽ với hệ miễn dịch
Những nghiên cứu trước đây đã xem xét kỹ lưỡng các gen và hormone và cách chúng liên quan đến PPD, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng cần phải khám phá "nhiều con đường" để hiểu đầy đủ về tình trạng bệnh. Những gì nghiên cứu hiện tại đã cung cấp có kích thước mẫu lớn và đa dạng nhất từ trước đến nay trong loại nghiên cứu về chứng trầm cảm sau sinh. Nó chỉ ra một vài manh mối có thể có về cách hệ thống miễn dịch có thể là nguyên nhân và cách khắc phục tiềm năng cho những gì các bà mẹ mới sinh đang trải qua. PPD có thể là một tình trạng nghiêm trọng đối với cả cha và mẹ một đứa trẻ. Nó dẫn đến lo lắng, năng lượng thấp, buồn bã tột độ, các vấn đề về ăn uống và ngủ. Trên thực tế, đã có những bà mẹ tìm đến cái chết. Guintivano nói rằng: "Những phụ nữ tham gia nghiên cứu này là người mới làm mẹ trong thời điểm rất quan trọng, khi thai nhi mới được vài tuần tuổi, nhằm giúp đỡ những phụ nữ khác. Tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó. Chúng tôi muốn thực hiện công bằng những đóng góp của họ bằng nghiên cứu của chúng tôi." >>> Xét nghiệm máu giúp phát hiện bệnh tâm thần. Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top