Tranh cãi máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước, ai hơn?

Ngọc Yến
Ngọc Yến
Phản hồi: 0
Đang có một cuộc tranh luận khá sôi nổi trên mạng xã hội quanh chuyện máy giặt cửa trên và máy giặt cửa trước. Điều thú vị là gần như ai cũng nói từ trải nghiệm thật của mình, và nghe kỹ thì bên nào cũng có lý. Vấn đề nằm ở chỗ rất ít người có điều kiện dùng song song cả hai loại trong thời gian đủ dài, cùng một kiểu quần áo, cùng thói quen sinh hoạt, để so sánh trực tiếp. Vì thế tranh luận thường trượt sang trạng thái “ai quen cái gì thì thấy cái đó đúng”.
1766482621487.png

Thực ra, theo quan điểm của mình, đây không phải câu chuyện đúng sai, mà là hai triết lý giặt khác nhau va vào đời sống rất cụ thể của mỗi gia đình. Khi tách vấn đề ra theo cơ chế hoạt động, tác động lâu dài lên quần áo và bối cảnh sử dụng, thì sẽ thấy vì sao mỗi bên đều hợp lý trong thế giới của mình.

Người ủng hộ máy cửa trên thường quen với cảm giác nhiều nước, quay mạnh, nhìn là thấy giặt kỹ. Máy cửa trên dùng mâm giặt tạo dòng xoáy và lực kéo lớn, quần áo bị đảo, vặn và cọ vào nhau khá dữ. Với đồ bẩn nặng như quần áo lao động, đồ mặc ngoài trời hay giẻ lau, cơ chế này tạo cảm giác sạch rõ ràng. Thêm vào đó, máy dễ dùng, hợp với không gian hạn chế, có thể mở nắp bỏ thêm đồ, ít phải lau gioăng, chi phí sửa chữa và vệ sinh thường thấp hơn. Trong những ngôi nhà mặt đất, ẩm thấp, có chuột, việc không phải mở cửa máy cho khô cũng là một lợi thế rất thực tế.

Ngược lại, những người nghiêng hẳn về cửa trước thường bắt đầu từ trải nghiệm quần áo hỏng. Quần bò rách đũng, áo thun bị “cắn vải”, cổ áo sơ mi nhanh bạc màu, đồ trẻ em nhanh rách là hệ quả quen thuộc của lực giặt quá thô trong thời gian dài. Máy cửa trước quay lồng ngang, giặt bằng cách nâng quần áo lên rồi thả xuống, khá giống thao tác giặt tay. Lực tác động lên sợi vải nhẹ hơn nhưng đều hơn, nên quần áo ít xoắn, ít mòn, sạch sâu và giữ màu tốt hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các tiệm giặt sấy thương mại gần như chỉ dùng máy cửa trước, vì họ cần bảo toàn quần áo của khách chứ không thể giặt kiểu “mạnh tay cho nhanh”.

Tranh cãi kéo dài chủ yếu vì mọi người đang so sánh hai loại máy phục vụ hai mục tiêu khác nhau. Máy cửa trên ưu tiên sự tiện, cảm giác giặt mạnh, chấp nhận đánh đổi tuổi thọ vải. Máy cửa trước ưu tiên bảo vệ sợi vải và hiệu quả giặt lâu dài, đổi lại người dùng phải hiểu máy hơn một chút. Dùng sai bột giặt, cho quá nhiều chất giặt, không lau gioăng cao su, không để cửa thoáng thì việc mốc, đọng bọt là điều khó tránh. Khi người quen cửa trên chuyển sang cửa trước nhưng vẫn giữ thói quen cũ, cảm giác bực bội là rất dễ xảy ra.

Một điểm ít được để ý là nhiều lời chê “cửa trước giặt không sạch” thực chất xuất phát từ hóa học chứ không phải cơ khí. Máy cửa trước dùng ít nước hơn nên cần chất giặt ít bọt và đúng liều. Khi giảm lượng bột giặt hoặc thêm một lần xả, bọt biến mất, nước trong, quần áo sạch thật sự chứ không phải sạch do bị vắt kiệt bọt.

Bởi vậy, câu hỏi hợp lý không phải là máy nào tốt hơn, mà là máy nào phù hợp hơn với thói quen và mục tiêu sử dụng. Nếu ưu tiên quần áo bền, sạch đều, ít xoắn, ít phải giặt tay trước và chấp nhận chăm máy một chút, cửa trước thường là lựa chọn hợp lý, không phải vì nó đắt hơn mà vì cơ chế giặt văn minh hơn. Cửa trên không tệ, nhưng nó phù hợp với đồ bẩn nặng, môi trường ẩm thấp và những người muốn sự đơn giản, ít để tâm đến việc bảo toàn vải. Tranh cãi tồn tại vì cùng một công cụ đang bị dùng cho hai bài toán khác nhau. Khi đặt đúng ngữ cảnh, câu chuyện tự nhiên sẽ hết ồn ào.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RyYW5oLWNhaS1tYXktZ2lhdC1jdWEtdHJlbi1oYXktbWF5LWdpYXQtY3VhLXRydW9jLWFpLWhvbi43NjI5Ni8=
Top