Trẻ vị thành niên đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án tử hình. Nhật cũng sửa luật hạ tuổi trẻ vị thành niên

Mr. Macho

Writer
Vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Tòa án quận Kofu ở Nhật Bản đã kết án tử hình Yuki Endo. Phán quyết này đã tạo nên một kỷ lục mới trong lịch sử tư pháp Nhật Bản: trường hợp đầu tiên một "trẻ vị thành niên" bị kết án tử hình.
Theo Kyodo News, bị cáo, Yuki Endo, 19 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ở Kofu, tỉnh Yamanashi, miền trung Nhật Bản. Luật thay đổi vào tháng 4 năm 2022 cho phép truyền thông tiết lộ danh tính của những kẻ phạm tội 18 và 19 tuổi sau khi họ bị truy tố.
Các phương tiện truyền thông trước đây bị cấm đưa tin về tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú và ngoại hình hoặc đăng ảnh của trẻ vị thành niên dưới 20 tuổi.
Trẻ vị thành niên đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án tử hình. Nhật cũng sửa luật hạ tuổi trẻ vị thành niên
Khi đưa ra phán quyết tại Tòa án quận Kofu, Chánh án Jun Mikami đã công nhận toàn bộ trách nhiệm hình sự của Endo và nói rằng tuổi tác của hắn "không phải là lý do để tránh án tử hình".
Theo phán quyết, Endo đã đâm người cha 55 tuổi và mẹ 50 tuổi của một cô gái tại nhà của họ ở Kofu vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, khiến họ chảy máu đến chết.
Hắn ta cũng làm em gái của cô gái bị thương và phóng hỏa *******, phán quyết cho biết. Người quen không bị thương.
Theo Bộ luật Hình sự Nhật Bản, hành vi ******* có người hiện diện cũng có thể bị phạt tử hình.
Trẻ vị thành niên đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án tử hình. Nhật cũng sửa luật hạ tuổi trẻ vị thành niên
Tại phiên tòa, Endo cho biết hắn phạm tội khi một cô gái học cùng trường trung học từ chối hẹn hò với hắn ta, điều này khiến hắn ta cảm thấy "tuyệt vọng và tức giận". Hắn cũng cho biết không hài lòng với mối quan hệ với bố mẹ.
Trẻ vị thành niên đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án tử hình. Nhật cũng sửa luật hạ tuổi trẻ vị thành niên
Ngôi nhà bị cháy rụi
Trong suốt phiên tòa, hắn ta không đưa ra lời xin lỗi nào về hành vi của mình và phủ nhận mọi ý định kháng cáo phán quyết, nói rằng hắn ta không muốn trở lại cuộc sống bình thường.
Các công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình, nói rằng bị cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi cố ý và lập kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. Họ cho biết cô gái và em gái của cô đều mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Cô gái tham gia phiên tòa thông qua link video nhưng cho biết cô “quá sợ” để nói ra cảm xúc trước mặt Endo.
Trong lời khai được các công tố viên đọc ra, cô nói: "Thủ phạm sẽ đến giết tôi nếu anh ta có cơ hội ra ngoài. Tôi muốn anh ta không bao giờ được phép ra ngoài và tôi muốn có sự đảm bảo rằng anh ta sẽ không làm vậy".
Bên bào chữa đề nghị mức án nhẹ hơn, cho rằng bị cáo đã bị suy giảm năng lực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Trẻ vị thành niên đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án tử hình. Nhật cũng sửa luật hạ tuổi trẻ vị thành niên
Tòa án quận Kofu bất chấp mọi áp lực và kết án tử hình Endo Yuki: hành vi giết người tước đoạt mạng sống của hai người vô tội là vô cùng tàn ác. Động cơ giết người là ích kỷ và vô lý. Trách nhiệm hình sự rất nặng, dù coi anh ta là trẻ vị thành niên 19 tuổi cũng không có chỗ để cải tạo.
Ý nghĩa của tiền lệ này không chỉ ở trường hợp đầu tiên một “trẻ vị thành niên được chỉ định” bị kết án tử hình mà còn ở “hệ quy chiếu tiền lệ” của nền tư pháp Nhật Bản. Với vụ án đầu tiên này sẽ mở đường cho việc áp dụng “án tử hình trẻ vị thành niên” trong tương lai. Ngăn chặn những con quỷ trẻ lợi dụng luật bảo vệ trẻ vị thành niên và lao vào làm người lớn trước pháp luật.
Bên cạnh việc cho phép giới truyền thông tiết lộ tên của những người phạm tội 18 và 19 tuổi, Luật Người chưa thành niên sửa đổi được thực hiện vào tháng 4 năm 2022 cũng mở rộng phạm vi tội phạm mà những người phạm tội đó được chuyển đến các công tố viên từ tòa án gia đình và bị xét xử khi trưởng thành.
Việc sửa đổi diễn ra song song với việc Nhật Bản hạ thấp độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 bằng cách sửa đổi Bộ luật Dân sự, mở ra các quyền tự do và trách nhiệm mới cho thanh niên 18 và 19 tuổi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top