Checker
Writer
Tổng thống Mỹ Trump ngày 9/10 cho biết nên xem xét việc trục xuất Tây Ban Nha khỏi NATO do nước này từ chối tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Trước đó, dưới áp lực của Hoa Kỳ, NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm của các quốc gia thành viên theo tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức hiện tại là 2% lên 5%.
Khi Trump gặp Tổng thống Phần Lan Stubb tại Nhà Trắng, ông nói rằng Tây Ban Nha "không có lý do gì để không làm điều này" và có lẽ nên "bị trục xuất khỏi NATO". Ông cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu gây áp lực lên Tây Ban Nha và "gọi điện hỏi tại sao họ luôn trì hoãn".
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 năm nay, các quốc gia thành viên đã cam kết tăng dần chi tiêu quốc phòng hàng năm lên 5% GDP vào năm 2035. Mặc dù Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ký tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, ông vẫn kiên quyết duy trì chi tiêu quốc phòng của nước mình ở mức hiện tại là 2,1% GDP.
Đáp lại, Trump đe dọa sẽ buộc Tây Ban Nha phải trả giá trong các cuộc đàm phán thương mại vì từ chối tăng thêm chi tiêu quân sự. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin vào tháng 8 rằng quân đội Tây Ban Nha đã "hoàn toàn gác lại" kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Hoa Kỳ.
Chính quyền Trump liên tục yêu cầu các thành viên NATO khác tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, cho rằng châu Âu không thể "ăn theo" Hoa Kỳ về quốc phòng. Điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong nhiều đồng minh. Tuy nhiên, dữ liệu của NATO cho thấy chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ vào năm 2024 là 3,4%. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ không bắt buộc phải tuân thủ mục tiêu 5%, nhưng đồng thời, ông cũng yêu cầu các đồng minh khác thực hiện nghĩa vụ của họ. (Tân Hoa Xã)
Khi Trump gặp Tổng thống Phần Lan Stubb tại Nhà Trắng, ông nói rằng Tây Ban Nha "không có lý do gì để không làm điều này" và có lẽ nên "bị trục xuất khỏi NATO". Ông cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu gây áp lực lên Tây Ban Nha và "gọi điện hỏi tại sao họ luôn trì hoãn".
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 năm nay, các quốc gia thành viên đã cam kết tăng dần chi tiêu quốc phòng hàng năm lên 5% GDP vào năm 2035. Mặc dù Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ký tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, ông vẫn kiên quyết duy trì chi tiêu quốc phòng của nước mình ở mức hiện tại là 2,1% GDP.

Đáp lại, Trump đe dọa sẽ buộc Tây Ban Nha phải trả giá trong các cuộc đàm phán thương mại vì từ chối tăng thêm chi tiêu quân sự. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin vào tháng 8 rằng quân đội Tây Ban Nha đã "hoàn toàn gác lại" kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Hoa Kỳ.
Chính quyền Trump liên tục yêu cầu các thành viên NATO khác tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, cho rằng châu Âu không thể "ăn theo" Hoa Kỳ về quốc phòng. Điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong nhiều đồng minh. Tuy nhiên, dữ liệu của NATO cho thấy chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ vào năm 2024 là 3,4%. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ không bắt buộc phải tuân thủ mục tiêu 5%, nhưng đồng thời, ông cũng yêu cầu các đồng minh khác thực hiện nghĩa vụ của họ. (Tân Hoa Xã)