Trung Quốc bảo vệ quan điểm sản xuất thật nhiều xe điện

Theo hãng tin Bloomberg, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liao Min cho biết năng lực sản xuất của Trung Quốc đang giúp thế giới chống lại biến đổi khí hậu và kiềm chế lạm phát, phản bác lại lời chỉ trích mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen về tình trạng dư thừa công nghiệp của quốc gia này.

1722141285735.png


"Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã là động lực giảm phát cho thế giới thông qua việc cung cấp các sản phẩm sản xuất có giá trị tốt", Liao Min cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Rio de Janeiro, nơi ông tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-20 vào tuần này.

"Hiện tại, Trung Quốc cũng đang cung cấp hàng hóa xanh cho thế giới khi các quốc gia cố gắng đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon vào năm 2030", ông cho biết. Ông nói thêm rằng nhu cầu toàn cầu đối với ô tô năng lượng mới sẽ là 45 triệu đến 75 triệu chiếc vào thời điểm đó, vượt xa khả năng cung cấp hiện tại của thế giới, trích dẫn ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Liao Min đã phát biểu với Bloomberg News vào ngày 26/7, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tuyên bố sẽ "tiếp tục gây sức ép buộc Trung Quốc giải quyết mô hình kinh tế vĩ mô của mình". Theo bà Janet Yellen, Trung Quốc đang chuyển "quá nhiều" tiền tiết kiệm và trợ cấp vào sản xuất và góp phần gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Trung Quốc đang phải đối mặt với các rào cản thương mại gia tăng ở các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, những quốc gia đã phàn nàn về sản lượng dư thừa của Trung Quốc đang gây ra tác động đối với các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp của họ.

EU đang tiến hành áp thuế đối với ô tô điện của Trung Quốc, trong khi Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 50% trở lên đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Một số quốc gia đang phát triển bao gồm Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã áp thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc bao gồm thép và ô tô, mặc dù họ ít lên tiếng chỉ trích chính sách công nghiệp của nước này.

Liao Min cho biết trong khi Trung Quốc chú ý đến mối lo ngại của các nền kinh tế lớn về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, thì nước này cũng lo ngại về các mối đe dọa thương mại như thuế quan.

“Chúng ta nên giao tiếp một cách thẳng thắn về các quy tắc của nền kinh tế thị trường và sự thật”, ông nói, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ “tiếp tục thảo luận vấn đề này tại các cuộc họp của Nhóm công tác kinh tế Trung Quốc-Hoa Kỳ”.

Liao Min là thành viên chủ chốt của nhóm đàm phán thương mại của Trung Quốc đối đầu với các quan chức Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Ông đã đến Hoa Kỳ với tư cách là trợ lý của Phó Thủ tướng khi đó là Lưu Hạc và gặp gỡ ông Trump tại Phòng Bầu dục

Các cách tiếp cận khác nhau đối với Trung Quốc của các quốc gia giàu có so với các quốc gia từ Nam Bán cầu đã được thể hiện rõ tại các cuộc họp G-20.

Bà Janet Yellen chỉ trích chiến lược kinh tế của Trung Quốc là “mối đe dọa đến khả năng tồn tại của các công ty và người lao động trên toàn thế giới”. Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel kêu gọi Brazil duy trì mối quan hệ với các nước phương Tây thay vì chỉ đặt cược vào Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ Ấn Độ, Venkatraman Anantha-Nageswaran, cho biết chủ đề về tình trạng sản xuất quá mức của Trung Quốc không được đưa ra trong bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào của phái đoàn ông, mặc dù ông thừa nhận đây là một "vấn đề" đối với đất nước ông.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết mặc dù phản ứng của một số quốc gia đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc là "phản ứng dễ hiểu", nhưng về lâu dài, điều này không bền vững.

Trợ cấp của chính phủ không phải là lý do chính khiến các ngành công nghiệp Trung Quốc như ngành năng lượng tái tạo đạt được lợi thế cạnh tranh so với các ngành khác, Liao Min cho biết trong cuộc phỏng vấn. Ông cho biết các yếu tố quan trọng hơn là đầu tư của các công ty vào nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm, tinh thần kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Ông cho biết "Kinh nghiệm cải cách và mở cửa của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua đã cho chúng tôi biết rằng không một ngành công nghiệp nào có thể trở thành một ngành có khả năng cạnh tranh toàn cầu chỉ dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ".

Ông cũng lập luận rằng một số quốc gia đã tụt hậu trong việc phát triển xe điện vì họ được hưởng lợi thế trong lĩnh vực ô tô thông thường và do đó không chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp mới nổi. Ngược lại, Trung Quốc phải tìm kiếm sự tăng trưởng trong các lĩnh vực mới như xe điện do thiếu lợi thế trong thị trường ô tô truyền thống.

Liao Min cho biết sự mất cân bằng cung cầu là điều tự nhiên đối với bất kỳ nền kinh tế thị trường nào, một phần là do các công ty tự đưa ra quyết định đầu tư và họ làm như vậy trong dài hạn với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cao hơn. Ông cho biết các lực lượng thị trường sẽ cho thấy liệu họ có đưa ra quyết định đúng hay sai hay không.

Ông cho biết dòng vốn lớn đổ vào các ngành công nghiệp mới cũng không phải là hiếm, trích dẫn các cơn sốt đầu tư trước đây vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khí đá phiến và dược phẩm sinh học dẫn đến tình trạng dư thừa công suất ở các nước phát triển.

>> Xe điện Trung Quốc rơi vào tình thế trớ trêu: thừa mứa nội địa mua không xuể, xuất khẩu bị tăng thuế

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top